Lựa chọn đội hình dream-team PES 2010 (Phần 1)

Hãy cùng nhau tìm ra những cái tên xuất sắc nhất ở 11 vị trí cho đội bóng trong mơ của PES 2010.

Trong những nhân tố giúp Barcelona đứng trên đỉnh thế giới bằng lối chơi tấn công hoa mỹ và đa dạng, đội hình 4-3-3 giữ một vai trò khá quan trọng. Kể từ đó, đội hình này đã được sử dụng khá rộng rãi trên toàn thế giới. So với 4-4-2 mang tính cân bằng, đội hình 3 tiền đạo mang lại sức tấn công mạnh mẽ cũng như những giải pháp lên bóng phong phú. Không chỉ vậy, với khả năng cơ động của các tiền đạo cánh, một đội bóng đang thi đấu với chiến thuật 4-3-3 có thể linh hoạt chuyển sang 4-5-1 và ngược lại.
 
 
Do 4-3-3 đã và đang trở thành một đội hình khá phổ biến trong bóng đá ngày nay, đội bóng dream-team của PES 2010 cũng sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng này. Các vị trí xuất phát bao gồm 1 thủ môn, 4 hậu vệ, 2 tiền vệ phòng ngự, 1 tiền vệ tấn công, 2 tiền đạo cánh và 1 trung phong.
 
Tuy nhiên điểm đáng lưu ý là tiêu chí để nhận xét và đánh giá một cầu thủ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng cũng như chỉ số trong PES chứ không liên quan đến phong độ ngoài đời. Các game thủ hãy đưa ra nhận xét và cùng lựa chọn những cái tên xuất sắc nhất cho từng vị trí cho đội bóng dream team trong PES 2010.
 
Goalkeepers (GK)
 
Julio Cesar
Câu lạc bộ: Inter Milan
Quốc tịch: Brazil
 
 
Thủ thành của Inter Milan chính là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất trong PES 2010. Những chỉ số quan trọng như Defence, Respone hay Keeper skill của Cesar đều ở mức đỏ (hay còn được biết đến với tên gọi chỉ số của thần thánh – god’s attributes). Không chỉ vậy, phong độ của tuyển thủ Brazil cũng nằm ở mức cao (7/8). Yếu tố này khiến cho các game thủ sử dụng Inter Milan hiếm khi phải lo lắng về vị trí thủ môn cho dù CLB này còn một người gác đền tài năng khác là Toldo.
 
 
Điểm mạnh của Julio Cesar trong PES 2010 là khả năng phản xạ. Anh có thể cứu thua trong những tình huống không tưởng và đặc biệt là rất ít mắc những sai lầm ngớ ngẩn như đẩy bóng vào khung thành hay khống chế bóng lập bập.
 
Gianluigi Buffon
Câu lạc bộ: Juventus
Quốc tịch: Italy
 
 
Từ trong game ra đời thực, Buffon luôn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. So với Julio Cesar, Buffon chỉ thua kém đôi chút về phản xạ (95 so với 97). Tuy vậy, lợi thế về thể hình khiến cho Buffon có những lợi thế nhất định trong những pha bay người cản phá. Bên cạnh đó, với chỉ số nhảy cao khá cao (jump: 92), thủ thành người Italy tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ trong những pha tranh chấp bóng bổng hoặc chống phạt góc. Tuy nhiên, do Juventus chỉ là một đội bóng thuộc dạng khá trong PES 2010, Buffon ít được trọng dụng và trở nên kém nổi tiếng hơn so với đồng nghiệp đến từ câu lạc bộ thành Milan.
 
Sebastien Frey
Câu lạc bộ: Fiorentina
Quốc tịch: Pháp
 
 
Mặc dù thủ thành chính thức ngoài đời của những chú gà trống Gô-loa là Hugo Lloris nhưng trong PES 2010 thủ môn này bị thua kém khá nhiều so với Sebastien Frey. Chốt chặn cuối cùng của CLB Fiorentina sở hữu chỉ số phản xạ thuộc dạng cao nhất game, cùng với đó là khả năng defence và keeper skill đều thuộc mức khá.
 
Petr Cech
Câu lạc bộ: Chelsea
Quốc tịch: Séc
 
 
Tuy phong độ ngoài đời không được xuất sắc như khi mới gia nhập CLB của chủ tịch Abramovic nhưng Petr Cech vẫn là một trong những thủ môn ổn định nhất trong các phiên bản PES gần đây. Sở hữu chỉ số khá đồng đều và đặc biệt là thể hình lý tưởng (196cm), thủ thành người Séc tỏ ra cực kỳ khó chịu khi có thể cản phá được những cú sút về cả 2 góc xa và gần.
 
Lựa chọn của GameK: Julio Cesar
(Còn tiếp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ