"Cuộc chiến" StarCraft tạm ngừng: KeSPA bắt tay Blizzard?

    PV, SmiLe 

    Có vẻ như, cuối cùng , KeSPA cũng đã nhượng bộ Blizzard về vấn đề bản quyền StarCraft: Brood War.

    Có lẽ, chúng ta đã không mấy xa lạ với cuộc đối đầu truyền kiếp giữa Blizzard và hiệp hội thể thao điện tử Hàn Quốc KeSPA từ trước tới nay. Bắt đầu từ vấn đề bản quyền của tựa game StarCraft: Brood War, 2 tổ chức này nhanh chóng có những xung đột khá mãnh liệt khi KeSPA liên tục gây ra những trở ngại cho Blizzard phổ cập StarCraft II tại xứ sở Kim Chi.
     
     
    Tuy nhiên, mới đây, có vẻ như cuối cùng KeSPA cũng đã phải nhượng bộ trước một trong những nhà sản xuất game có uy tín nhất thế giới này khi quyết định một số yêu cầu từ phía Blizzard.
     
    Cụ thể, từ này, KeSPA cùng 2 đài truyền hình OGN và MBC sẽ trả cho Blizzard những khoản tiền đều đặn hàng tháng như là tiền bản quyền cho việc phát sóng trực tiếp những trận đấu StarCraft: Brood War.
     
    Đây có thể coi là một hành động khá mềm từ phía KeSPA bởi ngay từ khi cuộc chiến giữa 2 ông lớn này bắt đầu từ năm 2008, cả 2 đã từng công kích lẫn nhau một cách khá tệ hại khi liên tiếp sử dụng những chiêu bài "dìm hàng". Về phía KeSPA, ngón đòn đau nhất mà họ giáng vào đối thủ phải kể tới những hành động tẩy chay StarCraft II ở Hàn Quốc.
     
    Blizzard đã phải chi hàng chục triệu USD để tổ chức giải đấu GSL ở Hàn Quốc.
     
    Không chỉ không gây tác động tới giới truyền thông ngay từ những phiên bản close beta, đến khi Wings of Liberty ra đời, KeSPA hoàn toàn bàng quang trước các giải đấu được tổ chức. Hệ quả của việc này là Blizzard đã phải nhanh chóng tài trợ hàng chục triệu USD cho đài truyền hình GomTV để tổ chức riêng một giải đấu chuyên nghiệp cho StarCraft II ở quốc gia này.
     
    Ngoài ra, họ cũng thành lập riêng hẳn một "Hiệp hội StarCraft II Hàn Quốc" bao gồm 7 progaming StarCraft II hiện tại ở nước này, lần lượt đó là StarTale, Prime, oGs, fOU, ZeNEX và IM. Thêm vào đó, sẽ còn có thêm cả Hiệp hội game thủ một cùng Hội đồng tư vấn riêng.
     
    Có thể thấy, trước sự phát triển rầm rộ của StarCraft II ở Hàn Quốc, khi mà GSL bắt đầu được quan tâm với sự xuất hiện của các ngôi sao như MC (Protoss), MvP (Terran) hay sự góp mặt của các huyền thoại như Slayer Boxer, NaDa cùng các progaming được ra đời, KeSPA sẽ khó có thể ngồi yên trước những món lợi lớn như vậy. Cần phải biết rằng, hiện tại, KeSPA là nhà tổ chức (không phải là nhà tài trợ) các giải đấu eSport chuyên nghiệp ở Hàn Quốc và họ thu được những nguồn lợi rất lớn từ đó (tiền vé, tiền bản quyền truyền hình...) cũng như những phi vụ chuyển nhượng game thủ qua lại giữa các progaming.
     
     
    Do đó, một thỏa thuận được lập ra về việc trả tiền bản quyền phát sóng StarCraft: Brood War ở Hàn Quốc chưa chắc đã gây nhiều thiệt hại cho tổ chức này mà đằng sau đó, rất có thể KeSPA đang muốn nhắm tới một thị trường tiềm năng hơn - StarCraft II.
     
    (Tham khảo Gosugamers)

    NỔI BẬT TRANG CHỦ