Các bậc anh tài này đều là những vị "có máu mặt" của làng game trong những năm trở lại đây.
Vào thời điểm hiện tại, chúng ta đã có được gần đủ danh sách những tựa game lớn sẽ “làm mưa làm gió” trong làng game năm 2010. Trong số đó, những nhân vật đại diện của những tựa game nổi tiếng chắc chắn sẽ trở thành những điểm nóng thu hút được nhiều sự chú ý nhất của cộng đồng game thủ. Dưới đây là một số gương mặt sáng giá trong số đó.
Chiến thần Kratos
Xuất hiện vào đầu tháng 3 năm sau, bóng ma của thành Sparta dường như đã cầm chắc phần thắng trước tất cả những tên tuổi lớn nhỏ được phát hành vào quý I. Bản thân sức ảnh hưởng trong cộng đồng của God of War III đã đủ để nó đè bẹp những ngôi sao mới nổi khác như Bayonetta hay Dante’s Inferno.

Trong nhiều năm trở lại đây, chiến thần Kratos cũng đã bắt đầu được xem như một trong những biểu tượng vững chắc nhất của hệ máy PlayStation. Chính vì thế, danh tiếng của God of War III cũng đã có được sự hậu thuẫn của một lực lượng hùng hậu các fan hâm mộ. Điều này chính là những thứ mà Sony cần để mở màn cho một năm 2010 thành công của mình.
Master Chief
Cũng là một trong những tượng đài lớn của thập kỷ 2001 - 2010, nhân vật Master Chief của dòng game Halo đã được Microsoft khéo chọn cho một ngày ra quân vô cùng hợp lý. Đợt phát hành của Halo: Reach vào dịp cuối năm sau sẽ giúp họ tránh được dư âm của God of War III. Về phía các tín đồ của ngành công nghiệp game, họ sẽ được dịp ăn mừng trước một năm “hoành tráng” từ đầu đến cuối bằng sự xuất hiện của hai ông lớn này.

Không chỉ vậy, một bộ phận đông đảo những game thủ yêu thích dòng game FPS trên thế giới cũng đang rất ủng hộ cho tương lai của Halo: Reach. Hy vọng rằng, tựa game này sẽ khiến cho doanh số máy Xbox 360 của Microsoft tăng vọt giống như điều mà các phiên bản Halo trước đã làm đc trong gần 10 năm trở lại đây.
Sói trắng Geralt
Đại diện cho niềm tự hào của một thế lực Western RPG đến từ châu Âu, nhân vật chính Geralt của dòng game The Witcher cũng hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vào năm sau. Vào thời điểm hiện tại, với tiến độ phát triển của dự án The Witcher 2: Assassins of Kings, rất có thể CD Projekt sẽ phát hành tựa game này vào năm sau.

Bên cạnh đó, tựa game này cũng vượt qua một số siêu phẩm RPG khác của năm sau nhờ khéo léo xây dựng hình ảnh nhân vật đại diện của mình. Mass Effect 2 mặc dù cũng là một gương mặt đáng chú ý nhưng số lượng nhân vật chính quá đông của tựa game này lại khiến cho nhà sản xuất khó chọn ra một người đại diện thích hợp cho mình.
Noctis Lucis Caelum
Đối với những fan hâm mộ của dòng game nhập vai Nhật Bản, Final Fantasy XIII là câu chuyện đã qua của năm 2009. Giờ đây, họ quan tâm tới sự xuất hiện của Final Fantasy Versus XIII của năm 2010 nhiều hơn. Hiện tại, Square Enix cũng đang lăng xê để hình ảnh nhân vật nam chính Noctis Lucis Caelum (theo tiếng Latin nghĩa là ánh sáng trên bầu trời đêm) trở nên quen thuộc đối với các fan của loạt game này.

Nếu như vị đại gia Nhật Bản - Square Enix - có thể đảm bảo tiến độ phát triển của Final Fantasy Versus XIII và phát hành nó vào năm 2010 thì đây thực sự sẽ là một tin vui lớn đối với rất nhiều game thủ trên thế giới. Họ đang rất trông đợi vào một sản phẩm có khả năng vượt qua khỏi ánh hào quang của Final Fantasy XIII trong năm sau.
Jim Raynor
Bên cạnh những gương mặt sáng giá đó, các game thủ cũng nên nhớ rằng năm 2010 sẽ có duyên chứng kiến sự ra đời của Wings of Liberty, phiên bản đầu tiên trong series 3 phần của StarCraft II. Với cốt truyện tập trung vào phe Terran, phiên bản này sẽ giới thiệu nhiều hơn về cuộc đời của nhân vật nổi tiếng Jim Raynor tới những fan hâm mộ lâu năm của dòng chiến thuật này.

Bên cạnh đó, những mối quan hệ phức tạp của Jim Raynor và nữ hoàng Kerrigan, thủ lĩnh của phe Zerg, hứa hẹn cũng sẽ được bật mí trong phần này. Tin đồn về việc Queen of Blades (Kerrigan) đã có con với người Terran được tung ra trong thời gian vừa qua cũng đã kích thích sự tò mò của cộng đồng game thủ hâm mộ StarCraft II. Liệu mối liên kết đó có phải là của Jim Raynor và Kerrigan? Câu trả lời sẽ có vào ngày StarCraft II được ra mắt.