Phải chăng những người trẻ không sử dụng Facebook có thần kinh "bất thường"

    Quang Khải, Quang Khải 

    Phải dùng Facebook để tránh bị xã hội "xa lánh"?

    Dường như ngày nay mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook đã trở thành một công cụ không thể thiếu được trong đời sống của mỗi chúng ta. Có lẽ do vậy mà mới đây, việc một số nhà tâm lí học công bố nhận định của mình rằng những người trẻ không sử dụng Facebook là những kẻ "đáng ngờ", "có vấn đề" cũng không khiến nhiều người quá ngạc nhiên.

    Theo đó, một tạp chí Đức có tên Der Taggspiegel đã chứng minh cho nhận định này qua trường hợp của tên sát nhân James Holmes ở bang Colorado (Mỹ) và tên sát nhân Na Uy Anders Behring Breivik. Holmes bị cáo buộc đã giết 12 người và làm 58 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại một rạp chiếu ở Aurora, bang Colorado. 

    Còn Anders lại sát hại tới 77 người bằng bom và xả súng hàng loạt. Một điểm chung, cả hai tên này đều không có tài khoản của mình trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh: Holmes chỉ "sinh hoạt" trên trang web người lớn Adult Friend Finder, còn Anders chỉ có một tài khoản MySpace nhưng rất ít khi đăng nhập.
     
    phai-chang-nhung-nguoi-tre-khong-su-dung-facebook-co-than-kinh-bat-thuong

    Thực tế hơn, trang Forbes cho biết rằng bộ phận nhân sự tại phần lớn các doanh nghiệp, công ty trên khắp nước Mỹ đang ngày càng trở nên "cảnh giác" hơn với những ứng viên trẻ tuổi không sử dụng mạng xã hội này.

    Thậm chí, phóng viên trang công nghệ Slate.com Farhad Manjoo còn đưa ra một lời khuyên rằng những người trẻ không nên hẹn hò với những người không có tài khoản trên Facebook, kể cả khi họ đã biết quá rõ về người ấy. Điều này không được áp dụng với những người cao tuổi vì vào thời họ, các phương tiện truyền thông xã hội chưa phát triển.

    phai-chang-nhung-nguoi-tre-khong-su-dung-facebook-co-than-kinh-bat-thuong

    Chưa hết, trang tin công nghệ Slashdot từ câu chuyện về mạng xã hội lớn nhất hành tinh của Der Taggspiegel đã rút ra kết luận rằng "Không có tài khoản Facebook có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn có nguy cơ.... trở thành một tên giết người hàng loạt".

    Nhà tâm lí học Christopher Moellernhìn nhận rằng sử dụng Facebook như là sự phản ánh của một đời sống lành mạnh, hòa nhập với xã hội. Trên thực tế, phần lớn những người không sử dụng Facebook đều có lối sống khép kín, lập dị và do vậy cũng không có nhiều bạn bè ngoài đời sống thực. Chính điều này đã phần nào đã tạo ra sự nghi ngờ rằng việc không sử dụng Facebook có thể là dấu hiệu cho thấy một người đang có vấn đề thần kinh "bất thường", thậm chí là nguy hiểm.

    Tham khảo: Daily Mail.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ