Đây là lần đầu trong lịch sử GO xứ Hàn, chế độ kiểm duyệt gắt gao đến vậy.
Thời gian qua, chúng ta đã thấy cả Trung Quốc và Hàn Quốc mạnh tay thanh lọc thế giới ảo, đồng thời ra nhiều luật lệ nhằm ngăn cản gamer vị thành viên tiếp xúc với game bạo lực hoặc đồi trụy. Điển hình như khẩu hiệu "phải để lớp trẻ được ngủ đủ" của chính phủ Hàn khi thông qua quyết định cấm chơi quá 12h đêm.
Ngay cả Nhật Bản cũng bắt tay vào công cuộc này, và thậm chí họ còn làm mạnh tay hơn. Theo đó, Ủy ban các vấn đề chung tại Tokyo đang bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm tạo sự phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên. Trong đó nổi bật lên vấn đề không được để giới trẻ tiếp xúc với yếu tố khiêu gợi trong game lẫn manga.

Lần đầu tiên Hàn Quốc mạnh tay đến vậy với game.
Nhưng chừng đó vẫn chưa là gì khi mới đây chính phủ Hàn Quốc thông qua dự luật không cho phép các quán game được quảng bá thu hút trẻ dưới tuổi vị thành niên, với lý do tránh bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực in-game. Điều buồn cười là các điều luật trước đây tại xứ Nhân sâm luôn coi trọng quyền tự do cá nhân và trẻ em được phép lui tới quán game, miễn là không đụng tới văn hóa phẩm đồi trụy.
Nay với dự thảo này, có vẻ như game đang bị coi không khác gì thứ cần bị cách ly khỏi xã hội, đây là lần đầu trong lịch sử GO xứ Hàn, chế độ kiểm duyệt gắt gao đến vậy. Thậm chí, ngay cả game thủ bình thường (trên 18 tuổi) hàng tháng cũng phải cập nhật lại thông tin tài khoản của mình một lần để cơ quan quản lý nắm được tình hình.
Hiện tại, dự thảo mới cũng đưa ra nhiều điều luật nhằm thực hiện việc cấm chơi quá nửa đêm một cách triệt để. Không rõ mọi chuyện sẽ còn đi đến đâu.