Ra mắt Terga 3: Nvidia đặt dấu chấm hết cho Intel

    PV, Vũ Đức 

    Nvidia đang ngày càng tiến sâu hơn vào cuộc chiến khốc liệt với các hãng sản xuất chip di động trên toàn thế giới. Terga 3 là minh chứng mới nhất cho tham vọng đó của hãng.

    Nvidia ngày nay đang ở vị trí nào trên bản đồ công nghệ thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực chip xử lý vi kiến trúc? Xin thưa, đó là vị thế đang ngày càng được đánh giá cao với siêu phẩm ARM thuộc hàng đỉnh trên thị trường CPU hiện tại.
     
    Với phiên bản đầu tiên, Nvidia Tegra đã đạt được một số thành công nhất định trên các máy Zune HD. Tuy nhiên, Tegra 2 lại phải chật vật một thời gian trước khi tìm được chỗ đứng dựa vào các đối tác hùng mạnh như Motorola (XOOM) hay LG (Optimus 2X).
     
     
    Thế nên chuyện Nvidia Terga 3 tốc độ 1.5GHz được công bố lại càng khiến thế giới phải chú ý hơn, đặc biệt trong bối cảnh Nvidia đang muốn cạnh tranh trực diện với đại gia Intel. Đặc biệt trong hoàn cảnh Terga 3 sẵn sàng lên kệ, ưu thế của dòng chíp xử lý Atom đang được sử dụng nhiều hiện nay sẽ bị lung lay rất nhiều, nếu Intel không đưa lời đáp trả thích đáng.
     
    Được biết, Tegra 3 sẽ được thiết kế trên nền tảng kiến trúc ARMv7-A, bao gồm 4 nhân xử lý chính và 12 nhân xử lý đồ họa. Sản phẩm mới trên sẽ bao gồm 3 phiên bản: bản 4 nhân dành cho tablet (T30), 4 nhân dành cho di động hoặc 2 nhân với mục đích tiết kiện năng lượng (AP30).
     
     
    Sức mạnh của con chip đa lõi Cortex-A9 mới không chỉ gấp gần 3 lần so với Tegra phiên bản đầu: 4600MIPS và 13800 MIPS. Tuy hiệu năng đồ họa được nâng cao đáng kể nhưng Nvidia cũng không quên chú trọng đến vấn đề tiết kiệm điện năng tiêu thụ với chế độ ULP.
     
    Phiên bản tiếp theo của dòng chip Tegra được sản xuất trên dây chuyền 28nm của TSMC, giúp giảm kích thước vật lý và đem lại khả năng tiêu thụ điện thông minh hơn.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày