"Kịch bản giá" nào cho Samsung Galaxy S III khi về Việt Nam

    Bella, Bella 

    Lộ trình giá chính hãng liệu có nhiều biến động? Giới "con buôn" hàng xách tay có "làm giá"?

    Hàng loạt cửa hàng bán lẻ điện thoại di động đã thông báo giá và cho phép khách hàng đặt trước Samsung Galaxy S III chính hãng với nhiều khuyến mãi hấp dẫn từ cửa hàng và Samsung. Mức giá bán ra dao động ở mức 15,9 triệu đồng.

    Hàng chính hãng giá cao khuyến mãi khủng

    Chuỗi cửa hàng TGDĐ thông báo Galaxy S III sẽ tới tận tay khách đặt hàng vào ngày 29 tháng 5. Tuy nhiên, nhiều khách hàng yêu thích công nghệ cho rằng nên đợi khi Samsung chính thức ra mắt siêu phẩm trên tại Việt Nam vào ngày 1 tháng 6 để biết giá chính thức (kèm khuyến mãi), không nên vội vàng mua vào ngày 29 tháng 5 này. Theo đánh giá của các chuyên gia, mức giá trên sẽ giảm xuống còn khoảng 14 triệu đồng không kèm khuyến mại sau 3 đến 4 tuần ra mắt. Đây cũng là "chiêu bài" thường thấy của Samsung trong thời gian gần đây. 

    Thegioididong.com đã cho phép khách hàng đăng ký mua SIII, nhận hàng ngày 29 tháng 5.

    Năm ngoái, giá bán Samsung Galaxy S II là 13.5 triệu (kèm khuyến mãi) được cho là phù hợp với mong đợi của đại đa số người dùng nên lượng sản phẩm được đặt trước ở mức cao. Năm nay, theo đánh giá của giới buôn siêu di động, mức giá dự kiến là khá cao trong khi thị trường này đang bão hòa. Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu “xài sang” của người tiêu dùng Việt Nam không hẳn là giảm dù vẫn đây vẫn đang là thời điểm thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này thì anh Long, một “dân chơi” đam mê siêu di động cho biết anh chưa thấy sản phẩm nào thực sự thuyết phục về tính thời thượng và tính năng độc đáo nên anh cũng không muốn bỏ tiền ra mua mới. 

    Người tiêu dùng sành công nghệ khá ngạc nhiên vì hình như hãng đang "tận thu" và chưa nghĩ đến nhu cầu thực sự của các khách hàng trung thành. Anh Thành, một fan của Samsung cho biết anh sẵn sàng mua Galaxy S III ngay tại thời điểm ra mắt với mức giá khoảng 13,5 đến 14 triệu. "Việc Samsung bán những siêu phẩm của mình với mức giá cao và sau 1 thời gian ngắn lại giảm giá khiến cho "dân ghiền Samsung" chúng tôi rất ức chế, nhiều lúc thấy mất lòng tin vào hãng", anh cho biết thêm.

    Dân buôn xách tay dè dặt

    Ở thời điểm này, một số siêu di động cũng đang hạ giá và trong tình trạng khá ế ẩm: iPhone 4S (14,5 triệu), Xperia S (10, 4 triệu), One X (12,1 triệu), Galaxy Note (11,5 triệu), Galaxy S2 (9,5 triệu), Sensation XL (9,5 triệu)... Hầu hết các sản phẩm này đều có mức giá từ 12 đến 14 triệu/ sản phẩm khi mới xuất hiện tại Việt Nam. Các chủ cửa hàng cho biết tính đến thời điểm này, các mặt hàng trên đều đang rớt giá thê thảm, một số mặt hàng họ còn phải chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn. Anh Lộc, chủ một cửa hàng di động trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) than thở:"Hiện giá đã chạm đáy nhưng người dùng vẫn thờ ơ lắm. Thỉnh thoảng có khách tạt qua hỏi giá để tham khảo chứ không mua".

    Samsung Galaxy SIII.

    Anh Bình, nhân viên của một công ty thiết kế cho biết: "Nếu Galaxy S III chính hãng chỉ chênh lệch so với hàng xách tay khoảng 2 triệu thì tôi sẽ mua hàng chính hãng. Hàng chính hãng chế độ bảo hành tốt hơn và an tâm hơn, hơn nữa được khuyến mãi tặng thêm cái này cái kia nên cũng thích!". Trong khi đó thì một số người dùng khi được hỏi đã cho biết chấp nhận mua S III xách tay với mức giá khoảng 13,5 triệu. "Nếu trên 14 triệu tôi sẽ thêm tiền mua 4S, xài thích hơn nhiều!", chị Thủy, một nhân viên văn phòng cho biết.

    Với "độ cầu" có phần không mấy khả quan và một tương lai đầy biến động cho thị trường "siêu di động" tại Việt Nam, các dân buôn có thể sẽ định một mức giá phù hợp hơn với siêu phẩm Samsung Galaxy S III. Các chủ cửa hàng cho biết cũng sẽ chỉ nhập hàng cầm chừng và chờ "một thời cơ mới".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ