Nhiều người lo lắng về việc GO tiêu tốn quá nhiều tiền bạc của game thủ nhưng xét cho cùng, nó đang là hình thức giải trí rẻ nhất hiện nay.
Nhiều ý kiến cho rằng GO đang là hình thức giải trí "ngốn" quá nhiều tiền của game thủ đặc biệt là các game thủ nhỏ tuổi. Đây là một trong những luận điểm chủ yếu của "phe chống" game online trong các cuộc tranh luận gần đây. Đâu là nguyên nhân của quan điểm này, liệu nó có đúng hay không?
Đầu tiên, những người đưa ra luận điểm GO đang ngốn rất nhiều tiền của giới trẻ chủ yếu dựa trên con số 109 triệu USD doanh thu của ngành này tại Việt Nam năm 2009.
Đây là một con số doanh thu đáng mơ ước của bất cứ ngành nào và việc GO có được con số ấn tượng này khiến cho mọi con mắt "soi mói" đều nhìn ngành này bởi lẽ đối tượng chơi game chủ yếu là giới trẻ.

Hơn nữa, hàng loạt các vụ chi tới hàng tỷ VNĐ vào game cũng làm rấy lên suy nghĩ này trong một bộ phận xã hội hiện nay. Đặc biệt, một số chuyện lạ như đổ 1,5 tỷ VNĐ để lên Vô song, hay 5 phút đốt 35 triệu để ép đồ... gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai mới nghe qua.
Nhưng thật ra...
Tuy nhiên, nếu so sánh một cách khách quan thì GO có lẽ là hình thức giải trí rẻ tiền và bình dân nhất thời điểm hiện tại. Điều này bởi lẽ hầu hết các game hiện nay đều cho chơi miễn phí và thu phí bằng các dịch vụ giá trị gia tăng trong game.
Điều này khiến cho nếu chưa có thu nhập hoàn toàn có thể chơi game một cách thoải mái mà chi phí duy nhất là... tiền điện và tiền mạng internet (hoặc tiền dịch vụ tại tiệm net).

Doanh thu GO cao chủ yếu là từ các game thủ đã đi làm và có thu nhập ổn định đặc biệt là các "đại gia" đóng góp khá rất nhiều. Theo một thống kê đáng tin cậy thì số lượng người nạp tiền để chơi game chỉ chiến chưa đến 25% số lượng người chơi game thường xuyên.
Trong số này chỉ chưa đầy 10% là nạp hơn 100.000 VNĐ mỗi tháng. Tuy nhiên, 10% nạp hơn 100.000 VNĐ mỗi tháng lại đóng góp tới hơn 85% doanh thu của GO Việt.
Qua các con số này có thể nói mọi đối tượng thu nhập đều có thể đến với game và hoàn toàn không mất tiền trong khi các "đại gia" lại có thể thoải mái chi vào game tạo ra những con số doanh thu ấn tượng cho NPH.
Hãy thử so sánh với cách hình thức giải trí khác
Để nhận thấy được sự "rẻ" của GO hãy thử so sánh với các hình thức giải trí khác. Các hình thức giải trí này là các hình thức giải trí phổ biến dành cho mọi lứa tuổi và có thể tìm thấy tại Việt Nam một cách dễ dàng. Giá trung bình để sử dụng dịch vụ internet hiện nay dao động từ 2.000 VNĐ tới 7.000VNĐ mỗi giờ. Chủ yếu là từ 3.000 đến 4.000VNĐ mỗi giờ chơi.
Bóng đá: Rõ ràng không ai khuyên trẻ em đá bóng trên đường phố và ở các thành phố lớn cũng đã "tuyệt chủng" sân đá bóng miễn phí. Muốn đá bóng, tiền bắt buộc phải bỏ ra là tiền thuê sân (chưa kể các chi phí khác như mua giày, mua bóng,...).

Ở Hà Nội hay HCM hiện nay, giá thuê một sân bóng thấp nhất cũng vào khoảng từ 120.000 đến 150.000 VNĐ mỗi ca (1h đến 1h30p). Mỗi sân bóng chỉ có thể tối đa là 6vs.6 (12 người) vậy chi phí thấp nhất cho mỗi "cầu thủ" là 120.000 VNĐ/ 12 người = 10.000 VNĐ mỗi ca. Chưa kể các sân tốt giá tối thiểu là 200.000 VNĐ.
Vậy bóng đá tốn kém gấp từ 2 đến 10 lần GO. Các môn thể thao khác có mức phí còn đắt hơn nhiều.
Các công viên: Không kể các công viên chỉ có cây xanh (nơi đây chủ yếu dành cho người lớn tập thể dục, trẻ em cũng không có gì chơi trong đó), các công viên có nhiều trò chơi như: Đầm Sen, Suối Tiên (Hồ Chí Minh) hay Công việc nước (Hà Nội) thì mức vé vào cửa là khoảng 50.000 VNĐ mỗi lần. Tiếp đó, mỗi game chơi đều phải "chi" thêm từ 5 đến 15.000 VNĐ.
Vậy đi chơi tại các công viên này tốn kém hơn GO từ 10 đến 20 lần (chưa kể không phải trẻ em nào cũng đi được công việc một mình).

Xem phim: Một lần xem phim tại các rạp "xoàng" giá vé chí ít cũng là 50.000 VNĐ cho một bộ phim dài khoảng 1,5h (chưa kể chi phí đồ ăn). Các rạp như Megastars thì con số này khoảng 100.000 VNĐ (150.000 VNĐ với film 3D).
Như vậy, nếu chọn hình thức giải trí này sẽ phải chi khoảng từ 30.000 đến 100.000 VNĐ mỗi giờ, suy ra xem phim tốn kém gấp từ 15 đến 50 lần so với GO.
Bida, Bowling và các môn thể trong nhà khác: Bida và Bowling có lẽ là 2 môn thể thao trong phổ biến nhất với giới trẻ hiện nay và cũng là môn hiếm hoi có lượng người chơi kha khá.
Giá của một giờ chơi Bida rất đa dạng dao động từ 20k cho đến 70k mỗi giờ (cho hai người chơi). Tương tự, Bowling mỗi giờ trung bình một người tốn khoảng 50 đến 100k. Như vậy, chơi hai môn thể thao trên đắt gấp hàng chục lần GO.

Đọc xong những thông tin trên, liệu bạn có còn nghĩ rằng game online là hình thức giải trí đắt đỏ nữa hay không?