Steve Jobs đã qua đời

    PV, MT 

    Cựu giám đốc điều hành Apple, Steve Jobs vừa qua đời ở tuổi 56.

    Steve Jobs, người đồng sáng lập và từng 2 lần giữ chức Giám đốc điều hành Apple vừa qua đời sau những năm tháng phải vật lộn với bệnh ung thư tuyến tụy.
     
    “Chúng tôi vô cùng đau buồn phải thông báo rằng Steve Jobs đã qua đời hôm nay” - Hội đồng quản trị Apple cho biết trong một tuyên bố. "Niềm đam mê,năng lượng của Steve là nguồn gốc của vô số sáng kiến làm phong phú và cải thiện tất cả cuộc sống của chúng ta trên thế giới”.

    Jobs đã phải vật lộn với các vấn đề về sức khỏe trong vòng nhiều năm qua. Năm 2004, ông phải trải qua một cuộc phẫu thuật để điều trị một dạng ung thư tuyến tụy hiếm gặp. Sau đó, Jobs lập tức quay trở lại làm việc sau cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, đầu 2009, ông lại phải bỏ dở công việc 6 tháng để tiếp tục điều trị căn bệnh bị tái phát. Trong suốt thời gian đó, Steve đã trông gầy gò, xanh xao. 2 tháng trước, Steve đã quyết định từ chức CEO Apple và nhường vị trí này cho Tim Cook.

    Huyền thoại Steve Jobs qua đời ở tuổi 56.

    Sau khi quay trở lại làm việc tại Apple vào 1996, làm việc với nhà thiết kế Jonathan Ive, Jobs đã giới thiệu một chuỗi các sản phẩm với thiết kế táo bạo. Máy tính iMac trở thành điểm sáng công nghệ trong thời gian đó, iPod trở thành chuẩn mực cho các máy nghe nhạc và iPhone, iPad là những sản phẩm hoàn hảo dưới thời Steve Jobs.

    Andy Grove, cựu Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Intel, đã gọi là Jobs là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất ở Silicon Valley.
     
    Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Jobs là một người lãnh đạo khó tính. Năm 2000, Jobs từng trừng phạt hãng đồ họa ATI vì để lộ các thông tin về iMac. Ông từ chối đưa Flash vào iPhone và điều này dấy lên sự chỉ trích về sự khép kín quá đáng của Apple. 

    Năm 1985, Jobs và John Sculley, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Apple vào thời điểm đó, đụng độ do sự khác biệt về cách thức điều hành công ty. Kết quả là ông bị lật đổ. Ông rời công ty mà mình đã đồng sáng lập với giá trị tài sản 150 triệu USD và thành lập công ty riêng: Next Computer. Năm 1996, Jobs quay trở lại Apple sau khi chính “Táo khuyết” đã mua lại công ty của ông. 

    Lần trở lại này, Jobs đưa Apple vào lĩnh vực kinh doanh máy nghe nhạc iPod vào năm 2001. 

    Tại Mac World vào đầu tháng 1 năm 2007, Jobs lần đầu tiên giới thiệu iPhone, chiếc điện thoại được cho là hoàn hảo về thiết kế. Tháng 1 năm 2010, chiếc máy tính bảng iPad cũng được Steve Jobs giới thiệu ở San Francisco. 

    Trong tháng 1 năm 2010, ông xuất hiện trên sân khấu ở San Francisco để thông báo iPad,  chiếc máy tính bảng đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đầu năm nay, người ta chứng kiến sự vắng mặt của Jobs nhưng đến tháng 3, ông xuất hiện khá bất ngờ để giới thiệu chiếc iPad thế hệ thứ 2 và vào tháng 6 là iCloud và iOS 5 tại Hội nghị phát triển toàn cầu của công ty. 

    Ông mất ở tuổi 56, có 1 vợ và 4 người con.
     
    Tham khảo computerworld
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ