Các lãnh đạo của Zynga ngầm bán quá nửa số cổ phiếu của mình

    Z3, Z3 

    Nhóm điều hành đang tháo chạy?

    Như Genk đã từng đưa tin, nhà phát triển game lớn nhất cho Facebook đã bị các công ty luật điều tra vì hành vi che giấu những thông tin quan trọng về tình hình tài chính của mình.


    cac-lanh-dao-cua-zynga-ngam-ban-qua-nua-so-co-phieu-cua-minh

    Khi Zynga lần đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2011 ở mức giá 10USD/1 cổ phiếu, nhân viên và các nhà các nhà đầu tư của công ty này đã bị cấm bán cổ phần của mình cho đến hết ngày 28/5/2012. Tuy nhiên đã một nhóm những người lãnh đạo dưới sự bảo lãnh của các ngân hàng đầu tư Morgan Stanley và Goldman Sachs đã bất chấp lệnh cấm trên và tự ý bán một lượng cổ phiếu trị giá 515 triệu USD khi mà cổ phiếu Zynga đạt đỉnh 12USD vào ngày 3/4 vừa qua.

    Hiện các công ty luật đang gấp rút điều tra và sẵn sàng đứng về phía bị hại là nhân viên và các nhà đầu tư chính của Zynga. Các luật sư sẽ thu thập chứng cứ có hay không việc tình hình tài chính của công ty đã bị che giấu trong nội bộ nhằm thu lợi bất chính cho hàng ngũ lãnh đạo.


    cac-lanh-dao-cua-zynga-ngam-ban-qua-nua-so-co-phieu-cua-minh

    Một sự thật là trong khi các nhân viên và nhà đầu tư vẫn đang trong thời hạn bị cấm bán cổ phiếu của mình thì ban giám đốc đã tẩu tán được một lượng lớn cổ phiếu có giá trị cao của Zynga, khi mà công ty đang có những dấu hiệu lạc quan về kinh doanh và triển vọng phát triển. Lý do mà phía Zynga đưa ra là việc bán cổ phiếu thành từng đợt sớm sẽ tránh được tình trạng ra bán ồ ạt từ nhân viên khi mà lệnh cấm hết hiệu lực. Tuy nhiên lý giải này không làm hài lòng các nhân viên "chân chính" của công ty và họ cho rằng, công ty đã có hành vi gian lận nhằm thu lợi bất chính cho giới lãnh đạo mà không màng đến lợi ích của các nhà đầu tư.

    Sau khi nhận được kết quả đáng thất vọng về tình hình tài chính trong quý 2 vừa qua, Zynga đã đổ lỗi cho sự chậm chễ trong việc phát hành các game mới, môi trường cạnh tranh trên Facebook ngày càng nhiều thách thức và sự hoạt động yếu kém của ứng dụng Draw Something đã khiến giá cổ phiếu chỉ còn ở mức 3,09 USD.


    Nhưng các nhân viên cho rằng không có chuyện ban giám đốc không nhận thấy các dấu hiệu của sự tụt giá cổ phiếu, những người lãnh đạo đã thấy được nguy cơ và âm thầm bán tháo cổ phiếu của mình trước khi nó tụt dốc như hiện nay. Điều này lại thực sự như "đổ dầu vào lửa". Đó là một sự lừa dối hèn hạ.


    cac-lanh-dao-cua-zynga-ngam-ban-qua-nua-so-co-phieu-cua-minh
    CEO Zynga Mark Pincus.

    Bằng chứng là trong tháng 4, CEO Mark Pincus đã bán 15% tổng số cổ phần của mình, ước tính khoảng 16,5 triệu USD. Việc này kéo theo các đối tác khác từ các quỹ đầu tư như IVP, USQ cũng vội vàng bán tháo cổ phiếu của mình. Không chỉ CEO Pincus chơi trò “chạy làng”, một số thành viên lãnh đạo khác cũng đã ôm tiền thoát thân, như COO John Schappert bán 45% cổ phần, và giám đốc tài chính (CFO) David Wehner thậm chí còn tẩu tán quá nửa số cổ phiếu của mình.

    Vụ việc rõ ràng đã gây chấn động trông giới công ty công nghệ và người bị hại ở đây chính là nhân viên và nhà đầu tư của Zynga, những người đã và đang bị lừa gạt một cách trắng trợn.


    Tham khảo: TheVerge, CNET

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày