Nên chọn mua loại đồ "second hand" nào? (Phần 2)

    PV, S&L 

    Tiếp tục bàn luận về những sản phẩm nên hay không nên mua.

    Ở bài viết lần trước, chúng ta đã tìm hiểu tại sao không nên mua laptop second hand và những băn khoăn về việc chọn mua thẻ nhớ "cũ". Ở phần hai này, chúng ta sẽ tập trung và chủ đề đang nóng hiện nay: điện thoại.
     
    Điện thoại giá thấp
     
    Điện thoại "rẻ tiền" luôn là một trong những sản phẩm công nghệ hot, được bán với số lượng cực lớn và đương nhiên vì thế mà số lượng các sản phẩm như vậy lưu thông trên thị trường là không hề ít. Cũng rất khó để nói chính xác thế nào là một chiếc điện thoại rẻ tiền bởi quan niệm này khác nhau với mỗi người. Trong khuôn khổ bài viết này, điện thoại giá thấp được định nghĩa là các mẫu dưới 2 triệu đồng.
     

     
    Với các sản phẩm này, tuổi thọ của chúng thường tỷ lệ nghịch với chức năng. Rõ ràng, những mẫu điện thoại giá rẻ chính hãng như 1110i có độ bền tương đối tốt nhưng những sản phẩm giá rẻ đa chức năng có xuất xứ từ Trung Quốc lại được sản xuất bằng những linh kiện "rởm" nên thường rất nhanh hỏng. Trung bình, nếu một sản phẩm của Nokia có tuổi thọ trên dưới 5 năm thì "hàng tàu" chỉ khoảng 1 ~ 2 năm.
     
    Thật ra thì với những mẫu điện thoại giá rẻ (hoặc cực rẻ) thì lý do để mua đồ cũ chủ yếu là vì không còn hàng mới hoặc hàng mới quá khan hiếm chứ không hoàn toàn là vấn đề chi phí. Hãy thử tưởng tượng ở thời điểm hiện nay (năm 2011), việc kiếm một chiếc 1110i mới toanh còn khó hơn lên trời. Những "fan" của mẫu điện thoại này chỉ có 2 lựa chọn: một là mua hàng cũ hai là hàng nhái. Rõ ràng, dù thế nào đi nữa thì đồ cũ mà chính hãng vẫn được đánh giá cao hơn.
     

     
    Với những đặc điểm đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng về nhu cầu của bạn khi mua các sản phẩm second hand loại này. Hãy chắc chắn nó là hàng chính hãng (vì nếu không thì tuổi đời của nó còn rất ngắn ngủi). Ngoài ra, cẩn thận với hàng nhái là điều không bao giờ thừa.
     
    Điện thoại đắt tiền không dùng iOs
     
    Đến với những chiếc điện thoại đắt tiền thì nhu cầu mua đồ cũ là khá cao. Nhu cầu này chủ yếu xuất phát bởi khoản tiết kiệm khi mua các sản phẩm second hand so với hàng mới tinh là tương đối lớn (cỡ vài triệu đồng).
     

     
    Đặc điểm của các mẫu điện thoại sử dụng các hệ điều như Symbian, Android... là cực kỳ phong phú, đa dạng về số lượng. Khó có thể thống kê chính xác có bao nhiêu mẫu điện thoại như vậy trên thị trường Việt Nam. Cũng vì đa dạng mà chất lượng của các mẫu điện thoại này cũng không tương đồng. Thêm vào đó, những chiếc điện thoại smartphone cũng thường xảy ra những lỗi lặt vặt, thậm chí là những lỗi "lớn" do người dùng gây ra trong quá trình sử dụng hoặc "vọc". Ngoài ra, các hệ điều hành mã nguồn mở như Android cũng dễ gây nên tình trạng "làm nhái" vì các hãng sản xuất chỉ cần làm giống thiết kế, còn hệ điều hành thì đã được... miễn phí từ Google.
     

     
    Kết luận: Với đặc điểm như đã nêu trên, hãy cực kỳ cẩn thận và cân nhắc kỹ khi lựa chọn điện thoại đắt tiền sử dụng Android, Symbian... đã qua sử dụng. Nói chung là trừ khi điều kiện kinh tế không cho phép, hãy cố gắng mua hàng chính hãng mới.
     
    iPhone và các sản phẩm dùng iOs

    Loại điện thoại cuối cùng chúng tôi muốn đề cập đến là các sản phẩm của Apple - NSX nổi tiếng với việc "một mình chống lại thế giới" suốt vài năm vừa qua. Với thiết kế, tính năng đột phá, các sản phẩm iPhone đã nhanh chóng chinh phục người dùng và trở thành mẫu điện thoại phổ biến nhất trong vài năm trở lại đây.
     

     
    Đặc điểm về sản phẩm "con cưng" của Apple là độ bền, tuổi thọ cao, thiết kế tinh tế nên tương đối khó làm giả. Thực ra, trên thị trường hiện tại không có bất cứ một mẫu iPhone giả nào giống hàng thật đến mức không thể phân biệt bằng mắt thường. Hơn nữa, với việc sử dụng iOs, muốn phân biệt thật giả các bạn chỉ cần đơn giản là cắm vào máy tính qua cổng USB rồi bật iTunes lên kiểm tra. Nếu iTunes nhận, đó là hàng thật, nếu không, đó là đồ nhái. Thật đơn giản đúng không? Vấn đề duy nhất khi mua iPhone còn lại là tình trạng máy lúc mua và "vấn nạn" hàng dựng.
     
    Kết luận: Nhờ tính độc nhất của iPhone, iPad nên việc mua các sản phẩm iOs second hand là hợp lý.
     
    (Còn tiếp)