Sony: Màn hình cảm ứng của Xperia Sola đã có thể dùng cùng găng tay

    Tuấn Anh, Tuấn Anh 

    Một tính năng mới từ bản cập nhật ICS cho Sola.

    Với bản cập nhật Andoid ICS 4.0 mới nhất, người dùng có khả năng dùng găng tay để tương tác với màn hình cảm ứng của Xperia Sola.
     
    Tiến trình cập nhật phiên bản Android Ice Cream Sandwich của Sony cho các dòng điện thoại của hãng là khá chậm chạp. Điều đáng nói là trong khi dòng Xperia 2011 đều đã được "ăn bánh kem" từ khá lâu thì những sản phẩm mới nhất của hãng lại chưa có được đặc ân ấy. Với những cái tên không phải là đầu tàu của Xperia 2012 như Go, Sola, hay U thì người dùng càng có lý do để lo lắng. Tuy nhiên, Sony đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng. Vào ngày hôm qua 29 tháng 9, cả 3 dòng máy trên đều đã nhận được bản update Android 4.0 với nhiều cải tiến đáng giá.
     
    Ngoài những thay đổi chung chung, kiểu bắt buộc phải có như nâng cấp về trình nghe nhạc, xem ảnh, hay giao diện màn hình quản lý đa nhiệm, thì điểm cộng đáng giá nhất lại chỉ dành riêng cho Xperia Sola. Tính năng mới được bổ sung mang tên Glove Mode: cho phép người dùng tương tác với màn hình cảm ứng ngay cả khi đang đeo găng tay.
     
     Sony: Màn hình cảm ứng của Xperia Sola đã có thể dùng cùng găng tay 1
     
    Đây thực sự là một nỗ lực rất đáng khen ngợi của đội ngũ kỹ sư Sony, bởi cần biết rằng Sola không hề sử dụng công nghệ màn hình đời mới như Lumia 920. Chiếc Window Phone 8 của Nokia dùng cảm biến điện dung ClearPad của Synaptics cho phép người dùng tương tác với màn hình cảm ứng của máy ngay cả khi mang găng tay, móng tay, hoặc bút. Floating Touch trên Xperia Sola thì không tân tiến như vậy, hiện vẫn chưa rõ Sony đã thực hiện những việc gì để có thể dùng găng tay điều khiển.
     
    Màn hình cảm ứng điện dung tuy cho tốc độ phản hồi và độ nhạy vượt trội so với loại điện trở nhưng lại chỉ tiếp nhận phản ứng từ tay người. Điều này khá là bất tiện với người dùng ở thị trường Âu – Mỹ, nơi có mùa đông cực kỳ lạnh giá, và luôn phải mang găng vào mùa này. Gần đây, có nhiều công nghệ tân tiến được tích hợp vào găng tay, để người dùng có thể tương tác với các thiết bị điện tử của mình. Tuy nhiên, giá thành của loại này không hề rẻ, và nó cũng chưa được phổ biến cho lắm.
     
     Sony: Màn hình cảm ứng của Xperia Sola đã có thể dùng cùng găng tay 2
     
    Với bản cập nhật ICS mới nhất, người dùng Sola sẽ có một trải nghiệm về cảm ứng hoàn toàn mới với chiếc điện thoại của mình. Trước đây, công nghệ Floating Touch tuy nghe có vẻ hiện đại, nhưng hầu như không có tính thực tiễn cao. Người dùng phải giữ tay của mình ở một khoảng cách nhất định so với màn hình và thực hiện các thao tác điều chỉnh. Giờ đây, với Glove Mode, bạn đã có thể tiếp xúc trực tiếp với màn hình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mọi thao tác đều nhanh, mượt, và chính xác.
     
    Để khởi động Glove Mode, người dùng cần kích hoạt tính năng này trong phần Setting của máy. Chế độ này sẽ hoạt động với bất cứ loại găng nào, bất kẻ dày mỏng, trơn hay sần. Để thuận tiện cho các khách hàng sử dụng Sola, Sony đã tích hợp thêm một con chuột trên màn hình để tiện điều khiển khi Glove Mode được khởi chạy. Rất đáng tiếc là hiện chỉ có chiếc Sola với Floating Touch mới có tính năng tuyệt vời này, các dòng máy khác vì không dùng chung công nghệ màn hình nên sẽ không nhận được bản cập nhật với Glove Mode.
     
     
    Tham khảopocket-lint.

    Tags:

    NỔI BẬT TRANG CHỦ