Những lãnh đạo của Apple mà bạn chưa từng nghe tên

    PV, Hồng Nhung 

    Bạn có biết ai là người tạo ra iTunes? Ai thiết kế ra iPhone và iPod? Họ đều là những cá nhân đóng góp thầm lặng cho sự thành công của Táo Khuyết, bên cạnh 1 Steve Jobs đã quá lừng danh.

    Gary Wipfler: Điều hành công ty quản lý tài sản bí mật của Apple

    Wipfler là phó chủ tịch, phụ trách ngân khố và ông cũng kiêm luôn 1 nhiệm vụ đặc biệt chẳng hề liên quan đến công nghệ ở Apple: theo dõi tài chính và điều hành công ty quản lý tài sản bí mật Braeburn Capital của Apple.


    Vào năm 2005, Apple thành lập Braeburn Capital ở Nevada để tránh thuế. Theo báo cáo năm 2006 của BusinessWeek thì Wipfler có tên trong danh sách nhân viên của chi nhánh này.

    Lẽ ra Jerry McDougal nên được làm Chủ tịch Kinh doanh bán lẻ

    McDougal là phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh bán lẻ và ông báo cáo trực tiếp cho Ron Johnson, chủ tịch Kinh doanh bán lẻ. Khi Johnson rời Apple sang JC Penney, lẽ ra McDougal nên được đảm nhiệm chức vụ này. Tuy nhiên khi Johnson thông báo sẽ rời Apple, hãng này đã tuyên bố tìm kiếm người thay thế cho vị trí của Johnson. Vì vậy có lẽ McDougal sẽ không được thăng chức.


    Steve Zadesky: Phó chủ tịch thiết kế iPhone và iPod.

    Ông mô tả về công việc của mình trên trang LinkedIn như sau "Tôi điều hành nhóm Quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm thiết kế cho iPhone, iPod và phụ kiện của iPod". Zadesky đã làm việc cho Apple từ năm 1999.

    Tên của Zadesky được ghi kèm trong bản thiết kế của iPod Nano.


    Dan Riccio: Phó chủ tịch Phân khu iPad.

    Riccio đã từng phụ trách phần cứng cho Mac trong nhiều năm, nhưng ông đã chuyển sang phụ trách iPad. Sự thành công rực rỡ của iPad ngày nay cho thấy ông đã làm rất tốt công việc của mình.


    Michael Tchao: Phó chủ tịch marketing cho iPad.

    Quảng cáo ấn tượng của iPad vượt xa mọi đối thủ. Và người phụ trách mảng này chính là Michael Tchao. Tuy nhiên mỉa mai là trước đây Tchao cũng đã từng làm marketing cho Apple Newton.


    Ron Okamoto: Phó chủ tịch Quan hệ với các nhà phát triển.

    Okamato gia nhập Apple năm 2001 sau khi rời Adobe và phụ trách quan hệ với các nhà phát triển. Chúng ta có thể thấy sự thay đổi lớn khi mà hiện nay Apple tập trung làm việc với các nhà phát triển iOS trong khi bỏ lơ các nhà phát triển Mac.


    Bud Tribble: Phó chủ tịch phần mềm.

    Tribble đã làm việc cho Apple và Steve Jobs từ rất lâu rồi. Ông là 1 người rất được tin cậy ở Apple. Trước đây ông làm thiết kế cho Macintosh và cũng là 1 trong những nhà sáng lập của NeXT - công ty máy tính của Steve Jobs sau khi rời Apple. Khi Apple gặp rắc rối về dữ liệu vị trí gần đây, Tribble được cử đến Washington để xác nhận.


    Hiroki Asai: Giám đốc sáng tạo.

    Những sản phẩm đơn giản và tinh tế của Apple ngày nay đều có công lao lớn của Asai. Cal Poly viết "Asai - giám đốc sáng tạo của Apple - quản lý hơn 200 nghệ sĩ và nhà thiết kế, chịu trách nhiệm thiết kế cho tất cả các sản phẩm, cửa hàng, trang web, cửa hàng trực tuyến, video, hình ảnh của Apple. Đội ngũ sáng tạo của ông là đội ngũ duy nhất chỉ với từng ấy người mà phụ trách đồ họa cho tất cả các hoạt động của công ty".


    Rita Lane: Học trò của Tim Cook.

    Lane chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm của Apple. Không hoa mĩ như thiết kế iPad nhưng bà có vai trò rất quan trọng. Bà được tuyển vào Apple bởi chính COO Tim Cook năm 2008.


    Henri Lamiraux: Thiết kế chính giao diện của iOS.

    Lamiraux gia nhập Apple năm 1990 và giữ vị trí Phó chủ tịch thiết kế iOS. Tên của ông được ghi kèm trong rất nhiều các bản thiết kế giao diện của iPhone.


    Isabelle Mahe: Phụ trách phần mềm không dây.

    Mahe phụ trách các phần mềm điều khiển GPS và Bluetooth.


    Jeff Robbin: Người tạo ra iTunes.

    Trong danh sách những nhà quản lý Apple này thì có lẽ Robbin là người bạn quan tâm nhất. Robbin làm việc với Apple và bắt đầu xây dựng iTunes năm 2001. Ông cũng giúp phát triển iPod.

    Năm 2005 khi Time viết bài viết về Apple, Steve Jobs không cho phép tờ báo này in tên của Robbin bởi ông sợ các đối thủ sẽ lôi kéo Robbin.

    Chức vụ chính thức của Robbin là Phó chủ tịch Ứng dụng Khách hàng.


    John Theriault: Phụ trách An ninh.

    Trước khi làm việc cho Apple, Theriault đã làm việc cho Pfizer và FBI. Chức vụ chính thức của ông là Phó chủ tịch An ninh Toàn cầu. Chúng tôi không rõ lắm về công việc của Theriault, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn bị ông ấy gõ cửa nhà cả. 


    Michael Fenger: Phó chủ tịch Kinh doanh iPhone.

    Fenger là 1 trong những người phụ trách các hợp đồng với các nhà mạng toàn thế giới cho Apple. Và ông đã làm rất tốt khi mà Quý vừa qua Apple bán được đến 20,3 triệu iPhone.


    Jennifer Bailey: Phụ trách cửa hàng trực tuyến của Apple.

    Bailey đã từng là quản lý của Netscape. Sự phát triển của các cửa hàng trực tuyến của Apple có công rất lớn của Bailey.


    Tham khảo BusinessInsider
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ