Tình hình kinh doanh quý 2 năm 2011 của Nokia: Ảm đảm và bị Apple vượt mặt

    PV, Tùng Phạm 

    Quý 2 năm 2011 đánh dấu việc Apple đã vượt qua ông lớn Nokia về doanh số smartphone.

    Sáng nay Nokia đã thông báo tình hình kinh doanh quý 2: Trong quý 2 năm 2011, hãng sản xuất điện thoại Phần Lan đã bán được 16,7 triệu smartphone, giảm 34% so với quý 2 năm ngoái và giảm 31% so với quý 1 năm nay. Doanh thu ròng của tất cả các sản phẩm giảm 7%. Tuy nhiên nếu xét riêng về mảng smartphone thì rõ ràng là công ty đã bị thua lỗ nặng.
     
    Trong khi đó thì quý 2 năm 2011 của Apple chứng kiến một sự tăng trưởng vượt bậc so với 2010: Apple đã bán được 20,3 triệu iPhone trong quý 2, tăng đến 142% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 9% so với quý 1 năm nay. Điều này cho thấy là Apple đã bắt đầu bán được nhiều điện thoại hơn so với Nokia. Bạn có thể thấy rõ hơn ở biểu đồ bên dưới.
     

    Thậm chí là sự khác biệt về doanh thu điện thoại thông minh giữa hai công ty còn ấn tượng hơn. Nokia báo cáo doanh số bán hàng smartphone của hãng vào khoảng 3,4 tỷ USD trong quý 2, trong khidoanh thu iPhone của Apple đạt gần gấp 3 lần với 13,3 tỷ trong quý (Con số này của Apple được tổng hợp từ doanh số bán hàng của iPhone, thỏa thuận với các nhà cung cấp mạng và phí bản quyền của Apple đối với các bên thứ ba cung cấp phụ kiện cho iPhone). Một sự khác biệt lớn khác cũng đến từ việc: iPhone có giá bán trung bình hơn 600 USD, trong khi đó một smartphone của Nokia có giá bán chỉ vào khoảng 200 USD.
     
    Các tổn thất nặng nề của Nokia không hề gây ngạc nhiên hay bất ngờ cho công ty vì nó đã được cảnh báo trước từ việc suy giảm thị phần smartphone của hãng và việc chuyển sang hệ điều hành Windows Phone 7 một cách chậm chạp vào cuối năm nay. Tuy nhiên thì kết quả này cũng tệ hơn nhiều so với dự đoán.
     
    Lý giải
     
    CEO của Nokia, Stephen Elop đã đổ lỗi cho thất bại này bằng lý do: "Nokia đang trong thời kì chuyển giao chiến lược và thừa nhận rằng nó đã ảnh hưởng lớn hơn so với dự kiến trong quý 2". Ngoài ra, ông cũng tuyên bố rằng công ty vẫn đang phát triển: "Về mục tiêu chiến lược, chúng tôi đang làm được tốt hơn so với tiến độ dự kiến".
     
    Smartphone chủ đạo của Nokia trong năm nay chỉ là Nokia N9, chiếc smartphone chạy hệ điều hành MeeGo.
     

    Tham khảo: Businessinsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ