Windows 8: Những cảm nhận đầu tiên

    PV, Nguyên Khang 

    Theo nhiều đánh giá, cảm nhận, Windows 8 sẽ tập trung vào đối tượng game thủ, hỗ trợ kiến trúc ARM và tăng cường rất tốt hiệu suất làm việc.

    Windows 8 được chính thức giới thiệu
     
    Đúng như những thông tin GenK.vn đã đăng tải cách đây không lâu và ngay tại trước kỳ triển lãm hàng tiêu dùng điện tử CES 2011 diễn ra, rất có khả năng Windows 8 sẽ lần đầu tiên được ra mắt. Và tính đến chưa đầy 24 giờ sau những khi triển lãm trên khai mạc, Microsoft đã chính thức có buổi thuyết trình về sản phẩm của mình.
     
     
    Windows 8 đã trở thành sự thật chứ không còn là những lời đồn đoán trước đây. Những hình ảnh đầu tiên về giao diện hệ điều hành “trong mơ” này cho thấy mọi thứ vẫn đang trong guồng quay với bộ mã nguồn xây dựng được là 6.2.7867. Bất ngờ hơn nữa khi nền tảng đang được người dùng háo hức chờ đợi đã hiện diện trên một máy tính sử dụng chíp vi xử lý Snapdragon trưng bày trong khuôn viên triển lãm CES 2011.
     
    Một nguồn tin thân cận cho hay, hiện Microsoft đang phát triển song song 2 bản giao diện người dùng, trong đó một UI (User Interface) sẽ mang tên mã là Mosh, bản còn lại có thể sẽ được đặt tên là Jupiter.
     
     
    Tuy nhiên, tên gọi chính xác của phiên bản tiếp theo hệ điều hành Windows thì chưa được xác nhận. Ngay chính Steven Sinofsky - giám đốc mảng sản phẩm của Windows – cũng vẫn còn tạo sự bí mật. Bằng cách chỉ nhắc đến “Phiên bản tiếp theo của Windows”, vị giám đốc này càng khiến báo giới cùng người hâm mộ lại càng thêm phần tò mò, háo hức.
     
    Game thủ sẽ là thị trường chính
     
    Khác với các phân khúc thị trường mục tiêu như trước đây Microsoft thường nhắm vào như khách hàng doanh nghiệp hay người sử dụng phổ thông, đối tượng chính của hãng trong việc tiêu thụ phiên bản hệ điều hành mới chính là thị trường game thủ.
     
     
    Sở dĩ như vậy là vì các game thủ thường yêu thích đồ họa đẹp cùng những kỹ thuật tiên tiến nhất, trong khi Microsoft hoàn toàn có thể cung cấp những yêu cầu đó. Hơn nữa, đây cũng là mảnh đất “lành” mà nhiều hãng sản xuất sản phẩm công nghệ quan tâm và thu lợi từ lâu. Vì vậy, sẽ rất có khả năng Microsoft lại tiếp tục “ăn sâu” vào miếng bánh ngọt màu mỡ đó.
     
     
    Microsoft cũng là một tên tuổi lớn trong làng game thế giới với sản phẩm máy chơi game Xbox 360. Sản phẩm máy chơi game Kinect gần đây do Microsoft phát hành cũng đã bán được 2,5 triệu chiếc sau 1 tháng. Như vậy, Microsoft có một lợi thế cực lớn khi có thể liên kết hệ điều hành của mình với thế giới game đầy hấp dẫn.
     
    Rất có thể hãng sẽ hỗ trợ nhận diện Kinect trong Windows 8 nhằm phát huy tối đa tính năng của thiết bị này. Theo dự đoán của các nhà phân tích, phiên bản Windows 8 sắp tới sẽ có những thiết kế hiệu ứng độc đáo để hiển thị đồ họa trong game tốt hơn, nhất là với những game 3D.
     
    Hỗ trợ rất tốt 3D
     
    Windows 7 hiện đang rất được ưa chuộng hiện nay bởi giao diện thuộc loại tuyệt hảo nhất từ xưa đến giờ, vượt trên đàn anh Windows Vista rất nhiều lần cả về tốc độ và hiệu năng. Điều đó giúp chúng ta tin tưởng chắc hơn vào một hệ điều hành Windows 8 sẽ lại càng tốt và “khỏe” hơn trong tương lai. Đặc biệt, sức mạnh của phiên bản mới này sẽ càng được củng cố hơn khi công nghệ 3D được tính đến trong quá trình phát triển. Windows 8 sẽ còn càng quyến rũ và lộng lẫy hơn nữa.
     
     
     
    Phần giao diện được đồn đoán mang tên Wind có yêu cầu tối thiểu 170MB bộ nhớ để nhận được hỗ trợ 3D đầy đủ. Chắc chắn chúng ta sẽ được thấy những hình ảnh tuyệt mỹ với một hệ điều hành có yêu cầu phần cứng cao đến vậy. Nguồn tin thân cận cũng vừa cho biết phiên bản Windows 8 sẽ được phát triển trên cả nền tảng 64 bit và 128 bit, giúp tăng cường mã hóa dữ liệu và bảo mật hơn nữa.
     
    Tăng cường hiệu năng, hiệu suất làm việc
     
    Chức năng nhận diện khuôn mặt dự kiến sẽ được tích hợp sẵn vào phiên bản Windows 8 lần này. Hệ điều hành cũng được dự đoán có khả năng hỗ trợ chế độ đa màn hình tốt hơn. Một tính năng khác rất đáng chú ý được dự báo sẽ có ở Windows 8 là chế độ ngủ đông (Hibernation) siêu tốc, cho phép lưu tất cả dữ liệu sử dụng với khoảng thời gian chỉ từ 3 đến 6 giây.
     
     
     
    Giao diện 3D cũng sẽ rất linh hoạt trong quá trình sử dụng, giúp người dùng không còn cảm thấy nhàm chán khi nhìn vào màn hình desktop nữa. Các biểu tượng, shortcut cũng sẽ được thiết kế sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh và tình huống sử dụng khác nhau nhằm tăng cường hiệu suất làm việc.
     
    Hỗ trợ chip xử lý ARM
     
    Trong bài phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Windows 8, Microsoft đã lần đầu tiên khẳng định hệ điều hành này sẽ tiếp tục hỗ trợ nền vi xử lý x86 của cả IntelAMD. Ngoài ra, thông tin đặc biệt tại nửa sau của bài phát biểu là việc hỗ trợ kiến trúc ARM rất được giới công nghệ chú ý và đánh giá là bước đi chính xác, đúng đắn.
     
     
    Loại chip ARM là dòng chip đang hiện diện trong số 95% các sản phẩm smartphone trên toàn thế giới, nổi bật nhất là iPhone của Apple. Chính vì việc không hỗ trợ loại chip ARM đã khiến Microsoft bị bỏ lại đằng sau trong cuộc chiến di động. Có vẻ như hãng sẽ quyết không phạm sai lầm một lần nữa.
     
     
    Xu hướng phát triển một hệ điều hành dùng chung có thể đang được tính đến. iOS của Apple là một ví dụ tiêu biểu. Windows 8 dường như sẽ không bó hẹp trong phạm vi một chiếc PC hay laptop mà sẽ còn mở rộng “tầm phủ sóng” ra nhiều thiết bị khác nữa. Ngoài ra, Windows 8 sẽ bổ sung thêm khả năng hỗ trợ các ứng dụng web chuẩn HTML 5.
     
    Theo thông tin từ PCWorld thì cuối năm nay người dùng sẽ được tải về bản dùng thử của phiên bản hệ điều hành tiếp theo này. Theo dự kiến, Windows8 sẽ được lên kệ chính thức vào tháng 8/2012.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ