Tương lai hệ điều hành Windows sẽ đi đâu về đâu?

    PV, Vũ Đức 

    Thế giới đang chuyển biến từng ngày từng giờ và có vẻ như Microsoft đã không còn nắm quyền ra quyết định trong trật tự đang thay đổi đó nữa. Phải chăng, đã đến lúc đế chế Windows thu mình về nơi xa xăm?

    Thế giới đang chuyển biến từng ngày từng giờ và có vẻ như Microsoft đã không còn nắm quyền ra quyết định trong trật tự đang thay đổi đó nữa. Phải chăng, đã đến lúc đế chế Windows thu mình về nơi xa xăm?
     
     
    Ngày hôm qua, HP đã tuyên bố các máy PC của hãng sẽ được cài đặt hệ điều hành webOS mà họ phát triển vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Motorola Atrix 4G là chiếc smartphone có khả năng kết hợp với bộ dock tháo rời để tạo thành một laptop, nhưng lại cài đặt Android. Trong khi đó, Windows Phone 7 còn đang tiến những bước “chậm mà không chắc” của mình.
     
    Những tin tức đó không khỏi không khiến Microsoft phải quan tâm lo lắng. Thậm chí, Windows đã từng ngự trị thế giới PC trong hơn 20 năm qua cũng đang phải đối mặt với tương lai chẳng lành. Dưới đây là những lý do chính được đưa ra cho quan điểm trên.
     
    PC đã không còn là kẻ thống trị
     
    Cách đây 30 năm, máy tính cá nhân là duy nhất, là trái tim không gì thay thế được của điện toán. Nhưng hiện tại lại không hề tốt đẹp với PC khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các thiết bị điện tử khác. Tuy rằng vẫn có rất nhiều các thiết bị cần đến PC nhưng danh sách đó đang giảm dần theo thời gian.
     
    Mọi thứ có vẻ như đang trở nên “Internet hóa” mà không phụ thuộc nhiều vào máy tính nữa. Kindle hay TV thế hệ mới có thể chả cần phải kết nối với PC trong suốt vòng đời của mình.
     
     
    Thế giới công nghệ như đang chuyển mình mạnh mẽ sang điện thoại thông minh và máy tính bảng. Trong một chừng mực nào đó, chúng là cần thiết hơn một chiếc PC. Điện toán các nhân đang được nhỏ hóa trong khi PC lại vẫn dậm chân tại chỗ. Điều đó không có nghĩa là PC sẽ “chết”, nhưng cầ phải đồng ý rằng thiết bị này đã không còn giữ được vị thế độc tôn như xưa.
     
    Sự lớn mạnh của các đối thủ trên thị trường di động
     
    Apple thật sự là một kẻ đến sau thành công trong cuộc chiến smartphone đầy nguy hiểm. Với các cái tiến liên tục của mình trong 4 năm kể từ thế hệ iPhone đầu tiên ra mắt, những phiên bản tiếp theo đã đạt được tất cả những gì mà một hãng sản xuất điện thoại mong muốn.
     
    Nghe có vẻ không liên quan đến Windows cho lắm, nhưng hãy chú ý rằng iOS trên nền di động của họ đã được thêm thắt khá nhiều ý tưởng chủ đạo từ Mac OS X.
     
     
    Cùng với Android (tăng trưởng 88,8% trong năm qua), iOS thực sự là nuhững đối thủ lớn của Windows 7 trên các thiết bị cảm ứng và máy tính bảng. Cả 2 đang cùng chia chác với nhau những miếng mồi béo bở từ thị trường mà Windows 7 chẳng có gì đáng kể cả. RIM cũng đã trình diện một hệ điều hành dành cho BlackBerry Tablet trên nền một kiến trúc mới.
     
    Trong khi đó, HP vẫn âm thần phát triển webOS chờ thời ra mắt. Nokia thì vẫn đang thiết kế MeeGo làm sao cho phù hợp với các smartphone đời mới. Thậm chí, ngay cả Windows Phone 7 của chính Microsoft cũng chẳng thể khấm khá trong tương lai gần được.
     
    Đã mất đi lợi thế độc tôn trên PC, giờ đây, Windows lại phải đối mặt với sự “hắt hủi” từ phía máy tính bảng và smartphone trên phạm vi toàn cầu.
     
    Windows 7: cảm ứng không thân thiện
     
    Trong một thời gian dài, Windows luôn là sự hướng tới của đa số mọi người. Nhưng thị trường đã thay đổi. PC không còn là độc tôn. Khi những chiếc máy tính bảng phát triển lớn về số lượng thì Windows 7 đã không thể hiện được vai trò cung cấp một dạng tương tác cảm ứng có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng.
     
     
    Chính Microsoft là người đã cố gắng phổ thông hóa những chiếc tablet PC một thập kỷ trước đây với những nỗ lực cải tiến hệ điều hành trên các thiết bị này. Nhưng đó lại là một thất bại của họ. Giờ đây, Windows 7 đang dẫm phải vết đổ đó khi vẫn chưa thể tự tạo cho mình những khác biệt cơ bản.
     
    Không thích hợp
     
    Windows Phone 7 có thể được coi là sự nâng cấp của Windows 7 trong thế giới của các thiết bị di động với điểm mạnh mẽ trong giao diện người dùng. Nhưng chúng ta không hề thấy một thiết bị nào chạy trên hệ điều hành này ra đời vào tháng 11 năm ngoái. Thay vào đó, Microsoft lại tập trung giới thiệu Windows 7 là một nền tảng “chuẩn” cho tất cả các thiết bị từ PC đến di động.
     
    Trong khi CEO Steve Ballmer nói về Windows Phone 7 trên tay thì suy nghĩ của ông lại đang hướng về một nơi khác. Thay vì cố gắng nỗ lực giới thiệu OS này trên các thiết bị di động thì Microsoft lại làm một điều không giống ai: cố gắng “Windows 7 hóa” tất cả các thiết bị!
     
     
    Thật khó có thể tưởng tượng được Windows 7 sẽ là “mẹ” của thế giới công nghệ như thế nào!
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ