Cuộc chiến game độc quyền qua các con số

Với những tựa game độc quyền được phát hành dành riêng cho hệ máy của mình, hãy xem giữa Sony và Microsoft, ai mới là người chiến thắng.

Nói một cách công bằng, cả PS3 lẫn Xbox 360 đều có những tựa game bom tấn được gắn mác Exclusive dành riêng cho bản thân mình. Nếu một tựa game có phong cách mới lạ hay yếu tố thu hút xuất hiện trên PS3, Microsoft và các hãng phát triển game thứ 3 sẽ cố gắng để cho ra đời một tựa game làm đối trọng. Chiều ngược lại cũng hoàn toàn chính xác với Sony.
 
 
Chúng ta có thể dẫn chứng ra đây vô số ví dụ cho cuộc chiến khốc liệt này như: Halo 3 (Xbox 360) – Killzone 2 (PS3), Gears of War (Xbox 360) – Resistance (PS3), Gran Turismo (PS3) – Forza Motorsport (Xbox 360), Splinter Cell: Conviction (Xbox 360) – Metal Gear Solid 4 (PS3). Không chỉ vậy, mỗi hệ máy còn sở hữu những tựa game exclusive mang phong cách riêng như: God of War III, Uncharted 2, Demon’s Souls (PS3) hay Mass Effect, Fable (Xbox 360).
 
Các fan trung thành của mỗi hệ máy đều có những cảm nhận riêng về các tựa game độc quyền xuất hiện trên hệ máy mình yêu thích. Mặc dù vậy, những suy nghĩ đó thường mang nặng tính chủ quan. Chúng ta hãy cùng phân tích những bằng chứng thống kê để xem Sony và Microsoft, ai mới là người chiến thắng trong cuộc chiến giữa những tựa game độc quyền này.
 
 
Số liệu từ Metacritic – trang web được coi như bách khoa toàn thư về các sản phẩm giải trí cho thấy Xbox 360 sở hữu nhiều tựa game độc quyền hơn so với PS3 nhưng hệ máy của Sony lại nắm lợi thế về chất lượng. Theo đó, hệ máy của Microsoft sở hữu số lượng trò chơi độc quyền khổng lồ (218), gấp 3,5 lần so với đối thủ Sony. Tuy nhiên điểm trung bình của những trò chơi này trên Xbox 360 không cao (66.6) so với PS3 (75.6).
 
Lý do chính của sự chênh lệch này đến từ chất lượng của những game phát hành cho Xbox 360. Quá nửa số game độc quyền (64.22%) nhận được số điểm dưới 75/100 trong khi con số này của PS3 chỉ là 36.67%. Không chỉ vậy, những game độc quyền được phát hành cho Xbox 360 đang giảm dần theo thời gian. Cụ thể, số lượng trò chơi được phát hành vào các năm gần như chỉ bằng 2/3 so với năm trước. Mặc dù cũng có xu hướng đi xuống giống Xbox 360 nhưng PS3 vẫn giữ được doanh số khá ổn định.
 
 
Nếu xét trên bình diện từng năm, PS3 giành chiến thắng tuyệt đối về chất lượng game độc quyền được phát hành, đặc biệt là trong năm 2010. Trong đó, các tựa game xuất hiện trên hệ máy của Sony ngày càng nhận được mức điểm cao hơn (từ 80-89).
 
Xét về tên tuổi những hãng phát hành game, Xbox 360 vẫn sở hữu lợi thế về số lượng so với Sony. Trong đó phải kể đến những đại gia như Rockstar Games, LucasArts, Electronic Arts hay Microsoft Games Studios. Với quyết định cho ra mắt những trò chơi đa hệ, EA đã đánh mất ngôi vị số một vào tay của cha đẻ dòng game Grand Theft Auto. Về phần mình, PS3 tỏ ra khá khiêm tốn khi những tựa game độc quyền trên hệ máy này đa phần đều được phát hành bởi chính Sony. Những công ty khác có tên tuổi là Atlus, SEGA, Namco Bandai và NIS.
 
 
Khá tương tự là số liệu thống kê về những studio phát triển exclusive game. Với những siêu phẩm như Mass Efffect, Gears of War hay Halo, các studio BioWare, Epic Games và Bungie chễm chệ chiếm những thứ hạng đầu tiên với số điểm trung bình cao ngất ngưởng. Trong khi đó, Uncharted 2 đã giúp Naughty Dog trở thành trụ cột sản xuất trò chơi cho hệ máy của Sony.
 
 
Xét về khả năng sản xuất game độc quyền, Xbox 360 thường dựa vào những studio thứ 3 trong khi PS3 được cha đẻ Sony nâng đỡ khá nhiều. Cụ thể, có đến 6 tựa game độc quyền do hãng thứ 3 phát triển cho Xbox 360 đạt số điểm trên 90, trong đó có những cái tên như Ghost Recon Advance Warfighter hay Guitar Hero II. Trong khi đó Sony có đến 7 tựa game do các công ty con phát triển, trong đó nổi tiếng nhất là God of War III.
 
 

 

Tags:

NỔI BẬT TRANG CHỦ