“Người Dơi” - Hình mẫu chế xe tăng của Quân đội Anh

    PV, Đà Lôi – Tổng hợp 

    Chiếc xe tăng không người lái này hứa hẹn sẽ là một trong những vũ khí chủ lực trên chiến địa của người Anh.

    Lấy cảm hứng mạnh mẽ từ chiếc Tumbler của siêu anh hùng Người Dơi trong truyện tranh và phim ảnh, bản thiết kế chiếc xe tăng Raider đã được bộ Quốc phòng Anh thông qua. Ngay trong buổi họp báo đầu tiên của bộ Quốc phòng Anh nhằm công bố những mẫu thiết kế mới nhất phục vụ cho mục đích quân sự, các nhà báo đã thì thầm với nhau rằng: “Chiếc xe tăng kia trông quen quen. Hình như nó được xây dựng phỏng theo chiếc ô tô nổi tiếng của Người Dơi trong phim Batman: The Dark Knight”.
     
    Xe Tumbler của người Dơi trong phim The Dark Knight.
     
    Xóa tan đi những thắc mắc đó, trưởng dự án thiết kế, ngài Hisham Awad đã tự hào tuyên bố:“Vâng, tất cả những gì mọi người đang bàn tán là thật. Chúng tôi đã xây dựng chiếc xe tăng Raider này theo mẫu xe của Người Dơi trong Batman Begins và The Dark Knight. Tất cả đều hài lòng với vẻ ngoài của chiếc xe đó vì thế nhóm dự án đã quyết định thiết kế một thứ gần như tương tự. Xin được nhắc lại rằng chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc trong việc này. Nếu chúng ta nhìn thấy một thứ gì đó trên phim và cho rằng đó là một ý tưởng hay thì tại sao không xem xét và biến nó thành hiện thực?”
     
    Mô hình xe tăng Raider.
     
    Có nhà báo thậm chí đã hỏi vui rằng liệu ngài Awad có định làm một chiếc xe giống với mẫu trong Tron: The Legacy hay không và trưởng dự án của Bộ quốc phòng đã trả lời lại rất nghiêm túc: “Tôi chưa nhìn thấy mẫu đó nhưng tôi muốn được xem nó như thế nào. Còn anh thì sao? Mẫu đó có gì hay không?”.
     
    Mẫu robot Pointer, nằm trong số 7 thiết kế được lựa chọn.
     
    Bản mẫu chiếc Raider này chỉ là một trong số 7 tấm thiết kế được lựa chọn từ 567 mẫu mà bộ quốc phòng đã dày công đầu tư cho nghiên cứu. Được biết, chưa có mẫu thiết kế nào được chính thức lắp đặt. Với công nghệ nano mới mẻ được đưa vào sử dụng, tiết kiệm tới hơn 60% năng lượng, đủ sức phục vụ tốt cho chiến trường nằm quá xa hậu phương, những mẫu thiết kế nói trên, điển hình nhất là chiếc “xe tăng của Người Dơi” Raider chắc chắn sẽ là con bài chiến lược của quân đội Anh trong tương lai không xa.
     
    Được chọn lựa từ 244 mẫu xe cơ giới hạng nặng, chỉ có duy nhất chiếc Raider này thỏa mãn 2 yếu tố quan trọng nhất được đề ra: Không nặng quá 30 tấn và phải đảm bảo được hỏa lực “ngang cơ” với xe tăng chủ lực của quân đội Anh hiện tại, Challenger 2.
     
     
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ