Fallout: New Vegas - Cuộc chiến tại thành phố tội lỗi

    PV, Theo PC Gamer - Ảnh: PC Gamer 

    Các thông tin đầu tiên về tựa game nhập vai này đã xuất hiện.

    Tạp chí PC Gamer đã cung cấp các thông tin chính thức đầu tiên về tựa game nhập vai Fallout: New Vegas của Bethesda Softwork. Đây là một trong những game nhập vai được chờ đợi nhất vào dịp cuối năm 2010.
     
    Trong New Vegas, cốt truyện sẽ tập trung vào sự xung đột giữa các phe nhóm bao gồm New California Republic, Caesar’s Legion và các cư dân tại New Vegas. Đập Hoover nổi tiếng của nước Mỹ cũng sẽ có mặt trong game và cung cấp điện năng cho khu vực New Vegas.
     
     
    Cả ba phe nhóm nói trên đều có các căn cứ của riêng họ. Bản doanh của New California Republic nằm ở sân bay McCarran, nhóm Caesar’s Legion có “trụ sở” chính tại Vegas Strip còn đám người đột biến cũng có một địa điểm tập trung tại khu vực Black Mountain. Các địa điểm khác trong game bao gồm những thành phố nhỏ như Fremont và Primm hay Khu vực 51.
     
    Nhìn chung, đồ họa của game sẽ khá giống với Fallout 3 nhưng tất nhiên sẽ có một số nét mới. Trong tạp chí PC Gamer cũng chưa hề có một screenshot thực sự nào của thành phố New Vegas mà mới chỉ đăng tải các bức phác thảo, tuy nhiên thành phố này còn tương đối nguyên vẹn chứ chưa bị tàn phá nặng nề.
     
     
    Các loại vũ khí mới sẽ có mặt trong Fallout: New Vegas trong đó nổi bật là các loại súng đa dạng như súng máy có khả năng phóng lựu. Những vũ khí cận chiến của game sẽ được cập nhật thêm các chiêu thức mới mẻ hơn.
     
    Những sinh vật đột biến hùng mạnh sẽ trở lại và bên cạnh các loại cũ của Fallout 3, người chơi sẽ phải đối diện với các kẻ thù mới. Một số trong bọn chúng khá ngu ngốc nhưng cũng có vài loại tương đối thông minh như Nightkin. Các bức phác thảo đã cho thấy hình ảnh của một số sinh vật này.
     
     
    Hệ thống Karma (hậu quả của những quyết định tốt/ xấu của người chơi) sẽ vẫn có mặt, bên cạnh đó hệ thống danh tiếng mới sẽ xuất hiện. Dựa vào các kỹ năng mà người chơi đã chọn để phát triển, game sẽ quyết định các đoạn hội thoại của họ. Chẳng hạn, một người chơi là “chuyên gia chất nổ” sẽ có thể nói chuyện với người khác về đề tài này.
     
    Game sẽ có một độ khó cực cao trong đó nhân vật cần uống nước sau một khoảng thời gian nhất định để tồn tại. Các loại đạn mang theo người sẽ bị giới hạn bởi cân nặng và các vết thương sẽ không lành ngay lập tức mỗi khi nạn nhân được chữa trị.
     
     
    Nếu không tính tới độ khó đặc biệt này, gameplay của Fallout: New Vegas sẽ vẫn khá giống với Fallout 3. Các đồng đội của người chơi sẽ được quản lý thông qua menu ngữ cảnh trong game và nhân vật chính có thể ra các mệnh lệnh như “đi theo”, “tấn công” hay “đứng yên”.
     
    Được phát triển bởi đội ngũ từng làm nên thành công của Fallout 1Fallout 2, New Vegas sẽ có mặt vào cuối năm 2010 trên các hệ máy PC, PS3 và Xbox 360.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ