Điện thoại bẩn gấp 10 lần nắp toilet

    Tùng Phạm,  

    Trông thế nhưng điện thoại rất bẩn.

    Qua tay rất nhiều người và không thường xuyên được lau chùi nên điện thoại di động rất bẩn.
     
    Mới đây, nhà vi trùng học, Charles Gerba, một nhà vi trùng học đến từ đại học Arizona đã cho biết về độ bẩn của điện thoại di động có thể lớn gấp 10 lần nắp toilet. Gerba cho rằng toilet thường xuyên được cọ rửa trong khi điện thoại và nhiều vật dụng cầm tay khác như máy nghe nhạc, điều khiển từ xa lại không thường xuyên được lau chùi bởi chúng là những thiết bị điện tử.
     
    dien-thoai-ban-gap-10-lan-nap-toilet
     
    Đó chính là lý do mà điện thoại được coi là ổ trùng di động. Nguy hiểm hơn là chúng ta lại thường xuyên tiếp xúc với điện thoại di động và đặt chúng ngay sát khuôn mặt và miệng. Trước đây, một người đàn ông Uganda cũng đã bị nhiễm virus Ebola sau khi đánh cắp một chiếc di động tại phòng cách ly của bệnh viện.
     
    Ông Gerba cho hay: “Điện thoại di động có thể nhiễm vi khuẩn ở bất kỳ chỗ nào. Nhiều người còn nghe cả điện thoại trong toilet”. Ông cũng cho biết thêm còn có rất nhiều mầm mống phát tán khác như điện thoại ở văn phòng, xe mua sắm trong siêu thị, nút bấm thang máy. những thứ mà mọi người thường hay sử dụng chung với nhau. Đây cũng được coi là nguyên nhân khiến cho điện thoại thường rất bẩn bởi chúng ta thường hay đưa cho nhiều người bạn cầm và sử dụng.
     
    Do vậy mà bạn hãy thường xuyên lau chùi và hạn chế cho người khác cầm điện thoại của mình để bảo vệ dế cưng.
     
    Tham khảo: PhoneArena
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ