Theo thống kế, trong thời gian một năm vừa qua, số lượng cư dân mạng dưới 10 tuổi của Trung Quốc đã tăng từ 0.4% lên 0.9%. Tổng số lượng ước tính vào khoảng 3 triệu em! Trong đó có không ít trường hợp được xếp vào hạng "thần đồng".
Đơn cử như trường hợp của Tiểu Tử Du sống tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, mới 4 tuổi và vẫn đang đi nhà trẻ nhưng cậu bé đã có “thâm niên” hơn 1 năm sử dụng internet.
Còn đang đi nhà trẻ nhưng Tử Du đã thành thạo thế giới ảo (Hình minh họa).
Cha của Tử Du cho biết, khả năng mô phỏng của cậu bé cực kỳ tốt. Lúc còn chưa đầy 2 tuổi, Tử du nhìn thấy mẹ lên mạng, liền bò lên trước máy tình rồi cũng “bắt chước” theo mẹ, từ điệu bộ cử chỉ, cách bấm chuột, cách gõ bàn phím “tạch tạch”, ấn nút nguồn để tắt mở đều học được.
Nhưng phải tới 3 tuổi, Tử Du mới tiếp xúc với Internet một cách thực sự. Mỗi lần thấy bố mẹ lên mạng, cậu bé đều ngồi bên cạnh im lặng quan sát, chờ tới phiên mình được lên mạng liền mô phỏng lại y nguyên những gì quan sát được.
Mới đây, Tử Du nằng nặc cầm tay bố kéo đến trước máy vi tính, rồi vừa mở web vừa thao thao: “Bố, để con dạy bố chơi nông trại! Trên đó bố có thể trồng rau, còn có thể đi ăn trộm rau, cực kỳ thú vị nhé!”
Từ chỗ tập tọe bấm chuột, cậu bé đã trồng rau, trộm quả nhoay nhoáy trên Facebook.
Được “tận mục sở thị” cậu quý tử nhỏ tuổi thuần thục đăng nhập tài khoản, rồi lần lượt chui vào nông trại những người bạn xung quanh “trộm rau”, bố Tử Du chỉ còn biết mắt chữ A, mồm chữ O, ngạc nhiên đến không còn gì để nói!
"Tôi thậm chí còn không biết gì về chơi nông trại. Thật không ngờ lại đến lúc chính con trai tôi dạy tôi chơi!", người cha trẻ tuổi xúc động nói. Anh còn cho rằng, nhất định là do mẹ của Tử Du chơi nông trại, Tử Du nhìn thấy rồi học theo.
Cần có thêm nhiều website lành mạnh cho trẻ nhỏ để định hướng tư duy lâu dài.
Mừng vì thấy con trai thông minh đĩnh ngộ, học tập cái mới rất nhanh, nhưng ba mẹ Tử Du cũng lo vì con còn ít tuổi mà sử dụng internet sẽ rất có hại cho mắt, hơn nữa còn ít tuổi như vậy đã biết lên mạng chơi game, biết đâu sau này chẳng ham mê ảnh hưởng đến việc học tập?
Theo Hiệp hội mạng thanh thiếu niên Trung Quốc, vấn đề mấu chốt ở đây chính là số lượng website dành riêng cho đối tượng là trẻ em nước này còn quá ít. Nếu có nhiều những trang web dành riêng cho đối tượng thiếu nhi với nội dung trong sáng lành mạnh thì việc định hướng tư duy lâu dài cho các trường hợp tương tự như Tử Du sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.