Dead Rising 2 - Các ý tưởng cho phần chơi mạng

Dead Rising 2 là một trong các game zombie đáng chú ý trong năm 2010 và cũng sẽ có thêm phần chơi multiplayer. Game thủ đã đưa ra nhiều ý tưởng để nhà sản xuất tham khảo nhằm tăng chất lượng cho tựa game này.

Dead Rising là một trong các game zombie rất vui và có nhiều nét khác biệt so với các game khác cùng thể loại như Left 4 Dead. Được gợi cảm hứng từ bộ phim Dawn of the Dead năm 1978, Dead Rising lấy mô tip một người sống sót phải chiến đấu chống lại cả biển zombie khổng lồ trong một trung tâm mua sắm.
 
 
Dead Rising có môi trường game cực kỳ rộng lớn, rất nhiều đồ vật để tương tác, cốt truyện hấp dẫn, khung cảnh được xây dựng chi tiết và có nhiều loại vũ khí khác nhau để lựa chọn. Bên cạnh đám zombie khát máu, người chơi còn phải đối mặt với những kẻ tâm thần lang thang và còn phải giải cứu các nạn nhân đang bị kẹt trong khu mua sắm.
 
Tuy nhiên, điểm làm nên thương hiệu Dead Rising chính là số lượng zombie khổng lồ cùng lúc xuất hiện trên màn hình. Ở mức tối đa, sẽ có tới 800 quái vật ghê gớm sẵn sàng nhảy bổ vào người chơi và điều đó tạo nên cảm giác “một mình chống mafia” ở mức tột đỉnh.
 
 
Dead Rising 2 sẽ cố gắng giữ lại tất cả các điểm mạnh đó và đẩy chúng lên một mức cao hơn nữa. Lần này, game sẽ lấy bối cảnh tại Fortune City, một thành phố cờ bạc được xây dựng trên nguyên mẫu Las Vegas trong đời thực.
 
Nhân vật chính của phần trước là nhiếp ảnh gia Frank West sẽ được thay thế bằng một người hùng mới toanh là Chuck Greene, một tay đua mô tô chuyên nghiệp. Điểm tiện lợi là chắc chắn anh ta sẽ không cần dừng lại để chụp ảnh liên tục nhằm tăng điểm kinh nghiệm như Frank West từng phải làm.
 
 
Trong khi các chi tiết của phần chơi đơn được nhiều game thủ tán thưởng thì phần chơi mạng lại khiến nhiều người hoài nghi. Cho tới nay, Capcom vẫn chưa tiết lộ nhiều điều về phần chơi này và game thủ không tin tưởng lắm về chất lượng của nó.
 
Một bộ phận người chơi cho rằng Capcom đang bí ý tưởng và sẽ làm mất đi các nét đặc trưng của Dead Rising và biến nó thành một dòng game hao hao giống với các tựa game cùng thể loại khác. Một số khác lại tìm cách đóng góp ý kiến để hãng game Nhật có thể đưa ra một phần chơi mạng hấp dẫn và kéo dài vòng đời của game.
 
 
Theo đó, Capcom nên phát triển kiểu chơi Special Ops. Đó là kiểu chơi đặt ra các thách thức cụ thể mà người chơi cần hoàn thành. Họ có thể chơi một mình hoặc phối hợp cùng người khác để hạ 100 zombie trong thời gian nhất định hoặc chạy tới một địa điểm với tổn thất nhỏ nhất. Capcom để phần chơi này diễn ra ngay tại một sòng bạc vì nơi đó có địa hình phức tạp và nhiều chướng ngại vật giúp đa dạng hóa gameplay.
 
Capcom cũng nên học tập Valve và cho phép người chơi đóng vai zombie. Sẽ rất hay nếu tạo ra các loại zombie đặc biệt với khả năng độc đáo và người chơi có thể biến thành chúng trong các trận đấu online. Với sự hiện diện của vài con trùm nguy hiểm, Dead Rising 2 cũng có thể thêm vào kiểu chơi trong đó game thủ phải hạ gục được lũ trùm để chấm dứt làn sóng zombie vô tận.
 
 
Hoặc thậm chí Dead Rising 2 có thể phát triển kiểu chơi tower defense trong đó để cho game thủ đặt các loại cạm bẫy xung quanh để phòng thủ dễ dàng hơn. Khi đó, người chơi chỉ nên được cầm theo những loại vũ khí yếu ớt nhưng hạ được thêm zombie, họ sẽ có thêm tiền để mua các loại cạm bẫy mới. Để hoàn thành phần chơi này, game thủ cần phòng thủ trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tồn tại được sau một số đợt tấn công đã được định trước.
 
Hy vọng rằng với sự đầu tư nghiêm túc, Capcom sẽ biến Dead Rising 2 thành một game zombie lạ và hay trong hoàn cảnh thị trường đã có quá nhiều cái tên cùng thể loại này.

NỔI BẬT TRANG CHỦ