11 câu hỏi hóc búa trong buổi tuyển dụng của Google

    DT, DT 

    Google lâu nay vẫn nổi tiếng là một môi trường làm việc vô cùng tuyệt vời và lý tưởng. Bất cứ cá nhân trẻ tuổi nào trong giới công nghệ hay thậm chí là dân ngoại đạo cũng đều muốn được làm nhân viên của gã khổng lồ tìm kiếm này dù chỉ một lần.

    Tuy nhiên, để có thể qua được vòng phỏng vấn ứng tuyển vào các vị trí của Google, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi hóc búa từ các nhà tuyển dụng. Để vào làm việc tại Google, bạn học hành chăm chỉ và đạt điểm cao thôi chưa đủ, cái bạn cần hơn là sự thông mình, khôn khéo và cách xử lý tình huống. Sau đây là một số câu hỏi mà các nhà tuyển dụng Google dành cho các ứng viên xin vào các vị trí Giám đốc sản phẩm, Giám đốc thiết kế hay Kỹ sư phần mềm…


    1. Một chiếc xe bus có thể chứa được bao nhiêu quả bóng đánh gôn?


    2. Tại một đất nước mà mọi gia đình chỉ dừng sinh con nếu họ đã có 1 con trai, nếu đứa trẻ sinh ra là bé gái, họ sẽ tiếp tục có thêm em bé cho đến khi có bé trai đầu tiên thì dừng lại. Vậy tỷ lệ nam nữ của đất nước này là bao nhiêu?


    3. Hãy lập một kế hoạch sơ tán cho thành phố San Francisco khi có sự cố.


    4. Tại sao nắp cống lại có hình tròn?


    5. Có tất cả bao nhiêu người lên dây nhạc cho đàn piano trên toàn thế giới?


    6. Có bao nhiêu lần các kim đồng hồ ở vị trí trùng nhau trong một ngày?


    7. Giải thích ý nghĩa của “dead deef” (thịt con bò đã được mổ xẻ)?


    8. Bạn cần biết Bob, một người bạn của mình có số điện thoại chính xác của mình hay không mà không được phép hỏi trực tiếp anh chàng này. Bạn phải viết câu hỏi lên một tờ giấy để nhờ Eve đưa cho Bob rồi mới nhận được câu trả lời. Bạn sẽ viết gì để Bob hiểu mà Eve không biết được số điện thoại của bạn?


    9. Bạn là thuyền trưởng của một nhóm cướp biển và cần trưng cầu ý kiến của tất cả tên cướp này về việc chia vàng cho các thành viên. Nếu số ý kiến đồng ý với bạn ít hơn một nửa số thành viên của nhóm, bạn sẽ phải chết. Bạn sẽ chia như thế nào để có thể sống được?


    10. Có 8 quả bóng giống nhau hoàn toàn về kích thước nhưng trong đó có 1 quả nhẹ hơn tất cả. Hãy tìm ra quả bóng này chỉ với 1 cái cân và 2 lần cân.


    11. Giải thích ý nghĩa của cơ sở dữ liệu chỉ trong 3 câu cho 1 đứa bé 8 tuổi.


    Nếu bạn là một ứng viên, câu trả lời của bạn sẽ là gì? Hãy đưa ra ý kiến của mình ở phần bình luận.
     
    * GenK sẽ có bài giới thiệu đáp án sớm cho độc giả. 
    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ