Lần hiếm hoi Firefox chính thức vượt mặt IE

    PV, Nguyên Khang 

    Tính đến hết năm 2010, IE9 đã được tải về hơn 20 triệu lượt, nhưng điều đó cũng chẳng làm Microsoft khỏi băn khoăn, lo lắng.

    Kết thúc ngày 31/12/2010, Internet Explorer 9 của Microsoft đã đạt được hơn 20 triệu lượt người dùng Windows VistaWindows 7 tải về. Một con số được cho là rất ấn tượng nếu biết rằng tính đến thời điểm đó, bản beta mới được công bố 10 tuần.
     
     
    Trong vòng 48 tiếng đầu tiên sau khi chính thức hiện diện tại trang chủ của Microsoft, IE9 beta được tải xuống 2 triệu lượt. Từ đó đến nay, phiên bản cài đặt của trình duyệt phổ biến nhất thế giới có thêm 18 triệu lượt download nữa. Nhưng dù con số có lớn đến vậy thì hãng phần mềm số 1 thế giới vẫn cảm thấy mất ăn mất ngủ vì thị phần của IE đang ngày càng bị thu hẹp, thông tin trên vừa mới được Microsoft cung cấp.
     
     
    Theo tổ chức đo lường Net Applications, IE9 đã đạt mức gần 0,5% trong tổng thị phần trình duyệt được sử dụng trên toàn thế giới. Giám đốc phụ trách marketing sản phẩm IE Roger Capriotti cho biết: “Chúng tôi bắt đầu cung cấp bản beta từ giữa tháng 9 năm ngoái và những phản hồi về trình duyệt này rất nhiều và khả quan. Tính đến cuối năm 2010, IE9 đã chiếm 0,46% tổng số lượng người dùng trình duyệt toàn cầu.”.
     
     
    Hiện nay, IE6 vẫn là ông vua thống trị của thị trường trình duyệt thế giới mặc dù trình duyệt này hầu như chỉ còn được dùng để đọc tin tức và nghe nhạc, chủ yếu tập trung ở người dùng tại Trung Quốc. IE6 cùng với IE7 chiếm 38.51% trình duyệt được người dùng sử dụng tính đến hết năm 2009. Một năm sau tức là tính đến cuối năm 2010 vừa rồi, con số đó giảm xuống chỉ còn 22.98%.
     
    Tỉ lệ thị phần đã mất đi đó được lý giải chủ yếu là do Google Chrome đang dần lớn mạnh và chiếm mất. Nếu tính cả số người mới download và sử dụng IE9 thì hiện nay trình duyệt Internet Explorer đang chiếm 34.07% tổng thị phần người sử dụng trình duyệt trên toàn thế giới. Theo dự kiến, phiên bản chính thức Release Candidate (RC) sẽ được chính thức ra mắt vào cuối tháng 1 này.
     
     
    Nhưng con số đó cũng chẳng làm Microsoft vui vẻ được lâu vì qua tháng 12 vừa rồi, IE đã lần đầu tiên bị vượt mặt bởi Firefox tại Châu Âu kể từ khi trình duyệt của Mozilla ra đời.
     
    Thống kê này được hãng StatCounter đưa ra trong bối cảnh IE đang xuống dốc không phang như vài năm trở lại đây. Theo đó, Firefox chiếm 38,11% thị phần trình duyệt web, trong khi IE chỉ đứng thứ 2 với 37,52% tại Châu Âu. Như cứa thêm vào nỗi đau của Microsoft, Google Chrome đã có bước nhảy ấn tượng tại châu Âu trong năm qua, chiếm đến 14,58% thị phần trình duyệt web, so con số với 5,06% của năm 2009.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày