Lập kỷ lục thế giới về đánh máy bằng... miệng

    PV, Leonids - Tổng hợp 

    Nghị lực phi thường của con người đã chiến thắng khiếm khuyết bản thân.

    Hank Torres, đến từ bang Texas, Mỹ, là một người bị liệt cả tay và chân, nhưng ông đã chứng minh cho cả thế giới thấy mình không phải là người vô dụng, bằng kỷ lục Guinness "Fastest Hands-Free Typing" (đánh máy không dùng tay nhanh nhất). Chỉ với đầu và miệng, Hank đã nhận được tấm bằng công nhận từ Guinness vào hôm 28/1 vừa qua.
     
     
    Những ứng dụng đã giúp ông xác lập thành tích của mình là bàn phím ảo Swype, bút TrackerPro hồng ngoại để thay cho con trỏ chuột và Sip-Puff thay cho 2 nút trái, phải của chuột. Sau 2 lần cố gắng thất bại, Hank đã thành công gõ dòng chữ "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human." trong vòng 83,09 giây và chính thức xác lập kỷ lục thế giới về đánh máy không dùng tay. Chắc hẳn, với những người bình thường, đoạn chữ trên cũng không thể gõ đơn giản trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
     

    Khi nhận được tấm bằng chứng nhận của Guinness, ông Hank đã phát biểu rằng tuy mình là một người tật nguyền nhưng với sự trợ giúp của công nghệ thì ông lại đủ khả năng làm tất cả những gì người thường có thể. Thật đáng biểu dương và khen ngợi những người biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn và thực hiện những ước mơ to lớn như Hank Torres. Ông khẳng định, một ngày nào đó sẽ trở lại để phá vỡ chính kỷ lục của mình.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ