400 triệu bản Windows 7, 100 triệu bản Office 2010 đã được bán ra

    PV, Thu Trang 

    Giám đốc điều hành của Microsoft đã có những phát biểu mới tại hội nghị đối tác toàn cầu của Microsoft hôm thứ 2 vừa qua tại Los Angeles.

    Hãng máy tính Microsoft đã đánh mất vị trí là công ty công nghệ lớn nhất thế giới vào đầu năm nay, với sự vươn lên mạnh mẽ của Apple về giá trị vốn trên thị trường, lợi nhuận và doanh thu. Tuy nhiên, Microsoft vẫn có những “kho đạn” trong tay để bắn phá, loại bỏ đối thủ lớn nhất của mình cũng như nhưng đối thủ khác.
     
    Steve Ballmer, Giám đốc điều hành của Microsoft đã tập trung chủ yếu vào những con số để chứng minh sự thích ứng và phổ biến nhanh chóng của công nghệ mới, trừ Windows Phone 7, khi mà Hội nghị đối tác toàn cầu thường niên của Microsoft vừa được khai mạc hôm thứ 2 vừa qua tại Los Angeles.


     

    Windows 7 đã bán được hơn 400 triệu bản trong vòng gần 2 năm, hơn 100 triệu Office 2010 có bản quyền và hơn 50.000 doanh nghiệp đã dùng thử bản Office 365 chỉ sau 2 tuần sau khi dịch vụ đám mây này chính thức được ra mắt. Bên cạnh đó việc sử dụng công cụ tìm kiếm Bing cũng đã tăng gấp 3 lần trong năm trước.
     
    Điều duy nhất đáng thất vọng mà ông Ballmer đề cập đến là Windows Phone 7. Tuy nhiên, ông cũng lạc quan tuyên bố rằng, tương lai còn ở phía trước. Ông nói: “Đây thực sự là một thất bại lớn trong năm nay. Tuy nhiên, chắc chắn các bạn sẽ thấy được rất nhiều sự tiến triển tại thị trường”.
     
    Với việc Nokia đặt cược vào Windows Phone 7, và hơn 20.000 ứng dụng đã được xây dựng trên nền tảng mới này trong suốt 8 tháng trước. Ballmer đã nói với các chuyên gia phân tích rằng, Windows Phone 7 thực sự sẽ bán chạy hơn iPhone và chỉ đứng sau Android. Ông cũng cho biết thêm: “Cả Gartner và IDC đều đã đưa ra dự đoán, tới năm 2015, Windows Phone sẽ xếp thứ 2 trên thị trường”. Ballmer không đề cập chi tiết đến Windows Azure, ra đời chậm hơn so với đối thủ khác, ví như dịch vụ điện toán đám mây EC2 của Amazon.

     
    Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự phấn khích của mình về Bing, một công cụ tìm kiếm mới của Microsoft để cạnh tranh với Google. Công cụ tìm kiếm này đã rất phát triển tại thị trường Mỹ với tốc độ tăng trưởng đạt 14,1% trong năm nay. Ông cho biết thêm, cùng với sự hợp tác tăng cường sức mạnh tìm kiếm cho Yahoo, Microsoft hiện đang đáp ứng tới 30% nhu cầu tìm kiếm của người dùng tại Mỹ.
     
    Hội nghị đối tác toàn cầu của Microsoft là một sự kiện, nơi mà Microsoft và các đối tác của họ sẽ cùng nhau thảo luận để tìm cách làm thế nào thu được nhiều lợi nhuận hơn. Theo hãng nghiên cứu IDC, các đối tác của Microsoft, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển phần mềm, những người đã xây dựng nên các nền tảng Windows, đã kiếm được hơn 500 triệu USD vào năm 2010.
     
    Theo Jon Roskill, phó chủ tịch phụ trách các đối tác doanh nghiệp toàn cầu của Microsoft: “Với mỗi đô la mà Microsoft kiếm được thì các đối tác của Microsoft kiếm được 8,7 USD”. Ballmer cho biết thêm: “Công cụ tìm kiếm Bing là sản phẩm/dịch vụ của Microsoft mà các đối tác của chúng tôi chưa dành nhiều thời gian cho nó. Và tôi nghĩ rằng, nó sẽ thay đổi trong một vài năm tới”.

     
    Microsoft đã cho thấy Bing là “công cụ quyết định” hơn các công cụ tìm kiếm khác bằng việc đưa ra một ví dụ về widget, cho phép bạn tìm kiếm nhiều nguồn vé đi xem bóng chày cùng lúc với việc tạo ra một danh sách những nơi bán vé với giá tốt nhất và cũng cho bạn thấy góc nhìn từ vị trí ghế mà có thể bạn sẽ mua.
     
    Bing sẽ phát triển vì nó được tích hợp rất nhiều với Windows Phone 7, và thậm chí ngay cả trong Xbox, cùng với tính năng tìm kiếm được kích hoạt bằng giọng nói trên hệ máy console này. Tuy nhiên, những ứng dụng kiếm được nhiều tiền nhất của Microsoft là Windows và Office. Mặc dù đang phải chịu sức ép cạnh tranh từ Google và các đối thủ khác nhưng Microsoft vẫn bán được 100 triệu bản Office có bản quyền vào năm 2010.
     
    Đây là lần đầu tiên, hãng Microsoft tiết lộ về các con số này. Trước đây, Microsoft đã từng tuyên bố, cứ mỗi giây, Microsoft bán được 1 bản Office 2010, và doanh số bán ra lúc đó đạt 31 triệu bản. Doanh số hơn 400 triệu bản Windows 7 được bán ra kể từ năm 2009 cũng là lần cập nhật mới nhất so với con số được thông báo trước đây là 350 triệu bản.
     
    Ballmer cũng nói rằng, các nhà cung cấp sản phẩm (OEM) của Microsoft đã bán được 350 triệu mẫu máy tính mới trong năm qua, về mặt lý thuyết có thể bao gồm cả những phiên bản trước đây của Windows. CEO của Microsoft cũng lên tiếng chế giễu Apple khi hãng này chỉ bán được khoảng 20 triệu mẫu máy tính Macbook mỗi năm.
     
    Microsoft cũng đang nghiên cứu và cập nhật một số sản phẩm của mình tại hội nghị đối tác, với những tính năng, cải tiến mới cho dịch vụ quản lý Intune, và những thông tin về Office 365, Dynamics và Server hay những dây chuyền sản xuất mới.


    Tham khảo PCWorld

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ