Trung Quốc ra lò hệ điều hành riêng, Windows sắp đi đời

    PV, Nguyên Khang 

    Sau thời gian nghiên cứu, Trung Quốc đã hoàn thiện một hệ điều hành riêng, rất có thể sẽ hất cẳng Windows khỏi thị trường đông dân nhất thế giới.

    Đã từ lâu, Trung Quốc nổi lên như một quốc gia mạnh mẽ về kinh tế và khoa học – kỹ thuật quân sự hiện đại cả trong lĩnh vực dân sự cũng như quốc phòng. Vào hồi đầu năm, Trung Quốc đã chính thức bắt tay vào sản xuất loại chip xử lý “cây nhà lá vườn” Godson IIE được Viện công nghệ máy tính trực thuộc Viện hàn lâm khoa học nghiên cứu và phát triển.
     
    Tháng trước, Trung Quốc cũng chính là cái tên đứng đầu trong danh sách các đất nước sở hữu siêu máy tính mạnh nhất thế giới, với Tianhe-1 có khả năng thực hiện 2.5 tỉ tỉ phép tính/giây.
     
     
    Còn nhớ, vào đầu năm 2010, gã khổng lồ tìm kiếm Google cũng đã bị “hất cẳng” ra khỏi quốc gia đông dân nhất thế giới. Thay vào đó là cái tên mới nổi Baidu kiểm soát hơn 80% lượng tìm kiếm trên mạng của Trung Quốc.
     
    Giờ đây, rất có thể lịch sử sắp lặp lại một lần nữa khi trong ngày hôm qua, làng công nghệ Trung Quốc luôn tin các chuyên gia trong nước đã có thể tự chế tạo ra hệ điều hành của riêng mình. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nhiều khả năng Microsoft Windows sắp phải cuốn gói ra đi. Một viễn cảnh rất giống với những gì cộng đồng thế giới dự đoán trước đây, bởi lẽ Microsoft sẽ khó lòng tồn tại khi Trung Quốc hoàn thiện hệ điều hành riêng.
     
     
    Được biết, hệ điều hành trên là kết quả dựa trên sự hợp tác của 2 nền tảng CS2C LinuxKylin Linux. Đây cũng vốn là 2 hệ điều hành được phát triển trên nền tảng Linux và đang rất thịnh hành tại Trung Quốc. Sản phẩm do quân đội hợp tác với Đại học Công nghệ Quốc phòng phát triển, cho đến giờ vẫn chưa được đặt tên chính thức.
     
     
    Theo những thông tin đã công bố, hệ điều hành mới được hỗ trợ xấp xỉ 400 triệu USD. Sự có mặt của nền tảng độc lập hứa hẹn sẽ tạo ra được một đối trọng cân bằng với Windows của Microsoft trên thị trường. Một điều thực tế là Microsoft sẽ phải cắt giảm giá bán Windows nếu không muốn trở thành kẻ bại trận nơi “đất khách quê người”.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ