Transformers "trở lại" qua bản DLC của War for Cybertron

    PV, Thế Tài 

    Thương hiệu Transformers sẽ không bao giờ kết thúc, chân lý này lại một lần nữa được chứng minh qua bản DLC vừa được tung ra hồi cuối tháng 7.

    Sau khi cho ra mắt tựa game Transformers: War for Cybertron, hãng Hign Moon cùng Activision đã tung ra gói dung lượng tải về cho trò chơi hồi cuối tháng 7 vừa qua. Gói DLC này bao gồm năm nhân vật và các bản đồ mới bổ sung vào trò chơi được bán với giá 10 USD. Đây thực ra là một lựa chọn không tồi cho những fan cuồng nhiệt của thương hiệu Transformers, tuy nhiên, bề mặt nổi của tảng băng luôn là thứ dễ dàng đánh lạc hướng người chơi. Khi đã thưởng thức qua bản DLC này, game thủ sẽ lập tức nhận ra ngay điều gì bất ổn.
     
     
    Như đã từng được thông tin trươc đó, năm “robot” mới lần lượt được xuất hiện mang tên: SCATTERSHOT, ONSLAUGHT, SHOCKWAVE, DEMOLISHOR và JAZZ. Người chơi được tiếp cận các “tân binh” ở nhiều chế độ, kể cả multiplayer. Thậm chí, bản DLC còn cho phép chọn khung gầm cơ khí riêng để tạo nên Transformer của mình trong chế độ Competitive.
     
     
    Hai bản đồ mới tiêu biểu nhất được bổ sung vào chế độ chơi thi đấu là Havok và Fortress. Havok tập trung nhiều hơn đến môi trưởng ở Cybertron, người chơi sẽ di chuyển qua nhiều căn phòng nhỏ để tiến đến trung tâm bản đồ. Lối thiết kế trên không có gì mới lạ so với những màn chơi có sẵn từ trước, Havok chỉ đem đến ngoại cảnh mới mà thôi.
     
     
    Trái lại Fortress lại là lựa chọn cho những game ưa thích sự quyết liệt, táo bạo của các cuộc chiến, với nhiều hành lang thông đến các vị trí ẩn nấp cho đối thủ. Hầu hết các chiến binh robot sẽ vô tình hay cố ý bị trói buộc vào các pha cận chiến nảy lửa ở Fortress. Như thế, đối với loại lớp nhân vật Scientist Transformer, đây là điều hoàn toàn bất lợi.
     
     
    Chi tiết quan trọng hơn mà game thủ cần lưu ý trước khi “tậu” cho mình bản DLC này là hiện có rất ít người chơi quan tâm đến Transformer: War for Cybertron. Trên hệ thống mạng Xbox Live nhiều nhất chỉ khoảng hơn 4000 người, nhưng còn PSN thì chỉ 800 và hệ PC còn “tệ hơn thế nữa” với con số xấp xỉ 200 đối tượng. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kĩ trước khi đưa ra quyết định.
     

    NỔI BẬT TRANG CHỦ