7 smartphone chạy Android dễ hack root nhất

    PV, Vĩnh Hậu & Minh Lết 

    Với những chiếc điện thoại này, ai cũng có thể làm... hacker.

    Thường có hai nhóm người mua các dòng điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android: một bộ phận đơn giản chỉ không muốn sử dụng các sản phẩm do Apple sản xuất, một số khác muốn có thể "độ" chiếc smartphone chạy Android của mình theo cách mà họ muốn. Và HĐH Android vẫn luôn nổi tiếng với khả năng tùy biến tuyệt vời.

    Cảm thấy chiếc smartphone của bạn quá chậm chạp? Bạn có thể ép xung cho CPU của máy đến 200%. Cảm thấy nhàm chán với giao diện của máy? Bạn có thể tự mình tùy biến lại giao diện của máy bằng cách chỉnh sửa cả mã nguồn của Android. Hoặc nếu bạn không phải là một chuyên gia, vẫn có cách đơn giản hơn: chỉ cần tìm 1 ROM mà người ta đã "cook" sẵn để dùng. Và còn ti tỉ thứ trò vui khác mà bạn có thể làm được với chú dế của mình, miễn là nó chạy trên nền Android.
     
    Và bước đầu tiên bạn cần làm trước khi bắt tay vào "vọc" chiếc smartphone của mình đó là bạn phải "root" máy. Về cơ bản thì việc lấy root của máy chính là bạn tìm cách hack để chiếm quyền điều khiển của tài khoản root trên Android. Khi có root, bạn sẽ có quyền thay đổi các thiết lập hệ thống của hệ điều hành mà bình thường bạn không thể làm được.
     
     
    Vấn đề là ở chỗ trong số hàng trăm smartphone chạy Android hiện đang có trên thị trường, không phải máy nào cũng giống máy nào. Và tùy thuộc vào hãng sản xuất, model máy mà việc chiếm quyền root là đơn giản hay phức tạp. Vì thế, nếu bạn có ý định mua 1 chiếc Android về để tập làm "vọc sĩ" mà chọn sai model thì rất có thể bạn sẽ cay đắng ngồi nhìn chiếc điện thoại của mình "trơ lỳ" với các phương pháp hack root phổ biến.Để tránh tình huống "dở khóc dở cười" đó xảy ra, chúng tôi xin giới thiệu đến bạn danh sách 7 smartphone "dễ dãi" nhất trong việc phân quyền root, giúp bạn có thể chọn được chiếc điện thoại dễ dàng thỏa mãn mơ ước được vọc thỏa thích.
     
    Khuyến cáo: Việc chiếm root của Android sẽ khiến máy mất hiệu lực bảo hành (tất nhiên bạn vẫn sẽ có thể khôi phục lại như lúc máy xuất xưởng và "đánh lừa" nhà sản xuất bảo hành thiết bị cho bạn nếu có trục trặc xảy ra). Thậm chí chiếc điện thoại của bạn có thể chỉ còn là “một cục gạch” theo đúng nghĩa đen khi thực hiện các thao tác này. Dù rằng nguy cơ là nhỏ, nhưng không phải là không thể. Dù sao cũng đừng quá lo lắng, hãy cứ làm theo các bước hướng dẫn một cách cẩn thận, mọi chuyện sẽ ổn cả. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các hỏng hóc có thể xảy ra khi bạn tiến hành root máy của mình.
     
    1. HTC Nexus One

     
     
    Xuất hiện trên thị trường chỉ với tư cách là sản phẩm được các kĩ sư của Google sử dụng để thử nghiệm cho việc phát triển  hệ điều hành Android , HTC Nexus One mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đầu tiên về hệ điều hành Android nguyên bản. Người sử dụng sẽ không còn gặp những phiền hà bởi những giao diện rườm rà từ những nhà sản xuất điện thoại. Quan trọng hơn, là bootloader của Nexus One tỏ ra khá "dễ dãi", người sử dụng có thể mở bootloader của Nexus One khá nhanh và đơn giản. Khi mở được boot loader, việc flash ROM "lậu" và ép xung của Nexus One trở nên khá đơn giản, đã có những người nói rằng họ có thể "ép" chiếc Nexus One của mình chạy ở xung nhịp 1.17 Ghz, tăng khoảng 17% so với CPU nguyên bản.
     
    Nếu bạn muốn root Nexus One, bạn có thể tìm đọc hướng dẫn tại đây
     
    2&3. HTC Incredible and HTC Evo 4G

     
    Chỉ một vài tháng sau khi HTC Incredible ra mắt, 1 nhóm "vọc sĩ" tên là Unrevoked đã phát hành phiên bản 3.0 của công cụ cho phép bạn chiếm root của máy. Sau khi tải về phần mềm Unrevoked3, những gì các bạn phải làm chỉ là kết nối điện thoại với máy tính để bàn và chạy chương trình. Bạn sẽ có quyền root, và các chương trình thiết yếu cho việc flash ROM, kernel như ClockworkMod sẽ được cài đặt sẵn.
     
    Trang web http://unrevoked.com/ cung cấp cho các bạn phần mềm để chiếm root của Incredible, Evo 4G hoặc một số dòng máy HTC khác.
     
    4. Samsung Galaxy S
     
     
    Samsung Galaxy S là một trong những smartphone chạy Android phổ biến nhất hiện này. Hơn 10 triệu chiếc Galaxy S đã được bán ra tính đến cuối năm 2010. 4 nhà phân phối lớn nhất của Mỹ đều có phiên bản sản phẩm riêng của mình mang nhãn hiệu điện thoại Galaxy S, và từ đó cũng đã có rất nhiều thiết bị tương tự sản phẩm này được cho ra đời. Không cần nói chắc bạn cũng đoán được: Vô khối ROM do cộng đồng đóng góp dùng cho Samsung Galaxy S liên tục được đưa ra.
     
    Có lẽ chính vì quá phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm, nên Galaxy S cũng bị root rất sớm sau khi ra mắt và phương pháp root Galaxy S rất đơn giản. Bạn có thể làm theo hướng dẫn ở đây.
     
    5. Motorola Droid
     
     
    Motorola có tiếng là quản lý chặt chẽ vấn đề root và bootloader trong các sản phẩm của mình. Máy của hãng thường là rất khó mở được bootloader. Nhiều model ra từ lò Motorola khiến các vọc sĩ "bó tay" hoặc thường mất rất lâu để tìm ra giải pháp. Tuy nhiên Motorola Droid không đi theo truyền thống đó. Ngay từ khi xuất xưởng, bootloader của Droid đã được mở sẵn, bạn có thể flash ROM và kernel ngay khi vừa "đập hộp". Về cơ bản, kernel chính là phần "nhân" của hệ điều hành, các kernel đã được tùy chỉnh thường cho phép kiểm soát phần cứng của thiết bị tốt hơn so với kernel gốc.
     
    Tuy nhiên để thực sự giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của Droid , bạn vẫn cần quyền root. Xem hướng dẫn root máy tại đây 
     
    6. Samsung Nexus
     
     
    Và ở đây chúng tôi không quên sản phẩm kế thừa từ Nexus One: Nexus S. Giống như người anh em Nexus One, Nexus S được Samsung sản xuất theo đặt hàng của Google nhằm để “cung cấp một trải nghiệm sử dụng hệ điều hành Android nguyên bản” với Android phiên bản 2.3 (Gingerbread) được cài sẵn. Và như Nexus One, Nexus S tỏ ra rất dễ dãi với việc phân quyền root và mở bootloader. Gần đây CyanogenMod, một dòng ROM rất nổi tiếng tuyên bố hỗ trợ Nexus S từ phiên bản 7.2 . ROM của CynogenMod cung cấp một giao diện tùy chỉnh và nổi tiếng với khả năng cải thiện hiệu suất phần cứng cùng rất nhiều cải tiến rất tiện lợi và hữu ích. Trang web NexusSHacks.com cung cấp các video và các hướng dẫn hack. Bạn sẽ thấy việc root Nexus S cũng chẳng khó khăn hơn Nexus One là mấy.
     
    7. Các điện thoại trong dòng Xperia của Sony Ericsson
     
     
    Sony Ericsson đã tuyên bố rằng sẽ rất "thoáng" trong việc quản lý bootloader trên dòng Xperia của hãng. Tuyên bố này có vẻ rất được lòng các fan của Android. Đầu năm nay, công ty phát hành hướng dẫn cụ thể cách mở bootloader trên Xperia Arc, Neo, Play và dòng sản phẩm di động Xperia Pro của hãng. Sau khi làm các khách hàng tức giận vì quá chặt chẽ trên dòng sản phẩm X10, có vẻ như sắp tới Sony Ericsson sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cộng đồng sử dụng sản phẩm của hãng trong việc tùy biến Android.
     
    Thậm chí Sony Ericsson còn đưa ra hẳn 1 trang webdành cho những ai quan tâm đến việc mở khóa bootloader trong các máy của hãng. Nếu quan tâm, mời bạn tham khảo tại địa chỉ:

    http://unlockbootloader.sonyericsson.com
     
    Tham khảo Wired.com
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ