Nhà sản xuất PC bị "sốc" với động thái sản xuất tablet của Microsoft

    MT, MT 

    Gã khổng lồ phần mềm chỉ đưa ra thông báo với các hãng PC vài ngày trước khi giới thiệu Surface - chiếc tablet đang tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

    Với truyền thống chỉ phát triển và bán bản quyền phần mềm, việc ra mắt chiếc máy tính bảng Surface của Microsoft có lẽ đã thực sự gây ra một cú "sốc" với các hãng sản xuất PC. Đồng thời, Microsoft gần như giữ kín mọi thông tin và chỉ thông báo với các đối tác phần cứng lâu này của mình về Surface ít ngày trước khi công bố sản phẩm này - theo một nguồn tin của Reuter.

    CEO Steve Ballmer đã có một cuộc gặp gỡ với các đối tác vào hôm thứ Sáu tuần trước để thông báo về sự kiện hãng này tổ chức, tuy nhiên, Microsoft thậm chí còn không cho biết chi tiết về sản phẩm mà mình sẽ ra mắt. Đồng thời, không phải tất cả các hãng sản xuất PC đều được thông báo. "Chúng tôi rất ngạc nhiên" - một lãnh đạo của Acer cho biết. Tuy nhiên, nhà sáng lập Acer là Stan Shih không cho rằng Surface sẽ tạo ra xung đột lợi ích giữa Microsoft và các đối tác. Vị này cho rằng sản phẩm này sẽ là nỗ lực để khuyến khích để các nhà sản xuất khác sản xuất tablet Windows 8 của Microsoft. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như Stan Shih.

    Máy tính bảng Surface của Microsoft.

    "Chúng tôi cảm thấy như bị phản bội" - một nguồn tin khác trích dẫn lãnh đạo 1 hãng PC cho biết. Một hãng PC khác thì cho rằng, động thái của Microsoft sẽ tạo ra xung đột lợi ích giữa các nhà sản xuất PC và gã khổng lồ phần mềm.

    Theo đánh giá của giới chuyên gia, do các đối tác của Microsoft không đủ khả năng để sản xuất thành công 1 chiếc tablet có thể cạnh tranh được với iPad, Microsoft đã phải tự tay mình sản xuất Surface để đấu lại với tablet của Apple.

    Tham khảo: Reuter, PCPro
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ