5 cách sạc pin di động trong tương lai

    PV, Tròn Xoay 

    Các siêu di động đang ngày một phổ biến thế nhưng hiệu năng pin của chúng lại tỷ lệ nghịch với sức mạnh.

    Sạc bằng cách hét
     

     
    Tức giận khi đang cầm di động trên tay đôi khi dẫn tới những hậu quả đáng tiếc khi chiếc máy giá trị cả chục triệu bay vèo qua cửa sổ hoặc so độ cứng với tường. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây đã cho thấy sự tức giận có thể biến thành năng lượng sạc điện thoại.

    Nghiên cứu từ trường ĐH Hàn Quốc bước đầu cho thấy có thể chuyển hóa âm thanh thành điện năng. Điều này có nghĩa là việc nói chuyện, nghe nhạc hay giơ chiếc điện thoại của bạn trước một quán cafe ồn ào hay pub cũng có thể sạc được pin.


    Theo nghiên cứu này, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng tác động của âm thanh có thể ảnh hưởng tới các nano oxid, từ đó khiến chúng tạo thành các phân cực và sản sinh ra dòng điện.


    Đáng tiếc là hiện nay công trình nghiên cứu này chỉ ra còn nhiều hạn chế. Đó là việc các chất liệu hiện tại chưa thể tương tác đủ mạnh để tạo ra dòng điện công suất lớn. Thử nghiệm cho thấy với âm thanh 100 decibel tương đương tiếng còi tàu, chỉ có thể tạo ra dòng điện 40 millivolt, không đủ để sạc bất cứ thứ gì.


    Tuy nhiên, trong một tương lai gần, khi các vật liệu nano được nghiên cứu sâu rộng hơn, hy vọng các nhà khoa học sẽ tìm ra một vật chất mới với khả năng hấp thu âm thanh và tạo ra dòng đủ lớn để sạc iPhone 6 hay iPhone 7S chỉ bằng một tiếng huýt sáo.
     
    Sạc bằng cát
     

     
    Cát có ở khắp mọi nơi quanh ta và thậm chí có nguyên một sa mạc Sahara với nguồn cung vô tận. Vậy ý tưởng về một cục pin chạy bằng cát ra đời.

    Được khởi nguồn từ phòng nghiên cứu của ĐH Havard dang tiếng, ý tưởng tạo ra năng lượng từ tế bào năng lượng vi sinh vật (microbial fuel cell – MFC) là một trong những thử nghiệm được đánh giá cao trong việc đưa nhân loại tiếp cận các nguồn năng lượng sạch và mới.


    Trong thử nghiệm tại Harvard, đất cát có chứa vi sinh sẽ được đưa vào một bộ bóc tách năng lượng, từ đó phân cực và tạo ra dòng điện với hiệu điện thế cao đủ để thắp sáng bóng đèn LED.


    Bước tiến kế tiếp có lẽ sẽ là sạc cho điện thoại di động. “Chúng tôi muốn tạo nên những bộ sạc mà giá chưa đầy 1 USD và có thể sạc thoải mái cho di động trong vòng 24 giờ”, nhà nghiên cứu Aviva Presser Aiden thuộc Harvard cho biết. Cũng cần phải nói thêm rằng, dự án này đang nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ nhà sáng lập Microsoft - Bill Gates và quỹ hỗ trợ mang tên ông.

     
    Sạc bằng nhịp tim
     

     
    Tim của một người khỏe mạnh là một cỗ máy bền bỉ và đầy sức sống, và nó trở thành một đề tài khoa học của Viện Công nghệ Georgia trong việc tạo ra năng lượng mới.

    Giống như việc sạc bằng cách hét như vừa nói ở trên, các nhà khoa học thuộc Georgia đã tìm ra một giải pháp tương tự từ chính nhịp đập của tim.


    Bằng việc tích hợp 500 sợi siêu bán dẫn với độ nhỏ đủ nhét vừa 1 sợi tóc người, áp lên tim, từ đó các nhà khoa học đã tính toán và tổng hợp được một nguồn năng lượng cho điện thế lên tới 3 volt, ngang với năng lượng của một viên pin AA. Chưa đủ để sạc iPhone nhưng vừa đủ để sạc máy Nintendo Game Boy Advance.


    Bước kế tiếp của nghiên cứu này là làm sao có thể tổng hợp được càng nhiều dây bán dẫn càng tốt, từ đó có thể sản sinh nguồn năng lượng cao hơn. Với cách làm này, điểm tiếp xúc của vật chất bán dẫn có thể đặt tại gót giày, giúp sạc khi đi bộ nhưng nếu những ai có nhịp tim khỏe mạnh thì lưng lại là vị trí tốt nhất để đặt sạc pin.
     
    Sạc bằng năng lượng mặt trời
     

     
    Cứ mỗi giây Mặt trời của chúng ta tỏa ra năng lượng đủ cho nhu cầu sử dụng trên toàn trái đất trong 500 ngàn năm. Tiếc thay, cho đến nay chưa có một nỗ lực nào có thể tận dụng được nguồn năng lượng này một cách triệt để.

    Một tấm pin năng lượng mặt trời thông thường cung cấp một dòng ra cực nhỏ, đủ sạc một chiếc đồng hồ điện tử vốn chỉ có công suất 1 microwatt. Phải cần gấp 10.000 lần năng lượng này mới đủ để sạc một chiếc điện thoại di động với chế độ sáng màn hình đặt ở mức thấp nhất.


    Mặc dù vậy, trong một nỗ lực gần đây của các nhà sản xuất thì cũng có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Samsung hay Sagem đã ra mắt những chiếc điện thoại với vỏ bọc là pin mặt trời như một tính năng phụ trợ.


    Có lẽ phải một thời gian nữa công nghệ sạc bằng năng lượng mặt trời cho di động mới phổ biến thế nhưng trước những thành quả khả quan qua các thử nghiệm đem lại thì đó là một tương lai rất gần.

     
    Sạc bằng Coca-Cola
     

     
    Điều hoang đường này là sự thật, và một chiếc điện thoại chạy bởi thức uống có đường như Coca-Cola là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Nhà nghiên cứu Trung Quốc Daizi Zheng đã nhận thấy rằng một chiếc điện thoại có thể chạy trên một viên pin sinh học được chế tạo từ đồ uống có đường. Cơ chế hoạt động của các enzym sẽ tạo nên các phản ứng từ đó chuyển hóa năng lượng từ cola thành điện năng.


    Thật thú vị khi ta có thể mua một set 6 lon nước ngọt vừa để giải khát cho bản thân lại vừa sạc pin cho di động giữa ngày hè oi bức.
     
    Tham khảo: Pocketgamer.
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày