Cuộc chiến Tam Kiếm Việt Nam nóng lên bởi trò "ném gạch"

    PV, Nghi Lâm 

    Tính chất cạnh tranh trên thị trường MMO nội địa ngày một tăng cao, chỉ có điều chúng bắt đầu đi theo hướng tiêu cực.

    Như đã biết, sau cuộc chiến Tam Quốc diễn ra trong quý 2, quý 3 năm nay được đánh dấu bởi màn đua tranh giữa 3 webgame kiếm hiệp là Ngạo Kiếm, Nhất KiếmKiếm Thế web. Trong số đó, mới chỉ có Ngạo Kiếm là đã chào đời và thu hút được khá nhiều gamer, dự kiến sắp tới sẽ tới Nhất Kiếm và cuối cùng là Kiếm Thế web (tháng 09).
     

    Kiếm Thế web, Ngạo Kiếm và Nhất Kiếm đang ganh đua trong cuộc chiến kiếm hiệp.
     
    Sự trở lại của trào lưu 2D kiếm hiệp sau thời gian dài vắng bóng khiến cuộc đua tam mã trên nhanh chóng giành được sự chú ý từ phía cộng đồng game thủ. Nhất là khi VNG quay trở lại thị trường cùng với sản phẩm ăn theo danh xưng Kiếm Thế đã quá nổi tiếng tại Việt Nam.
     
    Việc 3 MMO cùng thể loại ra mắt gần nhau thì chiến dịch truyền thông mang tính cạnh tranh là điều khó tránh khỏi, thế nhưng gần đây cư dân mạng bắt đầu nóng lên với những màn "tố cáo" khá lộ liễu xuất phát từ fanpage zingme của Kiếm Thế web mà đối tượng chịu trận là Ngạo Kiếm.
     

    Bài viết mới nhất trên blog Kiếm Thế web với title gây sốc nhằm vào Ngạo Kiếm.
     
    Bài viết mới nhất trên blog này có tiêu đề "Ngạo Kiếm lừa đảo gamer", ngoài ra nhiều bài viết từ chủ blog còn mang nội dung tiêu cực như: "Ngạo Kiếm tích cực thu tiền trước giờ đóng cửa", "Ngạo Kiếm lừa đảo gamer, sợ quá"... Các nội dung này được copy lên một số diễn đàn lớn và tạo nên sự tranh cãi không ít.
     
    Dĩ nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy người quản lý blog Kiếm Thế web là nhân viên VNG hoặc có liên hệ với VNG, dẫu thời gian qua các chùm ảnh Việt hóa in-game được tung lên đây. Tuy vậy nhiều game thủ vẫn tỏ ra không bằng lòng với cách "ném đá" lộ liễu như thế.
     
     

    Gamer không hài lòng với cách "ném đá" lộ liễu như thế này.
     
    "Đúng là cuộc đời khó lường, không ít người sẵn sàng làm mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình", một thành viên trên diễn đàn Gamevn phát biểu tại topic mang tiêu đề "Hạ nhục đối thủ - các làm của các NPH Tầm cỡ?". Các ý kiến khác cũng đồng tình, ngoại trừ một số người tỏ ra không mấy quan tâm hoặc cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường.
     
    Ít ngày sau những bài viết trên, một số diễn đàn lại xuất hiện bài viết với tựa đề "Phải chăng VNG có trục trặc trong việc phát hành Kiếm Thế web?". Trong đó tác giả đưa ra lập luận rằng vì trục trặc trong khâu sử dụng logo Kiếm Thế trong thương hiệu Kiếm Thế web khiến việc phát hành webgame này phải ngừng trệ.
     

    Bài viết liên quan tới Kiếm Thế web mới xuất hiện.
     
    "... theo thông tin cập nhật thì trong tuần trước Trưởng dự án Kiếm Thế Web đang chạy lại bị điều chuyển công tác!", chủ nhân bài viết cho hay. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy điều này là sự thực, phía VNG cũng chưa có phản bác gì.
     
    Nói chung, cạnh tranh là chuyện tất yếu vì có cạnh tranh mới có tiến bộ, thế nhưng những sự việc bên trên sẽ có tác dụng ngược lại khi làm khách hàng không biết tin ai, đó là chưa kể tới gây rối loạn thị trường. Hy vọng thời gian tới các chiêu "ném đá" sẽ giảm xuống hoặc ít nhất cũng... ít lộ liễu hơn.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ