Là sự kết hợp giữa Samsung và Google,
Nexus S được dự đoán sẽ tiếp nối thành công của người anh em
Nexus One trước đây. Ngoài điểm mạnh về thiết kế lẫn giao diện người dùng thân thiện,
Google Nexus S còn được tăng cường sức mạnh bằng chip dành cho smartphone có hiệu năng xử lý tốt nhất hiện nay là
Hummingbird Cortex A8 1GHz, cùng phiên bản Android OS mới nhất là Android 2.3 (
Gingerbread). Dĩ nhiên, hậu sinh khả úy, nếu
Froyo là tốt, thì
Gingerbread chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ “tuyệt vời”.
Giao diện và kiểu bàn phím ảo trong Gingerbread đã có một số thay đổi nhất định. Giao diện mới hiện nay cho cảm giác gọn gàng hơn, với các icon ứng dụng và các chức năng điều hướng mới hoạt động nhanh và “mượt mà” vượt trội so với phiên bản Froyo. Chất lượng bàn phím ảo QWERTY của Gingerbread cũng đã được Google cải tiến rất nhiều nếu không muốn nói là gần như đủ sức cạnh tranh với loại bàn phím tương tự trên iOS 4.
Qua một số lần tiếp xúc đầu tiên, cảm giác cấu hình cũng như thiết kế cho thấy
Nexus S khá giống với
SamsungGalaxy S. Dù vậy, nét nổi bật của
Nexus S nằm ở thiết kế mềm mại và lớp vỏ gương sang trọng. Nếu so sánh với tiền bối
Nexus One thì thiết kế của
Nexus S có thể xem là ăn đứt!
Mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng thật đáng tiếc khi máy lại không được trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD. Vì vậy, người dùng chắc chắn sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào bộ nhớ trong với dung lượng 16G. Bộ đôi Camera của máy (1 camera VGA ở mặt trước và 1 camera 5 Megapixel ở mặt sau) hoạt động khá ổn định nhưng độ phân giải 5 Megapixel có vẻ hơi ít trong thời điểm hiện tại.
Dưới đây là một số hình ảnh sơ lược về Nexus S: