Dù tuổi đời đã cao nhưng họ vẫn là các ngôi sao trụ cột trong đội bóng mà mình đang thi đấu.
Ballack (1976 – Chelsea, Đội tuyển Đức)
Dù đã 33 tuổi nhưng Ballack vẫn là một trụ cột tại cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Sự đa năng, khả năng chơi tốt bằng cả hai chân cũng như tài đánh đầu của Ballack khiến anh là một tài sản quý của các game thủ.

Trong PES 2010, Ballack cũng đã bị hạ đi một vài chỉ số. Giờ đây anh không còn nhanh nhẹn, đồng thời cũng rất nhạy cảm với các chấn thương. Tuy vậy, khả năng chuyền bóng và dứt điểm siêu hạng cũng như thể lực của ngôi sao người Đức vẫn giúp anh trụ lại trong hàng ngũ các tiền vệ trung tâm giỏi nhất game.
Seedorf (1976 – AC Milan)
Cũng sinh năm 1976 giống như Ballack, từ nhiều năm nay tiền vệ người Hà Lan vẫn được xem là một trong những tiền vệ hàng đầu trong PES. Seedorf là mẫu cầu thủ sở hữu gần như tất cả các phẩm chất của một ngôi sao từ thể lực, kỹ thuật tới khả năng chuyền bóng và sút xa.

Có một điểm thú vị là từ vài năm nay, chỉ số của cầu thủ này vẫn hết sức ổn định bất chấp thời gian. Trong khi nhiều đồng đội ở AC Milan bị “lão hóa” dần qua các phiên bản thì Seedorf trở thành chỗ dựa lớn cho đội bóng sọc đỏ đen danh tiếng.
Javier Zanetti (1973, Inter Milan, Đội tuyển Argentina)
Đây là một trong những ngôi sao trường thọ nhất trong dòng game PES. Dù đã 36 tuổi nhưng thể lực và tốc độ vẫn là những điểm mạnh của lão tướng này. Không những vậy, Zanetti còn hết sức đa năng khi có thể chơi tốt ở gần như mọi vị trí trong hàng hậu vệ và tiền vệ.

Dù Inter Milan nổi tiếng là đội bóng thường xuyên có những biến động về đội hình nhưng vị trí của Zanetti vẫn được bảo đảm qua rất nhiều năm. Mỗi khi game thủ cần, người đội trưởng mẫu mực này luôn có mặt và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cannavaro (1973, Juventus, Đội tuyển Italy)
Tương tự như Zanetti, Cannavaro là biểu tượng của sự trường tồn và vững chãi. Sau khi trở về nước khoác áo Juventus, hậu vệ nhỏ con này đã nhanh chóng chứng tỏ vai trò trụ cột của mình. Cả ở đội tuyển quốc gia, Cannavaro cũng vẫn có vị trí hết sức quan trọng.

Dù tốc độ và sức bền không còn như xưa nhưng khả năng chọn vị trí, óc phán đoán cũng như tư chất thủ lĩnh hàng phòng ngự của Cannavaro gần như chưa hề mai một. Bất cứ game thủ nào sử dụng Juventus hay đội tuyển Italy đều coi anh là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ.
Francesco Totti (1976, AS Roma)
Không thi đấu cho các câu lạc bộ nổi tiếng như các đồng nghiệp kể trên nhưng tài năng của Totti vẫn được tất cả thừa nhận. Người đội trưởng mẫu mực của AS Roma luôn là mối kinh hoàng cho hàng phòng ngự của đối thủ nhờ kỹ thuật, khả năng chuyền bóng cũng như các cú sút búa bổ.

Các game thủ sử dụng đội tuyển Italy hẳn phải rất nuối tiếc khi Totti kiên quyết từ giã đội bóng áo Thiên thanh. Tuy hiện đã cao tuổi và không còn nhanh nhẹn đồng thời rất dễ dính chấn thương nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân, Totti vẫn thừa sức khiến hậu vệ và thủ môn đối phương có một ngày làm việc vất vả.