Tân vương Android chính thức tiễn Symbian về vườn

    PV, Nguyên Khang 

    Hãng sản xuất di động của Phần Lan Nokia đã phải công nhận rằng: “Ngành công nghiệp điện thoại di động đang thay đổi và hiện tại chính là thời điểm thích hợp để Nokia thay đổi”.

    Hãng phân tích Canalys của Anh quốc đã thông báo vào ngày hôm qua (1/2/2011) rằng Android đã chính thức trở thành nền tảng di động trên các smartphone phổ biến số 1 thế giới sau khi vượt trên OS nổi tiếng Symbian của Nokia.
     
    Trước nay, Symbian vẫn được coi là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi nhất. Tuy nhiên, theo báo cáo của Canalys thì trong quý IV năm 2010 vừa rồi chỉ có 31 triệu thiết bị chạy OS này được xuất xưởng. Trong khi đó, con số bên phía Android lên tận 32,9 triệu đơn vị trên toàn cầu.
     
     
    Trong thời gian vừa rồi, Symbian đã gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các hệ điều hành khác từ RIM, Apple và đặc biệt là Android. Áp lực gần đây cho thấy có vẻ như Nokia sẽ cần thay đổi nếu như không muốn chịu chung số phận với Symbian. Tuy nhiên, hãng điện thoại Phần Lan cho biết họ vẫn chưa mặn mà lắm với Android bởi OS bởi nhiều lý do riêng.
     
    Có thể nói, hiện tại Nokia và Symbian đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía các đối thủ, đặc biệt là tại thị trường Bắc Mỹ. Nhưng những con số nêu trên mới chỉ phản ánh cục diện quý IV năm vừa qua. Hiện tại, Nokia vẫn là nhà sản xuất và bán lẻ hàng đầu thế giới với thị phần lên đến 28%. Thậm chí, theo đánh giá của hãng nghiên cứu chiến lược Strategy Analytics đặt tại Boston thì con số này lên tới 31%.
     
     
    Tuy nhiên, Nokia cũng cảnh báo tới các nhà đầu tư của mình rằng lợi nhuận biên của hãng sẽ giảm chút đỉnh, chỉ vào khoảng 7 đến 10%. Hãng sản xuất này cũng đưa ra nhận định rằng: “Ngành công nghiệp điện thoại di động đang thay đổi và hiện tại chính là thời điểm thích hợp để Nokia thay đổi”.
     
    Phát biểu trên được đánh giá như một lời ngỏ đầu cho kẻ kế nhiệm MeeGo đang ngấp nghé xuất hiện tại triểm lãm Mobile World Congress sắp diễn ra tại Barcelona.
     
     
    Nói như vậy không có nghĩa là thành công của Android chỉ phụ thuộc vào chính mình và sự chống cự yếu ớt của Symbian. Hãng Canalys cũng cho biết, đóng góp phần lớn vào sự vươn lên mãnh liệt đó là ở các nhà bán lẻ hàng đầu như LG, Samsung, Acer và HTC nên doanh số mới cao được như vậy.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ