Trải nghiệm Nhạc số phiên bản 2: Mạng xã hội âm nhạc của Việt Nam?

    PV, Minh Dũng - Huy Hoàng 

    Phiên bản mới của Nhạc số hứa hẹn sẽ đem lại cho người dùng những trải nghiệm thú vị.

    Sau thời gian thử nghiệm close beta, mới đây phiên bản 2 của website Nhạc Số, thuộc FPT Online, đã chính thức mở cửa (open beta) tại địa chỉ: beta.nhacso.net. Theo thông tin chúng tôi được biết, đầu tháng 5 tới, phiên bản 2 sẽ đi vào chạy chính thức, thay thế hoàn toàn cho phiên bản cũ (có từ năm 2005) tại địa chỉ nhacso.net.
     
    Nhạc số phiên bản 2: “Mạng xã hội âm nhạc"
     
    Nhạc số phiên bản 2 (Nhạc số 2) được định hướng lại hoàn toàn qua tên gọi mạng xã hội âm nhạc. Mô hình này có thể hiểu đơn giản là sự kết hợp giữa một website nghe nhạc trực tuyến và một mạng xã hội. Tại Việt Nam, khái niệm mạng xã hội âm nhạc từng được nhắc đến vài năm trước với sự ra đời của của dịch vụ Chacha.vn (thuộc VegaCorp, đồng chủ quản Clip.vn). Tuy nhiên, có vẻ Chacha.vn chưa tạo được tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng mạng.
     
    Phiên bản Nhạc số đầu tiên từ năm 2005.
     
    Ngay từ khi Bạn bè (Banbe.net) của FPT xuất hiện, nhiều ý kiến đã cho rằng Nhacso.net sẽ sớm cải tổ, liên kết cùng các website lớn khác thuộc FPT tạo thành hệ thống dịch vụ Web 2.0 tầm cỡ. Kiểm nghiệm với phiên bản Nhạc số 2, người dùng dễ dàng nhận ra sự liên hệ qua lại giữa dịch vụ này và mạng xã hội Bạn bè. Tài khoản trên Bạn bè có thể đăng nhập trực tiếp vào hệ thống Nhạc số 2.
     
    Một điểm quan trọng khác trong dự án Nhạc số 2, nếu như phiên bản đầu được FPT xây dựng với hình ảnh dịch vụ nghe nhạc bản quyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, thì trong lần thay đổi thứ 2, khái niệm nhạc bản quyền không còn được nhắc đến. Bằng chứng rõ ràng khi người dùng có thể upload/ download nhạc, cơ sở dữ liệu gồm cả nhạc Việt và nước ngoài.
      
    Trên thị trường nhạc trực tuyến Việt Nam, Zing Mp3 và Nhaccuatui đang là hai dịch vụ có lượng truy cập đông đảo nhất. Dù không chung định hướng mạng xã hội âm nhạc, nhưng để có thể thành công, Nhạc số 2 bắt buộc phải bám đuổi (và vượt qua) hai dịch vụ này. Điều đó phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ mà Nhạc số 2 mang đến cho người dùng, thể hiện rõ nhất ở: giao diện/ tính năng và cơ sở dữ liệu.
     
    Chơi nhạc bằng ứng dụng Nhạc Số trên Bạn bè.
     
    Phiên bản GenK đề cập vẫn đang chạy thử nghiệm, cơ sở dữ liệu theo chúng tôi được biết chưa hoàn thiện. Đúng như lộ trình thì khi chạy chính thức, nhà cung cấp sẽ đưa lên ngay 100.000 bài hát mới nhất thuộc mọi thể loại, chưa kể số lượng do người dùng upload.
     
    Bằng một vài lượt tìm kiếm thử, bạn có thể thấy xuất hiện lác đác các bài hát Rip ở mức 320kbps - chuẩn nhạc chất lượng cao đối với người nghe nhạc trực tuyến. Và hơn hết, với hạ tầng mạng và tiềm lực của FPT, khó có thể tìm ra lý do nghi ngờ cơ sở dữ liệu của Nhạc số 2. Thay vào đó, hãy cùng điểm qua giao diện mới, tính năng mới của Nhạc số 2 cùng một vài đánh giá trên quan điểm cá nhân.
     
    Có gì mới ở Nhạc số phiên bản 2?
     
    Phiên bản Nhạc Số mới nhất.
     
    Nhacso.net phiên bản mới không đòi hỏi người dùng phải đăng nhập mới nghe được nhạc, nhưng tốt nhất bạn nên tạo cho mình một tài khoản để có những bài hát, album hợp với “gout” của mình. Khi đăng kí, Nhạc số 2 hỏi về dòng nhạc ưa thích, ca sĩ ưa thích, để đưa ra gợi ý phù hợp.
     
    Giao diện của Nhạc số 2 có thể đánh giá chuyên nghiệp, dễ nhìn và bắt mắt hơn phiên bản cũ. Tông màu trắng đen, xanh được chọn làm gam chủ đạo trong thiết kế. Ở Nhạc số 2, giao diện được bố trí trên cơ sở ba cột chính. Cách thể hiện này khá phổ biến, giống Zing Mp3, Facebook nhưng khác Nhaccuatui, LinkHay (2 cột).
     
    Ở phiên bản đầu, Nhạc số yêu cầu plugin WindowsMedia Player để phát nhạc. Còn ở Nhạc số 2, trình chơi nhạc được xây dựng trên nền Flash, thích hợp với trình duyệt trên nhiều thiết bị hơn (trừ các thiết bị di động của Apple).
     
     
    Trên giao diện trang chủ, HotAlbum, Nghệ sĩ tuần, Playlist tuần là ba khu vực được tập trung với diện tích lớn. Phía bên phải là danh sách cập nhật các Bài hát mới Top bài hát tuần. Cơ chế chọn ra các đại diện xuất hiện ở các khu vực này (có lẽ) dựa vào lượt người nghe, "thích"...
     
    Mục Bài hát mới, Top bài hát tuần được làm khá thông minh khi cho phép người dùng nghe nhạc trực tiếp trên trang chủ bằng nút “Play” bên cạnh tên bài hát, không cần bật sang giao diện chơi nhạc. Tuy nhiên, mặc định khi sử dụng nút này, âm lượng được mở lớn nhất và bạn chỉ có thể nghe/ dừng, không thể tua qua lại.
     
     
    Tính năng Nhạc theo tâm trạng là một điểm nhấn mới của Nhạc số 2. Danh sách nhạc được xếp theo cảm xúc: Vui, Buồn, Đang yêu, Thất tình và Thư giãn có lẽ là một cách hay để gợi ý người dùng. Tại đây, bạn có thể chọn tâm trạng phù hợp với mình và bắt đầu “thả hồn” theo điệu nhạc. Tiếc là, tôi chưa hiểu lắm về cơ chế gợi ý bài hát ở đây, thứ tự ưu tiên của các bài hát hiện ra trong danh sách?
     
     
    Chức năng tạo Playlist theo đánh giá cũng mang nhiều điểm cộng, cho phép người dùng cá nhân hóa cao. Sau khi thêm bài hát, bạn có thể bổ sung thông tin giới thiệu về playlist, ảnh đại diện... để chia sẻ cùng bạn bè. Chỉ hơi khó hiểu khi bài hát trong playlist vẫn xuất hiện với nút "Thêm vào playlist", có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu là "thêm vào playlist khác" hoặc tương tự như vậy. Ngoài ra, tôi vẫn hi vọng Nhạc số 2 sắp tới sẽ cho phép người dùng chưa đăng nhập có thể tạo playlist (giống ở Zing Mp3).
     
     
    Về chức năng Tìm kiếm cũng có khá nhiều điểm trừ cần bàn. Nhưng theo thông tin thì tính năng này sẽ được thay đổi nhiều trong thời gian tới nên GenK tạm thời không đề cập.
     
    Các chức năng liên quan đến khối mạng xã hội gồm có công cụ bình luận, chia sẻ, "thích" và hai khu vựcNhàTủ Nhạc. Dựa vào các thông tin khai báo ban đầu, tại Nhà của người dùng, Nhạc số 2 sẽ gợi ý một số ca khúc, nghệ sĩ, playlist và tủ nhạc hợp với “gout” âm nhạc của bạn. Ngoài ra, người dùng còn có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình như ảnh đại diện, ngày sinh, nơi ở… Nhà cũng là nơi theo dõi các hoạt động của bạn bè.
     
    Trang "Nhà" của người dùng.
     
    Tủ nhạc chứa đầy đủ thông tin về những playlist bạn đã tạo, album, playlist và bài hát bạn ưa thích cũng như những bản nhạc người dùng đã tải lên.
     
    Trong giao diện Tủ nhạc, phía bên trái sẽ là nơi hiển thị thông tin cá nhân của người dùng, Tủ nhạc bạn bè (tức là số lượng bạn bè của bạn trên Nhạc số), hoạt động gần đây của người dùng và “viết lên tủ nhạc”. Mục này cho phép bạn và bạn bè của mình viết lên, tương tự như tường bên Facebook nhưng nhỏ hơn một chút.
     
    Có một chi tiết hơi khó hiểu, dưới mỗi bài hát, Nhạc số 2 cho phép bạn viết cảm nhận. Hiểu đơn gian thì tính năng này giống hệt "bình luận", nhưng ở đây, bạn chỉ có thể "bình luận" một lần duy nhất với 1 bài hát?
     
       
    Nhìn chung, sự trở lại của Nhạc số khá ấn tượng từ giao diện đến mô hình hoạt động. Rất có thể, cuộc cạnh tranh trên thị trường nhạc trực tuyến tại Việt Nam thời gian tới sẽ diễn ra sôi động hơn với sự thay đổi mạnh mẽ của các dịch vụ lớn.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ