Microsoft phát hoảng vì dân Trung Quốc sùng bái IE6

    PV, Lê Vũ Lâm 

    Microsoft từng tuyên bố IE6 "đã là dĩ vãng". Tuy nhiên, có vẻ như điều này đang trở nên bất khả thi bởi những nhức nhối trong thị phần trình duyệt tại Trung Quốc.

    Mới đây, giám đốc điều hành của Microsoft cho biết ý định đưa trình duyệt IE6 vào quá khứ trở nên bất khả thi bởi những khách hàng đến từ Trung Quốc. Theo những công bố hồi đầu tuần từ công ty thống kê web Net Applications: 45,2 % người dùng Internet của Trung Quốc vẫn trung thành với Internet Explorer 6.
     
     
    Cũng theo thông tin trên, tỷ lệ khách hàng dùng IE6 tại Trung Quốc cao gấp 6 lần so với trung bình của các nước khác. Mức bình quân của các quốc gia khác chỉ là 7,6%, trong khi nếu tính toàn cầu thì tỷ lệ này sẽ là 14,6%.
     
    Theo ước tính, tại Trung Quốc có 420 triệu người sử dụng mạng kết nối Internet. Đây cũng là số lượng người dùng cao nhất trên thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia đứng thứ hai với 240 triệu khách hàng.
     
    Chính Microsoft với khả năng đọc dữ liệu của bất cứ người nào cũng xác nhận rằng đất nước tỷ dân đang là pháo đài vững chắc của IE6. Giám đốc tiếp thị bán hàng của IE, Roger Capriotti, đã viết trên blog của mình rằng: một trong những nhiệm vụ chính của ông là biến số người dùng IE6 thành “0”, một trận chiến mà “chắc chắn sẽ thất bại”. Tuy vậy, Capriotti cũng tiết lộ một tin mừng là người dùng IE6 tại Trung Quốc đã giảm 5% kể từ tháng 8/2010.
     


    Trong một cuộc phỏng vấn vào thứ 3, vị giám đốc này đã liệt kê một loạt các yếu tố đang gây ra tình trạng nói trên: “Có quá nhiều vấn đề ở đây, từ những vi phạm bản quyền cho đến tỷ lệ máy tính mới xuất hiện. Có những hệ thống chẳng bao giờ thèm update tới máy chủ của Microsoft, cả dịch vụ nâng cấp lẫn các bản vá lỗi”.
     
    Trong quá khứ, gã khổng lồ người Mỹ cùng từng nhiều lần cáo buộc người dân Trung Quốc ăn cắp bản quyền Windows và ngắt các kết nối tới máy chủ. Bởi lẽ họ sợ Microsoft sẽ phát hiện ra chuyện hộ sử dụng trái phép phần mềm và vô hiệu hóa dịch vụ. Từ lâu hãng đã coi quốc gia này là một điểm nóng trong việc làm giả phần mềm.
     
    Xét cho cùng, những thống kê của Net Applications không thực sự xác minh vấn đề vi phạm bản quyền ở Trung Quốc. Song, cũng cho thấy người dân tại đây có tốc độ làm mới các sản phẩm liên quan đến máy tính chậm hơn hẳn so với mức trung bình của thế giới.
     


    Trong một diễn biến khác, trên thế giới hiện có khoảng 57,9% khách hàng kết nối Internet sử dụng hệ điều hành Windows XP, cao hơn rất nhiều so với con số 19,7% của Windows 7. Theo đó, Trung quốc vẫn là đất nước chiếm tỷ lệ cao nhất với 81,8%, tương ứng với 10,3% cho Windows 7. Phó chủ tịch marketing của Net Applications cho hay: “Trung Quốc hiện là một đại diện lớn của Windows XP”.
     
    Được biết, IE6 là trình duyệt mặc định của Windows XP 2001. Những khách hàng muốn sử dụng những phiên bản mới hơn như IE7 hay IE8 sẽ phải tự nâng cấp hoặc tải về bản cập nhật từ Windows Update. Hiện chưa có thông tin về việc Microsoft sẽ chọn giải pháp nào cho “vấn đề Trung Quốc”. Tuy nhiên, nếu làm được điều này thì hẳn cũng không thể đạt được hiệu quả tuyệt đối. 

    NỔI BẬT TRANG CHỦ