Apple vừa bị hacker hỏi thăm, phá hoại kho ứng dụng

    PV, Lê Vũ Lâm 

    Kể từ khi quyết định xây dựng kho ứng dụng riêng cho dòng máy tính Mac, đến hôm qua Apple mới thực hiện xong lời hứa. Đáng tiếc, giới hacker chẳng để "quả táo" được yên phút nào.

    Cuối cùng thì thời gian chờ đợi của những người sử dụng máy Mac đã kết thúc khi mới đây Apple chính thức khai trương của hàng ứng dụng Mac App Store trên Internet. Xuất phát từ những điều đã đạt được với App Store cho iPhone và iPad, quả táo cắn dở đang muốn viết tiếp câu chuyện thành công này.
     

     
     
    Hiện tại, đã có khoảng 1000 ứng dụng xuất hiện trên cửa hàng ứng dụng mới, trong đó có một số được bán và một số được cung cấp miễn phí cho người dùng. Tuy nhiên, thật không may cho Apple khi chỉ vừa mới lên trang, website đã bị dân hacker bẻ khóa toàn bộ các phần mềm, cho phép tải về ứng dụng tính phí mà chẳng mất đồng nào.
     
    Các bước thực hiện cũng hết sức đơn giản khi chỉ phải sao chép một vài đoạn mã qua lại giữa hai loại phần mềm tính phí và không tính phí. Lỗi hệ thống này được một người có tên là Logan phát hiện ra và nhanh chóng trở nên phổ biến. Thậm chí, đã có hẳn một video hướng dẫn cách bẻ khóa trang web của Apple.
     
     
    Mặc dù đen đủi như vậy, có thể nói, Mac App Store đang giải quyết triệt để bài toán khan hiếm ứng dụng trên các dòng máy tính Mac. Bởi lẽ từ trước đến giờ, khách hàng luôn phải mua phần mềm từ các nhà phát triển bên thứ 3 và tự cài đặt rất rắc rối.
     
    Song, giờ đây mọi thứ đã được tổng hợp lại và chịu sự kiểm duyệt kỹ càng của Apple. Người sử dụng chỉ cần chọn, thanh toán và “click” chuột để hệ thống tự động tải về và cài đặt phần mềm hết sức nhanh chóng, thuận tiện. Không chỉ có vậy giao diện quen thuộc trên App Store cũng được áp dụng khi các phần mềm được sắp xếp khoa học theo từng hạng mục (categories). Đồng thời, có cả những tính năng giới thiệu hay thống kê số lần tải… đều được hỗ trợ.
     
     
    Theo đó, để sử dụng Mac App Store, người dùng cần phải nâng cấp lên hệ điều hành Mac OS X 10.6.6 và có thể dùng ngay tài khoản Apple ID để đăng nhập. Cho tới thời điểm này, trang ứng dụng mới cho máy Mac hiện đã có mặt tại hơn 90 quốc gia, trong đó có cả Việt Nam mặc dù số lượng phần mềm được hỗ trợ vẫn còn nhiều hạn chế.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ