Thế vận hội mùa đông 2010 đang tới gần và các nhà sản xuất mobile game cũng không bỏ lỡ cơ hội này với những trò chơi ngắn, vui nhộn và tràn ngập màu sắc của các môn thể thao Olympic.
Diễn ra trong khoảng thời gian từ 12/02 đến 28/02, Thế vận hội mùa đông là nguồn cảm hứng với nhiều nhà sản xuất game. Năm ngoái, Nintendo đã nhanh tay tung ra một game tổng hợp các trò chơi tại Thế vận hội quy tụ những nhân vật ngộ nghĩnh như Mario, Sonic, Luigi… Gần đây, không khí Olympic lại được hâm nóng trên mobile với Vancouver 2010.

Vancouver 2010 là sản phẩm của bộ đôi MrGoodliving và RealNetwork. Đây chính là những người đứng sau thành công của những game mobile như Sally’s Salon hay Cake Mania. Trong Vancouver 2010, các ưu điểm về đồ hoạ, chuyển động và sự hài hước vẫn được phát huy hiệu quả.
Trong dung lượng của game mobile, nhà sản xuất chỉ sáng tạo những màn chơi ngắn, mang đặc trưng của thế vận hội. Có tất cả 6 môn thi đấu và tất cả đều liên quan tới hoạt động trượt tuyết. Đó là trượt tuyết truyền thống, trượt tuyết địa hình, trượt ván trên tuyết, patin trên tuyết, trượt tuyết bắn súng và trượt ván địa hình.

Bạn có thể chọn cách chơi từng môn thể thao hoặc tham gia 6 môn phối hợp. Kết quả sẽ được lưu lại để so sánh với các lần chơi sau. Ngoài ra, có 6 tuỳ chọn nhân vật, giới tính, quốc tịch - tạm đủ với một Thế vận hội đa dạng văn hoá.
Tạo hình của nhân vật khá bắt mắt, với những phụ kiện như găng tay, kính mắt, mũ chụp đầu. Thú vị nhất là cách nhân vật biểu lộ cảm xúc khi may mắn vượt chướng ngại vật, bứt phá lên trước đối thủ… và nhất là cảm giác đăng quang. Khi đó, âm nhạc hào hùng cất lên, kết hợp với hiệu ứng hoa giấy và tiếng hò reo từ bốn phía khán đài.
Giá trị chơi lại của game rất đáng kể. Game có ba độ khó: Easy, Hard và Survival. Bạn có thể đấu tay đôi hoặc tranh tài cùng cả 5 vận động viên (kiểu chơi này không hề dễ dàng). Bạn còn một mục tiêu phấn đấu là tự phá kỷ lục bản thân và thách đấu với bè bạn qua chế độ online. Những trò chơi khó là trượt tuyết bắn súng, trượt tuyết địa hình, trượt ván địa hình.

Vancouver 2010 không có cơ chế cảm ứng như các game iPhone và điều này phần nào đã tăng độ khó của những khúc cua bất chợt. Các phím 4 và 6 có tác dụng định hướng trái - phải, phím 5 dùng để nhảy qua chướng ngại hoặc bóp cò (trong môn bắn súng).
Những mẹo nhỏ để thành công là bấm nút chính xác khi có hiệu lệnh xuất phát, bấm 2 lần phím trái liên tục và 1 lần phím phải để tăng tốc. Muốn đè mặt đối thủ thì ấn kết hợp cùng lúc 2 phím 4 và 6 khi đồng hồ đầy lực.
Càng chơi, Vancouver 2010 càng thể hiện sự hấp dẫn của một game thể thao tổng hợp. Sức hút của game đến từ đồ hoạ, âm nhạc, lối chơi đơn giản, dễ nghiện và chính những môn thể thao đã rất nổi tiếng.
Nếu bạn không muốn chờ đợi đến ngày 12/02 mới được chứng kiến Thế vận hội, hãy cầm ngay chiếc mobile và trải nghiệm không khí Olympic cuồng nhiệt giữa tuyết lạnh mùa đông!