Lựa chọn đội hình dream-team PES 2010 (Phần cuối)

Tiếp tục lựa chọn những cầu thủ xuất sắc cho hàng tấn công của đội hình dream-team PES 2010.

Do xuất phát với 3 tiền đạo nên những cầu thủ được lựa chọn vào đội hình dream team PES 2010 không chỉ sở hữu khả năng tấn công tốt mà còn phải thi đấu được ở nhiều vị trí. Chúng ta hãy cùng điểm qua danh sách những tiền đạo được xếp vào hàng siêu nhân trong PES 2010:
 
Didier Drogba
Câu lạc bộ: Chelsea
Quốc tịch: Bờ Biển Ngà
Vị trí thi đấu: CF
 
 
Với chiều cao lý tưởng (189cm) cùng chỉ số body balance và jump thuộc dạng cao nhất nhì game (97 và 95), Drogba thuộc mẫu cầu thủ mạnh mẽ trong tranh chấp bóng bổng và đánh đầu. Không chỉ vậy, Voi rừng còn cực kỳ nguy hiểm trong những pha sút bóng với chỉ số shoot technique ở mức 95. Điểm yếu lớn nhất của cầu thủ Bờ Biển Ngà là khả năng cầm bóng và tăng tốc chỉ dừng lại ở mức trung bình khá (Agility: 77, Dribble acc: 79).
 
Fernando Torres
Câu lạc bộ: Liverpool
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Vị trí thi đấu: CF
 
 
Mặc dù ngoài đời được đánh giá là tiền đạo toàn diện và nguy hiểm nhất châu Âu nhưng chỉ số của Torres trong PES 2010 lại không tương xứng với tầm vóc của tiền đạo CLB thành phố cảng. Tuy vậy, Torres vẫn sở hữu kỹ năng dứt điểm thuộc loại khá và đặc biệt là bộ sưu tập những thẻ kỹ năng quan trọng cho một tiền đạo như: Goal Poacher (phá bẫy việt vị để nhận bóng), Fox in the Box (chờ đợi trong khu cấm địa để chờ cơ hội) hay 1-on-1 Finish (dứt điểm 1vs1 với thủ môn).
 
Wayne Rooney
Câu lạc bộ: Manchester United
Quốc tịch: Anh
Vị trí thi đấu: CF,SS,WF,AMF,SMF
 
 
Trong PES 2010 cũng như ngoài đời, Rooney là mẫu cầu thủ đa năng khi có thể thi đấu được mọi vị trí trên hàng công cũng như một số vị trí ở hàng tiền vệ. Cho dù chỉ cao 1m78 nhưng với chỉ số body balance 91 cùng vóc dáng đậm người, tiền đạo của MU cực kỳ mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi cũng như tì đè với hậu vệ đối phương. Thêm vào đó, Rooney cũng sở hữu những pha dứt điểm đầy sức mạnh cũng như khả năng chớp thời cơ sắc bén.
 
Samuel Eto’o
Câu lạc bộ: Inter Milan
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí thi đấu: SS, CF
 
 
Nhìn qua chỉ số của báo đen, các game thủ có thể thấy được điểm mạnh nhất của tiền đạo CLB thành Milan là tốc độ cùng khả năng chọn vị trí và phản xạ thuộc dạng đỉnh trong PES 2010. Một khi tăng tốc, hầu như không có cầu thủ nào bắt kịp Eto’o.
 
Alexandre Pato
Câu lạc bộ: AC Milan
Quốc tịch: Brazil
Vị trí thi đấu: SS, CF, AMF
 
 
Cho dù không sở hữu chỉ số nào thuộc dạng god’s attributes nhưng với khả năng tăng tốc (acceleration), nhanh nhẹn (agility), tốc độ rê bóng (dribble speed) đều ở mức cao, thêm vào đó là thẻ kỹ năng Mazing Run, Pato cực kỳ nguy hiểm với những pha đua tốc độ. Không chỉ vậy, các hậu vệ cũng rất khó khăn trong việc bắt kịp và cướp bóng trong chân tiền đạo này.
 
Lionel Messi
Câu lạc bộ: FC Barcelona
Quốc tịch: Argentina
Vị trí thi đấu: SS, WF, AMF
 
 
Có lẽ không phải giới thiệu nhiều về khả năng của tiền đạo câu lạc bộ FC Barcelona. Messi sở hữu những chỉ số tấn công, rê bóng và kỹ thuật thuộc loại cao nhất PES 2010. Không chỉ vậy, dáng chạy của cầu thủ “bìa đĩa PES 2010” còn được mô phỏng giống hệt ngoài đời khi bóng gần như dính vào chân cầu thủ này. Ngoài ra, Messi còn được trang bị bộ sưu tập thẻ với những kỹ năng cao cấp như: Mazing Run, Incisive Run, 1-on-1 Finish, Quick Scissors Dribble.
 
Zlatan Ibrahimovic
Câu lạc bộ: FC Barcelona
Quốc tịch: Thụy Điển
Vị trí thi đấu: SS, CF
 
 
Vẫn sở hữu những chỉ số khá đẹp như các phiên bản trước, nhưng lối chơi tốc độ của PES 2010 đã khiến cựu tiền đạo Inter Milan không còn quá nguy hiểm. Điểm mạnh của Ibra đến từ thể hình cao to (192cm) cũng như khả năng dứt điểm thượng thừa (shoot power: 93, shot technique: 98).
 
Sergio Aguero
Câu lạc bộ: Atletico Madrid
Quốc tịch: Argentina
Vị trí thi đấu: SS, CF
 
 
Giống với Messi và Pato, Aguero sở hữu thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm là tốc độ và khả năng bứt phá. Không chỉ vậy, tiền đạo Argentina còn khiến cho các hậu vệ khó khăn trong việc cản phá khi cầu thủ này luôn có những pha trượt hay xuyên qua đối phương.
 
Cristiano Ronaldo
Câu lạc bộ: Real Madrid
Quốc tịch: Bồ Đào Nha
Vị trí thi đấu: SS, CF, WF, AMF, SMF
 
 
Trong PES 2010, Ronaldo được đánh giá là siêu nhân nguy hiểm nhất bên cạnh Lionel Messi. CR9 là mẫu tiền đạo toàn diện với khả năng dứt điểm bằng cả chân lẫn đầu, đặc biệt là những pha nã đại bác bằng cả hai chân. Bên cạnh đó, với lợi thế về chiều cao và tốc độ, CR9 không hề e ngại bất kỳ hậu vệ nào trong việc đua sức cũng như tranh chấp tay đôi.
 
David Villa
Câu lạc bộ: Valencia
Quốc tịch: Tây Ban Nha
Vị trí thi đấu: SS, CF, WF
 

Lựa chọn của GameK: Aguero (tiền đạo trái), Ronaldo (trung phong), Messi (tiền đạo phải).
 
Đội hình dream-team PES 2010: Julio Cesar (GK) – Javier Zanetti (LB) – Douglas Maicon (RB) – Rio Ferdinand (CB) – Lucio (CB) – Michael Essien (DMF) – Steven Gerrard (CMF) – Ricardo Kaka’ (AMF) – Sergio Aguero (SS) – Cristiano Ronaldo (CF) – Lionel Messi (SS).