Chuyện đằng sau 500.000 chiếc áo tặng cộng đồng Facebook Việt

    PV, Phi Phong 

    Bạn có sẵn sàng bỏ ra cả chục tỷ đồng để lấy về 500.000 lượt like.

    Vài ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tục bị “hút” vào các event (sự kiện) tặng áo phông miễn phí trên Facebook. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện tưởng rất hấp dẫn này có cả một ý đồ "câu like", tăng fan được tính toán kỹ từ nhiều đơn vị tổ chức.
     
    Chiêu tiếp thị Fanpage khôn ngoan
     
    Cách thức để nhận áo phông Facebook miễn phí thường yêu cầu người dùng thao tác 4 bước: 1. Nhấn nút “Tôi sẽ tham dự”. 2. Gửi thư mời toàn bộ bạn bè trong danh sách cùng tham dự sự kiện. 3. Nhấn nút Like (thích) một trang Fanpage nào đó (theo yêu cầu của đơn vị tổ chức). 4. Để lại cỡ áo phông muốn nhận trên tường của trang sự kiện. Cuối cùng, đơn vị tổ chức khẳng định, khi đạt 500.000 người tham gia sự kiện, áo phông sẽ được tặng miễn phí theo lời hứa ban đầu.
     
     
    Qua bước thứ ba, không khó để đoán ra ý đồ “câu like”, tăng fan cho các fanpage thuộc sở hữu của đơn vị, công ty tổ chức sự kiện.
     
    Ở đây, các đơn vị tổ chức khá khôn ngoan khi dùng quà tặng hấp dẫn (liên quan đến Facebook, phù hợp với mọi đối tượng) và không quá đắt tiền (để người sử dụng tin tưởng có thể nhận được). Chưa kể, một số nơi còn mạnh miệng tuyên bố đây là chương trình... do chính Facebook tổ chức trên toàn thế giới (mà không đưa được bằng chứng). Sau đó, việc yêu cầu người dùng phải mời toàn bộ bạn bè trong danh sách tham gia sự kiện, tiếp tục giúp các đơn vị này tạo được hiệu ứng lan truyền trên Facebook.  
     
     
    Hiệu ứng lan truyền mang lại kết quả rõ rệt khi có những sự kiện chúng tôi ghi nhận trên 120.000 người tham gia chỉ trong thời gian ngắn. Đáng nói hơn, chỉ trong vài ngày trở lại đây, các sự kiện kiểu này đang được copy lại và tổ chức tràn làn, áp dụng để “câu like” cho nhiều fanpage khác nhau.
     
    Áo sẽ được tặng khi đủ 500.000 người tham gia?
     
    Một đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện tặng áo khẳng định với chúng tôi: “Nhiều người nghĩ công ty mình tổ chức sự kiện lừa đảo, nhưng mình dám khẳng định nếu có đủ 500.000 người tham gia, công ty sẽ tiến hành tặng áo như cam kết”.
     
    Đặt giả thuyết sự kiện tặng áo của công ty thu hút đủ 500.000 lượt người tham gia, và tạm cho rằng Fanpage của đơn vị này cũng có đủ 500.000 fan như mong muốn, liệu lời hứa tặng áo ban đầu có được thực hiện? Khó có thể nói chắc điều này, nhưng nếu cam kết được giữ đúng thì chỉ cần vài phép tính, chúng ta sẽ thấy công ty nọ hẳn rất bạo chi.
     
    Doanh nghiệp khẳng định giữ đúng cam kết.
     
    Theo báo giá của FacebookAd – đơn vị kinh doanh fanpage lớn nhất Việt Nam (đối tác của HTC Việt Nam, Languagelink, ACET, Tracy Fashion...) một lượt like có giá 1.000 đồng. Khi đạt được 500.000 ngàn fan, bạn có thể tạm cho rằng mình đang sở hữu “khối tài sản” trị giá 500 triệu đồng.
     
    Còn với 500.000 ngàn chiếc áo, tính với giá thành sản xuất trung bình 50.000 đồng/ chiếc, bạn sẽ tốn chỉ phí xấp xỉ 25 tỷ đồng. Như vậy, liệu có khả năng nào cho lời hứa kia thành hiện thực?
     
    Tuy nhiên, vẫn cần nhắc lại chúng ta đang tính toán dựa trên giả thuyết đặt ra ban đầu. Thực tế, để thu hút 500.000 người tham gia một sự kiện trên Facebook Việt vào thời điểm này vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
     
    Theo số liệu mới nhất chúng tôi tổng hợp từ SocialBakersGoogle AdPlanner, hiện chỉ còn xấp xỉ 1,7 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook. Con số này vì nhiều lý do đã giảm mạnh trong các tháng gần đây. Chính vì thế, để đạt được mốc 500.000 người tham gia thì độ phủ của sự kiện này phải rất rộng. Trung bình cứ 3 người thì có 1 người tham gia, không xét tới những người biết nhưng không tham gia.
     
    Nhật Ký là Fanpage duy nhất của Việt Nam chạm đến mốc 500.000 fan. Nhưng cũng cần nói thêm, Nhật Ký được sáng lập vào thời điểm Facebook Việt đang hoạt động mạnh và "thoái mái" nhất. Mà cũng phải mất gần 1 năm ở thời điểm đó, Nhật Ký mới đạt được kết quả như hiện tại. Bởi vậy, trong hoàn cảnh thị trường Facebook Việt bây giờ, có rất ít cơ hội để... bạn nhận được áo từ một đơn vị tổ chức nào đấy.
     
    Rút xuống 50.000 áo liệu có đáng tin hơn không?
     
    Tuy nhiên, trên hết nếu đây là một chương trình nghiêm túc thì chúng tôi tin đơn vị tổ chức sẽ có quy trình thực hiện rõ ràng, cụ thể hơn. Ở thời điểm bài viết, các sự kiện tương tự vẫn liên tiếp được tổ chức, với quà tặng khác, rút số lượng xuống để khiến người dùng tin tưởng hơn nhưng thông tin thì vẫn mập mờ. Thậm chí, thay vì yêu cầu bạn Like Fanpage nào đó, một số sự kiện còn dụ người dùng tải về tập tin từ một địa chỉ lạ trên internet. Chính bởi thế, lời khuyên cho bạn là hãy tránh xa các lời mời tham gia sự kiện tương tự để tránh mất thời gian, vô tình làm lợi cho kẻ xấu và rước lấy rắc rối cho bản thân.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ