Tức giận vì bị spam, Voz-ers ra tay đánh sập site đối thủ

    PV, Kiều Loan 

    Hành động trả đũa của các Voz-ers đã làm đối thủ điêu đứng.

    Voz forum được biết đến như là một trong những diễn đàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Đây là nơi tập trung của rất nhiều cao thủ cả phần cứng lẫn phần mềm của giới công nghệ Việt. Member của Voz không quá đông nhưng đều là những người có trình độ từ khá đến cao.
     

     
    Diễn đàn Voz từ trước đến nay rất ít các trường hợp spam bởi lẽ lượng bài post ở đây không mang quá nhiều ý nghĩa, đồng thời người dùng chỉ cần một lượng bài nhỏ là đã có thể post bài ở box mua bán (mục đích duy nhất để spam tại đây). Ngoài ra, Voz cũng nghiêm cấm các hình thức quảng cáo site khác.
     

    Trong tuần qua, đã có một spammer dám "liều mạng" thách thức các Voz-ers bằng cách tung hàng loạt các bài viết spam giới thiệu web của mình trên diễn đàn Voz. Điều này đã làm các thành viên diễn đàn Voz "nóng mặt" và một số "thành phần chủ chốt" đã quyết định ra tay "hạ gục" đối tượng.
     
    Ngay trong đêm đó, một thành viên của Voz có nick name iMasterpiece đã viết chương trình nhằm hỗ trợ "chiến dịch" của Voz một cách triệt để nhất.
     

     
    Topic kêu gọi của chiến dịch "vì công lý" của Voz đã thu hút được rất nhiều phản hồi của thành viên diễn đàn này. Chỉ sau 24h "phát động", topic đã kéo dài tới hơn 200 pages và cho đến giờ phút này đã là 234 page - một con số quá kinh khủng.
     
    "Chiến dịch" của Voz-forum lần này được đánh giá là một trong những đòn "trả thù" mạnh tay nhất của một cộng đồng mạng dành cho các "spammer". Đây được coi là một trong những hành động rõ ràng cảnh báo giới spammer hay những ai định "quảng cáo" sản phẩm của mình trên các diễn đàn công nghệ lớn.
     

    Xin trích post của một thành viên trong chiến dịch lần này. Nội dung đã được edit một số yếu tố nhạy cảm
     

    Từ 22 giờ đêm qua đến tận giờ phút này của đêm hôm nay, anh em VOZ, đặc biệt là anh em trong cái thớt này đã có những giây phút bên nhau kề vai sát cánh rất vui vẻ, cùng quyết tâm, cùng hành động, cùng hi vọng và rồi cùng ... thất vọng

    Qua quãng thời gian ngắn ngủi vừa qua cũng đủ để thấy sự quyết tâm, nhiệt huyết của anh em muốn chống lại cái xấu, cái không tốt. Điều đó rất hay, rất đáng khích lệ. Nhưng cũng đáng buồn thay là anh em có rất rất nhiều người "cầm đá ném vì thấy thằng kế bên ném chứ không biết đang ném cái gì" (trích fRzzy - Những phát ngôn ấn tượng). Các anh em có tinh thần và nhiệt huyết nhưng lại thiếu thông tin, kiến thức về thứ mình đang làm dẫn đến nhiều việc rất buồn cười như thấy host đóng cửa thì bảo là host die, F5 liên tục để sập web....

    Chính ra mà nói, DDoS thì nó cũng dùng nguyên lí như khi các bạn F5 thôi, nhưng nó rộng hơn, mạnh hơn, đông hơn và đồng thời hơn. Các bạn mỗi người mỗi kiểu, có bạn bật cùng lúc đến 40 tabs để nó F5.

    Thực sự mà nói, Admin của tusachgiadinh cũng ko phải kẻ khờ. Anh ấy cũng 30 tuổi rồi chứ không ít. Nhìn cái thái độ đối phó với việc các bạn tấn công cũng đủ thấy anh này cũng chín chắn rồi. Nếu là mình, sẽ còn có nhiều pha hay hơn và ấn tượng hơn nữa. Qua đó cũng thấy tusachgiadinh cũng mong muốn trở thành một trang web lớn và nghiêm túc.

    Về phần VOZ, mình nghĩ rằng anh admin của tusachgiadinh đã quá tự tin khi cho rằng mình có thể làm được gì đó với VOZ. Các tay to của VOZ cũng ko phải hạng xoàng. Nếu Admin tusachgiadinh cũng là một tay to VOZ thì ok, anh đúng

    VOZ trước giờ vốn vậy, ai tấn công thì mặc ai, VOZ chỉ phòng thủ khi thật sự cần thiết. Đã trải qua vài lần bị tấn công bằng bom., thái độ thản nhiên của các tay to đã biểu hiện rất rõ điều đó.

    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Anh em đã có gần như 2 đêm trọn vẹn cùng nhau, vui vẻ cả rồi thì mong anh em giữ những niềm vui đó như chút gì đó trên VOZ để sau này có mà ôn lại. Bây giờ thì mỗi người hãy tắt máy, và đi ngủ đi thôi, ngày mai chúng ta còn hẳn một ngày mới để làm việc, để học hành, 2 đêm thức trọn cùng nhau cũng là quá đủ rồi.

    Phần Admin tusachgiadinh, mong anh sẽ có những cách PR khác ít gây phản cảm hơn để thu hút độc giả cho mình nhé. Phần site anh, sập thì hoàn toàn có thể sập được, vấn đề là chỉ vì lí do spam như vậy mà đánh sập web anh để gây hấn thì chẳng có gì hay ho.

    Mình đem 1 câu nói bên FCVN sang đây để chia sẻ cùng anh em "Chúng ta tạo nên sân chơi chứ không tạo nên chiến trường".

    Hi vọng đôi bên sau những giờ phút vui vẻ bên nhau, vật nhau, khiêu khích nhau, thì bây giờ cũng thấm mệt rồi, ai về nhà nấy, đi ngủ thôi

    NỔI BẬT TRANG CHỦ