Apple: iPad bán chạy hơn cả máy tính Windows

    PV, Thu Trang 

    Tim Cook, Giám đốc điều hành của Apple có ý định muốn “gây chiến, chọc tức” Microsoft.

    Trong quý trước, số lượng máy tính bảng iPad mà Apple bán ra đã nhiều hơn PC chạy Windows, Tim Cook, Giám đốc điều hành (COO) đã tuyên bố như vậy trong báo cáo tài chính quí vừa rồi của Apple vừa được công bố hôm nay.


    Sau những thông tin này, chỉ trong vòng 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), Apple đã bán được 9,27 triệu chiếc tablet, vượt hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Có vẻ như với tuyên bố này này, ông Cook muốn nhằm vào Microsoft, vì gần đây công ty này vừa tuyên bố đã bán được 400 triệu bản Windows 7 có bản quyền từ khi HĐH này ra mắt.



    Ông Cook đã thừa nhận rằng, mặc dù doanh thu bán iPad đã gây ảnh hưởng phần nào đến thị trường Mac của công ty, nhưng thiết bị này còn gây thiệt hại nặng nề hơn đối với HĐH của Microsoft.


    Mối đe dọa lớn


    Ông Cook cho biết: “Tôi nghĩ rằng, iPad đã gây ảnh hưởng tới doanh số của một số máy Mac mới. Chúng tôi đã lập kỷ lục mới khi bán ra 9,2 triệu chiếc iPad chỉ trong 1 quý, gấp hơn 2 lần so với số lượng những chiếc máy tính Mac được bán ra”.


    Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Cũng rõ ràng là, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn mua một chiếc iPad thay vì một chiếc Mac mới. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi thực sự cảm thấy thích thú đó là có nhiều khách hàng muốn chọn mua 1 chiếc iPad hơn số người dự định sắm máy tính chạy Windows”.


    Kể từ khi ra mắt iPad vào đầu năm 2010 đến nay, Apple khẳng định rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới “hậu PC” và những con số nói trên chính là dấu hiệu đầu tiên chứng minh điều đó.


    Lời đáp trả của Ballmer



    Hồi đầu tháng, ông Steve Ballmer, Giám đốc điều hành của hãng Microsoft đã tỏ ý coi thường, đánh giá thấp doanh số bán hàng của Apple khi công bố rằng, Microsoft đã bán được hơn 350 triệu bản Windows 7.


    Ông này nói: "Nếu so sánh với con số khoảng 20 triệu của 1 "hãng khác" đưa ra, 350 triệu, là con số lớn hơn nhiều".

    Tham khảo techradar


    Apple phá kỷ lục với 20 triệu chiếc iPhone được bán ra trong quý 3


    Apple đã phá vỡ kỷ lục với hơn 20 triệu iPhone và gần 10 triệu chiếc iPad được bán ra trong quý 3. Chính doanh số bán iPhone và máy tính bảng iPad cao đã khiến cổ phiếu của Apple sau thông tin trên lập tức tăng lên mức cao kỷ lục, vượt quá sự mong đợi của thị trường chứng khoán phố Wall.


    Trong khoảng thời gian 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6), Apple đã bán khoảng 20,34 triệu chiếc iPhone, tăng 142% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù gặp một số rắc rối về việc nguồn cung linh kiện, nhưng công ty vẫn cố gắng và thành công khi bán được 9,25 triệu chiếc iPad, tăng 183% so với cùng kỳ năm ngoái.


    Steve Jobs, CEO Apple cho biết, công ty đã rất vui mừng với mức doanh thu tăng 82% và lợi nhuận cũng tăng 125% trong quý này. Ngay bây giờ, Apple sẽ tập trung vào việc chuẩn bị cho ra mắt iOS 5 và iCloud vào mùa thu tới.


    Một điều đáng chú ý khác từ lợi nhuận của công ty là số lượng máy tính Mac bán ra cũng đã tăng, đạt tổng số 3,25 triệu chiếc, trong khi iPod lại giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ có 7,42 triệu chiếc được bán ra.


    Các chuyên gia dự đoán rằng, Steve Jobs và các đồng nghiệp của ông hoàn toàn có cơ hội và tiềm năng để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới, vượt qua cả Exxon vào cuối năm nay.


    Tham khảo techradar 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ