HTC HD2 có thể chạy được Jelly Bean

    PV, Minh Anh 

    HD2, mẫu smartphone “siêu cổ” của HTC lại một lần nữa khiến người dùng của các dòng smartphone đời mới ngày nay phải ghen tị khi chuẩn bị có phiên bản mới nhất, “ngon nhất” của hệ điều hành Android Jelly Bean.

    Gọi HD2 là mẫu smartphone “siêu cổ” cũng không sai lắm bởi nó đã ra đời cách đây gần 3 năm (tháng 10/2009) và sử dụng hệ điều hành (nguyên bản) cũng cổ lỗ sỹ không kém là Windows Mobile 6.5. Tuy nhiên, người dùng HD2 trên toàn thế giới đến nay vẫn vô cùng tự hào bởi chiếc điện thoại của họ sẵn sàng “chấp tất” hay chí ít cũng là chơi ngang ngửa với các mẫu smartphone đời mới nhờ được cộng đồng các nhà phát triển tự do hỗ trợ nhiệt tình bằng đủ loại hệ điều hành khác nhau.
     
     
    Với HTC HD2, ngoài hệ điều hành gốc là Windows Mobile 6.5, người dùng có thể trang bị hệ điều hành Android (các phiên bản 2.1, 2.2, 2.3, 4.0…), Windows Phone (phiên bản Mango 7.5), MeeGo, Ubuntu hay “quái chiêu” hơn nữa là cả Windows 95 (hệ điều hành dành cho PC). Đây cũng chính là lý do vì sao giới công nghệ đặt cho HD2 biệt danh là “siêu smartphone” hay smartphone “siêu hệ điều hành”.
     
    Trong khi Google vừa mới giới thiệu phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android (Jelly Bean – Android 4.1) và mới chỉ cho phép mẫu điện thoại Samsung Galaxy Nexus (mẫu điện thoại Samsung sản xuất theo yêu cầu riêng của Google) được nâng cấp thì cộng đồng người dùng HD2 cũng vừa đón nhận một tin vui: Các bản thử nghiệm (Pre - Alpha) của Jelly Bean dành cho HD2 đã ra đời và hầu hết các tính năng cơ bản đã hoạt động khá tốt trên nền tảng phần cứng của chiếc “siêu smartphone” này.
     
     
    Ngày 14/7, diễn đàn công nghệ XDA – Developers, nơi quy tụ đông đảo nhất các nhà phát triển dành cho HD2 đã chính thức công bố và cho phép các thành viên tải về, dùng  thử bản ROM Jelly Bean (Pre-alpha). Trong tuyên bố của mình, thành viên smokin901 (Bangalore, Ấn Độ) cho biết, bản ROM được chia sẻ trên diễn đàn là bản Pre-alpha 2 với một số tính năng “độc” của Jelly Bean như Google Now (trợ lý ảo bằng giọng nói, gần giống Siri trên iOS) đã có thể hoạt động.
     
    Cụ thể, trong bản ROM Jelly Bean đầu tiên (Pre-alpha 1), các tính năng cơ bản nhất của một chiếc điện thoại như: Nghe gọi (Call), nhắn tin (SMS), kết nối và truy cập Wi-Fi, truy cập mạng dữ liệu di động (2G/3G), Bluetooth, chạy video, âm thanh và tính năng USB Mass Storage (biến HD2 thành một ổ lưu trữ dạng USB).
     
    Trong bản Pre-alpha 2, ngoài việc chỉnh sửa để các tính năng như âm thanh, USB Mass Storage hoạt động mượt mà hơn, các nhà phát triển đã thành công trong việc đưa thêm Google Now vào hoạt động tuy chưa tích hợp được với bản đồ.
     
    Phản ánh của một số thành viên trên diễn đàn XDA – Developers cho biết, các tính năng cơ bản hoạt động khá tốt nhưng nhiều người vẫn mắc vấn đề máy không có âm thanh, một số gặp tình trạng “treo” và phải tắt nóng (force close) ứng dụng Google Now nhưng cũng có một số người ca ngợi rằng Google Now hoạt động rất ngon lành trên thiết bị của họ.
     
     
    Cho đến nay, các nhà phát triển vẫn đang cố gắng để đưa thêm các tính năng camera (chụp ảnh), trình duyệt web (browser), cải thiện việc cài đặt thêm ứng dụng từ bên ngoài và tìm kiếm qua Google (Google Search) vào Jelly Bean cho HD2. “Tiến trình này đang diễn ra thuận lợi và có kết quả thử nghiệm khả quan tuy nhiên chúng tôi vẫn còn cần được hỗ trợ thêm từ các nhà phát triển khác”, thành viên smokin901 cho biết.
     
    Dẫu vậy, các nhà phát triển đang cố gắng “nấu” (cook) Jelly Bean cho HD2 vẫn khuyến cáo rằng phiên bản Pre-alpha này mới chỉ dừng ở mức độ “xem để biết và tin rằng HD2 hoàn toàn có thể chạy được Jelly Bean” chứ chưa phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng.
     
    Theo tuyên bố của Google Jelly Bean là phiên bản nhanh nhất và mượt nhất của hệ điều hành Android từ trước đến nay. Jelly Bean là sự kết hợp nâng cao từ “sự tiện lợi” và “vẻ đẹp” của Ice Cream Sandwich nhằm mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Ở phiên bản này, các widget có thể tùy biến về kích thước, bên cạnh đó là những cải tiến của ứng dụng chụp ảnh. Jelly Bean cũng tích hợp bàn phím thông minh có khả năng tiên đoán trước những gì mà người dùng muốn diễn đạt dựa trên ngữ cảnh hiện tại. Ngoài ra, một điểm đáng chú ý ở đây là Jelly Bean còn cho phép người dùng nhập kí tự bằng giọng nói với tốc độ xử lý khá nhanh. Kết quả tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn khi những thông tin có liên quan được tự động sắp xếp lần lượt trên cùng một thanh định dạng.
     
    Một số hình ảnh giao diện Jelly Bean chạy thử trên chiếc HD2
     
     Màn hình  khóa của giao diện Jelly Bean.
     
     Màn hình mở khóa.
     
     Giao diện Homepage rất thanh lịch.
     
     Cấu hình của chiếc HTC HD2 khi được cài đặt Android 4.1 Jelly Bean.
     
     Tính năng Google Now đã hoạt động trên HD2 chạy Jelly Bean.
     
    Nếu đang có trong tay một chiếc HTC HD2 và mong muốn “đổi gió” để được trở thành một trong những người có trải nghiệm Jelly Bean sớm nhất, bạn có thể truy cập vào diễn đàn XDA – Developers để tải bản ROM.
     
    Lưu ý: Để cài đặt bản ROM này, người dùng cần format và chia lại bộ nhớ trong với dung lượng partition dành cho hệ điều hành tối thiểu là 250 MB (cache 5 MB). Việc cài đặt khá dễ dàng dưới sự hỗ trợ của bộ công cụ HD2 Toolkit và cài đặt qua chế độ Recovery.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày