Lật tẩy nguyên nhân trình duyệt IE6 vẫn được "trọng dụng" ở Trung Quốc

    PV, Vi Dũng 

    Tại sao người sử dụng Internet Trung Quốc vẫn còn trung thành và gắn bó với một trình duyệt lẽ ra nên cho “về vườn từ lâu” như vậy?

    Như thông tin đã đưa, nhằm quảng bá cho chiến dịch “tiễn chân” Internet Explorer 6 (IE6), Microsoft mới đây đã cho ra mắt trang web IE6 countdown. Tại đây có tấm bản đồ thế giới cùng những số liệu của Microsoft về những quốc gia có tỉ lệ người sử dụng IE6 cao nhất.
     
    Số liệu cho thấy Trung Quốc là nước có số lượng người sử dụng trình duyệt 10 năm tuổi này nhiều nhất với thị phần lên đến 34,5%. Nói cách khác, số người sử dụng Internet Explorer 6 tại quốc gia hơn một tỉ dân, nhiều gấp 5 lần tổng số người dùng trình duyệt “cổ lỗ” này ở các nước khác!
     
     
    Nhiều năm trở lại đây, IE6 là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều rắc rối về bảo mật và gây ra những thiệt hại không hề nhỏ. Vậy tại sao người sử dụng Internet Trung Quốc vẫn còn trung thành và gắn bó với một trình duyệt lẽ ra nên cho “về vườn từ lâu”?
     
    Theo thống kê, Trung Quốc hiện đang có 420 triệu người sử dụng Internet. Số liệu mà Microsoft phát hiện được cho chúng ta thấy Trung Quốc là “pháo đài” kiên cố nhất của IE6. Trong số những lý do cho sự tồn tại vững chắc này của IE6, phải kể đến sự liên quan giữa nó với Windows XP. IE6 chính là trình duyệt web mặc định của hệ điều hành ra đời đúng 10 năm về trước này.
     
    Một điều nữa, Trung Quốc cũng là một thành trì vững chắc của Windows XP. Tại đây, 81,8% trong tổng số máy tính đang sử dụng Windows XP, trong khi Windows 7 dù chật vật đến mấy cũng chỉ giành được 10% thị phần từ chính người tiền nhiệm.
     
     
    So với những nước phát triển, thói quen sử dụng Internet của người Trung Quốc là một thái cực hoàn toàn khác biệt. Lượng lớn người Trung Quốc đều sử dụng IE6, bởi những cỗ máy của họ vẫn chạy trên nền Windows XP do cấu hình thấp. Những người sử dụng Windows XP nếu muốn dùng những phiên bản Internet Explorer mới hơn (ví dụ IE7 hay IE8) một cách tốt nhất (tức là được cập nhật bản vá lỗi liên tục) buộc lòng phải sở hữu Windows XP có bản quyền, với những đợt update hệ thống thường kỳ. Tuy nhiên đây dường như là điều bất khả thi, khi mà tại Trung Quốc, hơn 90% số phần mềm đang hiện diện đều là những bản “crack” không có bản quyền.
     
    Hầu như tất cả mọi người sử dụng máy tính tại Trung Quốc đều không bao giờ kết nối máy tính của mình với hệ thống Windows Update. Họ lo sợ Microsoft sẽ phát hiện ra phần mềm lậu mình đang dùng, và Microsoft sẽ vô hiệu hoá Windows của họ. Đối với những người cài đặt IE7 hay IE8 bằng tay, chính sự thiếu nâng cấp từ Microsoft cũng phần nào khiến họ quay trở lại sử dụng IE6.
     
     
    Có một lý do khác nữa cũng đáng được đề cập đến. Những trang web nổi tiếng và được sử dụng thường xuyên nhất tại Trung Quốc đều chỉ được xây dựng và thử nghiệm với… IE6, mà bỏ qua tất cả những sự lựa chọn khác về nền tảng HĐH (Linux) hay những trình duyệt ngoài Microsoft (Chrome, Opera hay Firefox).
     
    Một ví dụ về sự ưa chuộng IE6 của người Trung Quốc: trang web đăng ký trực tuyến của Chính phủ Trung Quốc chỉ hoạt động được trên IE6. Ngoài IE6 ra, mọi thông tin đăng ký qua những trình duyệt khác đều không được ưu vào cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, những ngân hàng ở Trung Quốc cũng là những “người tình thuỷ chung” với Windows XP và Internet Explorer 6. Phần lớn các ngân hàng tại đây vẫn sử dụng hệ thống đăng nhập ActiveX.
     
    Nếu có bất kỳ cong ty phương Tây nào muốn mở chi nhánh tại Trung Quốc, họ đều bắt buộc phải cài đặt Windows XP và IE6 trên hệ thống máy tính của mình, bằng không sẽ không có bất kỳ giao dịch nào được chuyển giao thành công giữa họ với các ngân hàng lớn ở Đại Lục. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các trang web mua sắm trực tuyến lớn tại đây, khi họ buộc khách hàng chỉ được sử dụng IE6.
     
     
    Cả thế giới, đặc biệt là những con người ở Microsoft đã và đang nỗ lực để tiễn biệt IE6. Họ đã có thêm một thử thách khá gian nan: thuyết phục gần 150 triệu người dùng Internet tại Trung Quốc (34,5% như đã nói ở trên) cùng từ bỏ trình duyệt cũ kỹ và có quá nhiều lỗ hổng an ninh này.
     
    Tuy nhiên sự thật không thể phủ nhận đó là trừ phi Windows 7 có thể chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường Trung Hoa. IE6 sẽ vẫn là trình duyệt mặc định cho người dân xứ sở Gấu Trúc. Nhiều hành động nữa sẽ phải được thực hiện, với mục tiêu làm cho người Trung Quốc thấy rằng IE6 hoàn toàn không phải là trình duyệt lý tưởng dành cho họ ngày hôm nay, cũng như trong tương lai.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ