Trước tình trạng vi phạm bản quyền đang gia tăng cùng mối đe dọa từ các ứng dụng độc hại, đã đến lúc Google nên xiết chặt lại cơ chế quản lý Android Marketplace.
Từ trước đến nay, ít ai biết được rằng Nintendo là một trong những cái tên hỗ trợ hết sức tích cực cho nền tảng Android. Chỉ riêng số lượng các tựa game và ứng dụng liên quan đến chàng thợ sửa ống nước Mario – biểu tượng của Nintendo – trên Android Marketplace cũng đã đủ để minh chứng cho điều đó. Đó là còn chưa kể đến việc người dùng Android có thể tải vô số nội dung khác có liên quan đến Nintendo: Từ theme, nhạc chuông… cho đến các file ROM của các hệ máy NES hay SNES cho các phần mềm giả lập NESoid hay SNESoid từ chợ ảo của Google.

Mario vs. Zombies là một ứng dụng Android vi phạm bản quyền trắng trợn.
Tuy nhiên, sự thật là Google chưa hề có bất kỳ một bản hợp đồng hay thỏa thuận nào về việc sử dụng các nội dung thuộc quyền sở hữu của Nintendo với hãng này. Điều đó đồng nghĩa với việc đang xảy ra một sự vi phạm bản quyền nghiêm trọng của Google, và nếu muốn có được thành công và vị trí vững chắc như AppStore của Apple như hiện nay, chắc chắn Google phải có những hành động cụ thể.

AppStore đang ngày càng củng cố được vị thế của mình nhờ chính sách hợp lý.
Việc lập trình và phát triển ứng dụng cho nền tảng Android ít phức tạp hơn so với các nền tảng khác và việc xuất hiện của các ứng dụng trên Marketplace cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Điều đó là một điều hết sức đáng khen ngợi và có ý nghĩa tích cực đối với các nhà phát triển. Tuy nhiên, điều Google chưa làm được chính là một cơ chế kiểm duyệt, phê chuẩn như Apple đã làm được với AppStore.

Nạn vi phạm bản quyền đang ngày một gia tăng trên Android Marketplace.
Cơ chế này tuy không phải lúc nào cũng rõ ràng và khách quan nhưng lại mang đến hai ưu điểm quan trọng: Thứ nhất, nó giúp hạn chế tối đa tình trạng vi phạm bản quyền; thứ hai, cơ chế này sẽ góp phần loại bỏ những ứng dụng với ý đồ xấu của nhà phát triển. Gần đây, Google vừa phát hiện ra một ứng dụng độc hại trên Android Marketplace tự động gửi thông tin cá nhân của người sử dụng (kể cả mật khẩu và tin nhắn) đến các server ở Trung Quốc. Đó chính là một lý do khác buộc Google phải suy nghĩ đến đến một hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn so với hiện tại.
Một dịch vụ phân phối ứng dụng trực tuyến chỉ thực sự thành công khi các nhà cung cấp ứng dụng và người chủ của dịch vụ phân phối biết phối hợp tạo nên một sân chơi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trước tình trạng vi phạm bản quyền đang gia tăng cùng mối đe dọa từ các ứng dụng độc hại, đã đến lúc Google nên xiết chặt lại cơ chế quản lý Android Marketplace.