Steve Jobs chê bai các vĩ nhân trong cuốn tiểu sử

    PV, MT 

    Trong mắt Steve Jobs, Bill Gates "chưa phát minh ra bất cứ thứ gì" còn Android chỉ đơn thuần là "một sản phẩm đi ăn cắp".

    Cuốn tiểu sử về Steve Jobs chưa ra mắt nhưng nhiều nội dung quan trọng đã được tác giả Walter Isaacson tiết lộ. Trong hơn 40 cuộc phỏng vấn với Walter Isaacson, cố Giám đốc điều hành sáng lập nên Apple dành những chỉ trích gay gắt về phía đối thủ và thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để vạch trần những sản phẩm đi ăn cắp ý tưởng.

    "Tôi ghét Eric Schmitdt vì Android"

    Jobs không ưa gì chủ tịch Google Eric Schmitdt và hệ điều hành Android. "Android làmột sản phẩm đi ăn cắp. Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nếu cần sẽ tiêu hết số tiền 40 tỷ USD của Apple trong nhà băng để thực thi công lý.Với Android, tôi sẽ dùng chiến tranh nhiệt hạch" - Jobs nói trong cuốn tiểu sử.


    "Bill Gates chưa bao giờ phát minh ra cái gì cả"

    Giống như cựu Chủ tịch Google, Steve Jobs cũng đưa ra những lời chê bai cựu địch thủ Bill Gates và cho rằng Bill Gates chỉ giỏi làm lụi tàn ý tưởng của người khác. “Bill cơ bản là một người không có tính sáng tạo và chưa bao giờ phát minh ra thứ gì. Đó là lý do vì sao anh ta hợp với công việc từ thiện hơn là làm công nghệ”. - Steve nói trong cuộc phỏng vấn với Walter Isaacson.
     
    Về phía Bill Gates, trong một phỏng vấn gần đây, ông ca ngợi Steve Jobs là một người sáng tạo nhưng hơi lập dị.


    "Larry Page đang biến Google thành Microsoft"

    Nói về nhà sáng lập Google, Jobs chỉ trích Larry Page đang “biến Google thành Microsoft” và làm ra quá nhiều sản phẩm nhưng chất lượng thì làng nhàng. Dù không ưa cựu chủ tịch Google Schmidt, Jobs có phần ít quyết liệt hơn với Larry Page. Job khuyên Larry Page “hãy xem Google muốn gì khi trưởng thành”, bởi "không phải cái gì cũng có sẵn trên bản đồ".


    "HP đang gặp rắc rối"

    Jobs cho rằng hãng Hewlett-Packard một trong những nhà sản xuất PC lớn nhất trên thế giới là một công ty kém cỏi. “Hewlett và Packard đã tạo dựng được một công ty tuyệt vời và họ nghĩ đang điều hành tốt công ty, nhưng thực tế  HP đang bị lãng quên và phá hủy". Steve Jobs hy vọng di sản mình để lại  đủ lớn cho Apple để công ty sẽ không đi theo vết xe đổ đó của đối thủ. Trên thực tế, HP đã 3 lần thay Giám đốc điều hành chỉ trong vòng hơn 1 năm từ khi công ty hất cẳng Mark Hurd vào tháng 8 năm ngoái. Cựu giám đốc điều hành eBay Meg Whitman là lãnh đạo mới của công ty từ tháng 9 năm nay.


    "Ballmer không thích hợp với Microsoft"

    Jobs cho rằng hầu hết các công ty như Microsoft sẽ bị mắc cạn khi được điều hành bởi nhân viên bán hàng. Ông cho rằng một khi Ballmer còn đương nhiệm thì Microsoft sẽ chẳng đi về đâu.


    "Intel quá chậm chạp"

    Hầu hết máy Macs sử dụng chip của Intel nhưng Apple không dùng chip điện thoại của Inel cho iPhone và iPad. Lý do ư? Jobs nói: “Intel thực sự rất chậm chạp


    "Cuối cùng, Rubinstein cũng là người của HP"

    Jonathan Rubinstein là cựu giám đốc điều hành Palm. Rubinstein trước kia từng là nhà phát triển iPod nhưng rời Apple vào năm 2006 để về làm Giám đốc điều hành cho Palm. HP mua lại nền tảng này và mỉa mai cho Rubinstein khi HP quyết định khai tử nó khi tuyên bố không sản xuất phần cứng cho WebOS, nền tảng mà tiền thân chính là từ Palm.


    “Ngài sẽ chỉ làm Tổng thống được một nhiệm kì mà thôi” 
     
    Ngoài những chỉ trích gay gắt giành cho đối thủ, Steve Jobs còn  có những nhận xét thẳng thắn với nhiều nhân vật nổi tiếng. Jobs nói với tổng thống Mỹ Obama trong cuộc gặp vào mùa thu năm ngoái rằng "ngài sẽ chỉ làm tổng thống được một nhiệm kì". Jobs cho rằng Chính phủ Mỹ không thân thiện, và đang có quá nhiều lỗ hổng trong cách điều hành của Chính phủ để các công ty lợi dụng trong việc xây dựng nhà máy tại nước này. Jobs cũng coi giáo viên ở Mỹ đang làm tê liệt hệ thống giáo dục và đề nghị tổng thống Obama thúc đẩy xây dựng kế hoạch năm học kéo dài 11 tháng và giờ học kết thúc trước 6 giờ chiều.


     "Fox News đang hủy hoại nước Mỹ"
     
    Jobs ca ngợi ông trùm truyền thông Rupert Murdoch nhưng không thích tòa báo Fox News của ông. Jobs cho rằng nước Mỹ được chia thành 2 phe: xây dựng và đối kháng. Fox News thuộc về phe thứ 2, một phe mang tính phá hoại. Murdoch sau đó cho biết ông đã quen với các lời chỉ trích từ những nhân vật như Steve Jobs.


    Tham khảo: Businessinsider 
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ