Những bí mật và tính năng mới trong BioShock 2

Phần hai của tựa game FPS này sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ về cốt truyện và hàng loạt cải tiến đáng giá trong gameplay.

BioShock 2 sẽ được đặt ở bối cảnh 10 năm sau những sự kiện diễn ra trong phiên bản đầu tiên tại thành phố dưới đáy biển - Rapture. Lần này, người chơi sẽ vào vai của Big Daddy – nhân vật có kích thước to lớn vạm vỡ có sức mạnh cũng như khả năng chiến đấu mạnh hơn hẳn nhân vật chính trong phần 1.
 
Big Daddy - nhân vật phản diện trong phần đầu.
 
Cốt truyện của phần hai sẽ tiếp tục hé lộ những bí mật về Andrew Ryan - người sáng lập của Rapture. Ông ta đã quy tụ trong tay mình những bộ óc khoa học sáng tạo và thông minh nhất trên toàn thế giới với tham vọng tạo nên một không gian vượt lên trên tầm tưởng tượng, nơi mà các năng lực siêu nhiên của con người luôn được đặt lên trên tất cả.
 
Nền đồ họa ấn tượng của BioShock 2.
 
Cũng chính tại Rapture này, các nhà khoa học đã bắt đầu thực hiện các công trình nghiên cứu thay đổi gen di truyền, và không ai khác, chính những công dân của Rapture đã bị biến thành nạn nhân của khoa học. Kết quả của những công trình nghiên cứu trên chính là Big Daddy và Little Sister. 

Mười năm sau (cũng là lúc BioShock 2 bắt đầu), nơi đây lại chào đón nữ bác học mắc chứng hoang tưởng -Sophia Lamb - cùng với mưu đồ về một cuộc cách mạng tôn giáo tại nơi đây.
 
Tính hiệu quả và độ sát thương của vũ khí trong tay người chơi được nâng cao đáng kể.
 
Trong vai một Big Daddy, người chơi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Little Sister bị mất tích của mình và có nhiệm vụ tiêu diệt các Big Daddy khác đang dần mất quyền tự chủ. Trong BioShock 2, người chơi có thể chọn một Litte Sister bất kỳ đặt lên vai của mình, nó sẽ đồng hành với bạn trong suốt cuộc hành trình. 

Khẩu súng mà bạn được trang bị có nhiều loại đoạn khác nhau dùng cho những mục đích và loại kẻ thù khác nhau. Bên cạnh đó, về sau, người chơi còn được trang bị thêm một khẩu súng mini, một khẩu súng phóng lao và một mũi khoan khổng lồ có thể gắn vào cánh tay.
 
Rumbler - một phiên bản mới của Big Daddy.
 
Trong BioShock 2, người chơi sẽ đối diện thêm nhiều loại kẻ thù mới như Grunt Splicer với mức sát thương cao hơn những loại Splicer thông thường, Big Sister - sản phẩm điên rồ của Sophia Lamb hay Rumbler, một phiên bản mới của Big Daddy. 

Các con bot gắn camera do thám vẫn xuất hiện trong BioShock 2, và cách tốt nhất để tiêu diệt chúng là sử dụng một loại súng đặc biệt để găm chip vào người chúng và hack từ xa.
 
Đang hết đạn, người chơi không nên đụng mặt Big Sister.
 
Cơ chế chiến đấu của BioShock 2 cũng có phần đổi mới khi người chơi có thể trang bị cùng lúc Plasmid và vũ khí mà không cần đổi qua lại như trước đây. Như thế, người chơi hoàn toàn tăng cường hiệu quả và sức công phá trong các đòn tấn công của mình bằng cách kết hợp các Plasmid khác nhau. 

Chẳng hạn, người chơi có thể sử dụng plasmid băng để đông cứng kẻ thù, sau đó dùng plasmid dịch chuyển đồ vật để quẳng khối băng vào tường vỡ vụn. Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể nâng cấp cũ khí của mình thông qua các trạm nâng cấp nằm rải rác khắp mọi nơi trong Rapture.

Dự kiến BioShock 2 sẽ ra mắt trên hệ PC, PS3 và Xbox360 vào ngày 9 tháng 2 năm 2010.

NỔI BẬT TRANG CHỦ