Website "Rơi Giấy Tờ" - Từ ý tưởng đến dự án mang nhiều ý nghĩa

    Phi Phong, Phi Phong 

    Khi được hỏi về những ngày phát triển RoiGiayTo.com.vn, Bùi Anh Tuấn nói đó là những ngày hạnh phúc bởi mình được mang lại niềm vui cho nhiều người và luôn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

    Đừng tắt hi vọng nếu bạn lâm vào cảnh rơi mất toàn bộ giấy tờ tùy thân. Với sự phát triển của internet, có một chàng trai tin rằng ý tưởng nhỏ của mình sẽ là cầu nối giúp người rơi giấy tờ và người nhặt được giấy tờ dễ dàng tìm thấy nhau.


    RoiGiayTo.com.vn chính thức ra đời vào tháng 3/2011, xuất phát từ ý tưởng tạo cầu nối cho những người rơi và nhặt được giấy tờ, website của Bùi Anh Tuấn đến nay đã thu hút trên 300.000 lượt truy cập với hơn 2.500 lượt đăng tin từ Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và  các tỉnh thành lân cận.

    Từ ý tưởng tình cờ…

    Không khó để chúng tôi liên hệ với Bùi Anh Tuấn chủ nhân RoiGiayTo.com.vn bởi anh dùng chính số điện thoại cá nhân hỗ trợ mọi người sử dụng website. 30 tuổi, chưa từng hoạt động trong lĩnh vực IT nên cái cách Bùi Anh Tuấn xây dựng và điều hành dự án RoiGiayTo.com.vn thực sự khiến chúng tôi bất ngờ.


    Bùi Anh Tuấn - chủ nhân dự án website RoiGiayTo.com.vn.

    Trao đổi với chúng tôi, Bùi Anh Tuấn chia sẻ ý tưởng đến với anh hoàn toàn tình cờ. Trong một lần đi dán tờ rơi "mất ví" giúp cô bạn suốt các gốc cây dọc đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), anh thấy công việc này thực sự vất vả trong khi hiệu quả rất thấp bởi ít có cơ hội để người nhặt được giấy tờ đọc được tờ rơi. “Có cách nào khác để người rơi và người nhặt được có thể dễ dàng liên hệ với nhau? Rõ ràng trong thời đại này, Internet chính là câu trả lời cuối cùng. Một website giúp người đánh rơi và người nhặt được tìm thấy nhau chắc chắn sẽ hữu ích cho nhiều người”.

    Sau khi tính toàn kỹ hơn về ý tưởng đến tình cờ của mình, Bùi Anh Tuấn cho rằng việc duy trì website RoiGiayTo.com.vn hoàn toàn khả thi, bởi khi được phổ biến đủ rộng, sẽ có một lượng truy cập thường xuyên ở mức cao vào địa chỉ của mình. Đây sẽ là cơ sở để dự án RoiGiayTo.com.vn phát triển được.

    “Tính sơ bộ thì cư dân Hà Nội và Sài gòn khoảng trên 10 triệu người. Trong đó khoảng 30 % có điều kiện tiếp cận với Internet, tương đương 3 triệu người. Một nửa trong số này thuộc độ tuổi từ 20 tới 50, có giấy tờ tùy thân, giấy phép,...; nghĩa là khoảng 1, 5 triệu người. Giả sử trung bình 1 người trong cuộc đời mình sẽ rơi giấy tờ với tần suất 15 năm/ 1 lần. Như vậy hàng năm sẽ có 100.000 người bị rơi mất giấy tờ, một con số rất lớn” – anh Tuấn trình bày về cơ sở cho dự án của mình.

    …đến dự án mang nhiều ý nghĩa cho xã hội

    Từ ý tưởng đến tình cờ, Bùi Anh Tuấn đã hiện thực thành dự án nhỏ, xây dựng website tại địa chỉ RoiGiayTo.com.vn. Website  được trình bày đơn giản, tập trung vào hai mục chính “Đăng tin rơi giấy tờ” và “Đăng tin nhặt được giấy tờ”. Thông tin về khổ chủ, các loại giấy tờ: họ và tên, biển số xe, số CMND… được quản lý trong các trường riêng, cho phép người truy cập có thể tìm kiếm nhanh chóng.


    Lời cám ơn của một người tìm được giấy tờ qua website.

    Theo số liệu được công bố, sau 8 tháng hoạt động, website đã thu  hút được gần 300.000 lượt truy cập, trên 2.500 lượt đăng tin rơi và nhặt được giấy tờ. Các truy cập đến chủ yếu từ Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và rải rác thêm tại một số tỉnh thành khác như: Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Bình Dương... Thống kê chưa đầy đủ, có trên 200 người đã nhận lại được các loại giấy tờ bị thất lạc nhờ website. “Đây là thành công bước đầu và là niềm khích lệ rất lớn để mình tiếp tục phát triển website”.

    Xuất phát từ ý tưởng ban đầu, theo Bùi Anh Tuấn, website không chỉ giúp ích cho nhiều người mà còn có ý nghĩa gián tiếp trong việc loại bỏ các loại tờ rơi, thông báo mất giấy tờ dán tràn lan gây mất mỹ quan đô thị.

    Kỷ niệm những ngày phát triển website

    Bùi Anh Tuấn sinh năm 1981, quê ở Nam Định. Theo học chuyên Toán từ bậc phổ thông và được vào thẳng Đại học Hàng Hải, nhưng Tuấn lại bỏ ngang để thi vào trường Học viện An ninh vì thấy mê hình ảnh các chiến sỹ công an. Tốt nghiệp Đại học, anh công tác tại Tổng cục An ninh - Bộ Công an với cấp bậc Trung úy. Từng đảm nhiệm vai trò Bí thư đoàn Cục. Tuy nhiên, lĩnh vực tài chính - ngân hàng một lần nữa hấp dẫn và khiến anh chuyển hướng.


    Việc phát triển website mang đến cho Tuấn niềm vui vì giúp được nhiều người và được xã hội ủng hộ.

    Việc phát triển website đến thời điểm này chưa hề mang đến nguồn thu. Trái lại, dự án nhỏ còn khiến Bùi Anh Tuấn tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Nhưng khi được hỏi về những ngày phát triển RoiGiayTo.com.vn, anh vẫn cho rằng đó là những ngày hạnh phúc bởi mình được mang lại niềm vui cho nhiều người và luôn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng.

    “Có những lúc đi giới thiệu website tại các cổng trường đại học, ở bến xe, không ít lần mình bị các bác bảo vệ ra đuổi quầy quậy vì tưởng là đi tiếp thị, quảng cáo. Tuy nhiên, sau khi biết mục đích của mình thì các cô, các bác lại ủng hộ hết sức nhiệt tình, có người còn hỗ trợ bằng cách viết thông báo tại bảng tin” – anh chia sẻ

    Cũng có lần đi quảng bá website, anh được rất nhiều bác xe ôm, các chị lao công nhiệt tình giúp đỡ. Nhiều người còn lưu cả số điện thoại để khi nào nhặt được giấy tờ sẽ gọi báo Tuấn tới nhận. “Có một em sinh viên Bách Khoa bị móc túi ở bến xe bus Cầu Giấy cũng đã được mình giúp nhận lại giấy tờ từ bác xe ôm tốt  bụng  ở bến xe này”. “Rồi một lần, đi tìm một khổ chủ tên Hằng ở Nghĩa Tân, địa chỉ trên giấy tờ xe của người ta chỉ ghi Tổ 51, mình vào hỏi mãi không ra, may sao gặp được bác dân phố nhận lời đọc thông báo trên loa phát thanh của tổ dân”.

    Việc phát triển website đang đi đúng hướng và nhận được ủng hộ nhưng Bùi Anh Tuấn cũng cho biết còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết: như phải hoàn thiện thêm giao diện website, cảnh báo mọi người về tình trạng một số kẻ xấu đăng tin giả mạo nhằm lấy tiền chuộc, đòi bồi dưỡng bằng thẻ nạp điện thoại từ khổ chủ…

    “Tôi luôn tin rằng một website giúp người rơi giấy tờ sẽ thực sự hữu ích với xã hội. Và tôi mong sẽ ngày càng nhiều người biết tới website này, để việc rơi giấy tờ sẽ không còn là cơn ác mộng với nhưng ai không may. Một người rơi giấy tờ ắt sẽ có một người nhặt được. Vậy nên nếu không may bị rơi giấy tờ, các bạn đừng bao giờ tắt hi vọng”– những điều Bùi Anh Tuấn muốn nhắn nhủ với mọi người. Chúc trong tương lai, website của anh sẽ phát triển đúng như anh kỳ vọng.

    Gửi email về địa chỉ info@genk.vn để chia sẻ với chúng tôi những ý tưởng website độc đáo của Việt Nam và thế giới. Ý tưởng hoặc website bạn biết sẽ được giới thiệu tới hàng chục ngàn độc giả cả nước.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày