Apple nhanh chóng "sửa sai" với iOS 4.3.3, lộ công nghệ 3D của Nokia, Plants vs. Zombies lên Android

    PV, Minh Lết 

    Bên cạnh đó thêm thông tin về trận đại thắng của Galaxy S II trên sân nhà.

    120.000 chiếc Samsung Galaxy S II bán hết veo trong 3 ngày đầu ra mắt ở Hàn

    Chắc chắn là các vị lãnh đạo của Samsung phải cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Và kết quả bán hàng của Galaxy S II "tốt đều " ở cả 3 nhà mạng: SK Telecom với 65 nghìn LG U với 15 nghìn và KT với 40 nghìn máy. Kết quả kinh doanh sáng sủa của Galaxy S II cộng với thông tin về trên 200.000 đơn đặt hàng vẫn đang chờ sản phẩm này trên "sân nhà" của Samsung.



    Thêm vào đó, với kế hoạch ra mắt dự kiến sẽ trải rộng khắp 120 nước bắt đầu với Anh quốc từ mùng 3 tháng 5 tới đây, chắc chắn Galaxy S II sẽ gây một cơn sốt trên toàn cầu. Hiện tại chưa rõ ngày ra mắt cũng như giá của sản phẩm này khi nó về đến Việt Nam, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng Galaxy S II sẽ về Việt Nam theo con đường xách tay trong một ngày gần đây.

    Tham khảo: Phone Arena

    Công nghệ màn hình 3D mới của Nokia "lộ hàng"

    Có vẻ như các bằng sáng chế của những hãng công nghệ đã trở thành một cuốn sách hướng dẫn, giúp chúng ta có được một cái nhìn sơ lược về hình ảnh của công nghệ trong tương lai sẽ được ứng dụng vào sản phẩm của những hãng này.



    Và nếu quả thật một sáng chế về màn hình 3D đã được đăng ký gần đây của Nokia được đưa vào ứng dụng trong thực tế, thì đó sẽ là một trong những công nghệ 3D hoàn hảo nhất mà chúng ta từng được chứng kiến. Theo đặc tả này, mấu chốt của công nghệ hiển thị  hình ảnh 3D do Nokia sáng chế bao gồm 2 màn hình và 1 camera. 2 màn hình trong đó có 1 màn hình 3D và 1 màn hình thường, camera có nhiệm vụ theo dõi vị trí tương đối của mắt người sử dụng với màn hình và các thao tác của người dùng.



    Về cốt lõi, công nghệ này của Nokia sử dụng chiếc camera để định hướng cho hình ảnh trên màn hình 3D tùy vào vị trí mắt người sử dụng, khi mắt người sử dụng thay đổi hướng nhìn, hình ảnh cũng sẽ thay đổi theo tạo cảm giác vật thể đang được quan sát trong không gian 3 chiều. Thậm chí nhờ vào sự kết hợp của 2 màn hình, chúng ta còn có thể nhìn thấy cả "bóng" của vật thể đang hiển thị trên màn hình.



    Tuyệt vời hơn nữa, người sử dụng còn có thể sử dụng tay để tương tác với hình ảnh 3D ngay trong không gian chứ không cần phải sử dụng màn hình cảm ứng nữa.

    Dù rằng còn rất nhiều điểm công nghệ này còn tỏ ra khó khăn khi đưa vào ứng dụng thực tế. Thế nhưng thực sự hi vọng rằng Nokia có thể đưa công nghệ này ra khỏi giấy tờ và phòng thí nghiệm vào trong những sản phẩm trong tương lai.

    Tham khảo: My nokia blog

    Apple "sửa sai " với iOS 4.3.3

    Có vẻ như Apple rất nôn nóng muốn lấy lại niềm tin của khách hàng khi mà mới hôm qua phiên bản iOS 4.3.3 vừa được dự đoán là sẽ ra mắt sau 2 tuần nữa thì hôm nay đã được cung cấp cho người sử dụng. Trong phiên bản này của iOS hầu như Apple chỉ tập trung vào các sửa đổi có liên quan tới hành vi lưu trữ dữ liệu người dùng trái phép.


    Cụ thể các sửa đổi đó như sau:

    - Giảm kích cỡ của file lưu trữ lộ trình người sử dụng.

    - Xóa hoàn toàn các file này sau khi người dùng tắt máy hoặc ngừng sử dụng dịch vụ.

    - Không đồng bộ file đó sang máy tính nữa.

    Các động thái này của Apple có thể được coi là một sự chuẩn bị để "đối phó" với phiên điều trần trước quốc hội Mỹ diễn ra vào mùng 10 tháng 5 mà hãng này vừa nhận lời mời vào cuối tháng 4 vừa qua.

    Tham khảo: Cnet

    Plants vs. Zombies sắp có mặt trên Android

    Những ai sử dụng Android mà "không may" thích trò chơi thủ thành nổi tiếng này của Popcap có lẽ sẽ cảm thấy rất bực mình khi mà Popcap liên tục trì hoãn ngày ra mắt của PvZ suốt gần 2 năm qua. Trong khi đó, Plants vs Zombies đã trở thành 1 trong những game ăn khách nhất trên Apple AppStore trong gần 2 năm.



    Kế hoạch phát triển PvZ dành cho Android đã được nghe phong thanh từ cách đây nửa năm, nhưng Popcap luôn rất kín tiếng về việc phát triển các sản phẩm của hãng. Và đến ngày hôm qua thì Popcap phát vỡ sự im lặng bằng một thông báo trên Twitter về việc PvZ trên Android sẽ được giới thiệu vào nửa đầu năm 2011, tức là chỉ 2 tháng nữa, tính từ thời điểm này.



    Vẫn còn khá nhiều thời gian chờ đợi phía trước, nhưng ít nhất lần này chúng ta có được một cái mốc cụ thể để mà chờ.

    Tham khảo:Android Community
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ